Chia sẻ

Tre Làng

THÌ RA NHÀ ZÂN TRỦ NGÔ NHẬT ĐĂNG CÙNG NHÓM MÁU VỚI LÃ VIỆT DŨNG

Bài gốc bên Googletienlang



Nhà zân trủ Ngô Nhật Đăng
Ngô Nhật Đăng (đầu hàng)
Ngô Nhật Đăng trong một buổi sinh hoạt của No-U

Sáng 16/2, trong nhóm No-U biểu tình gây rối ở Bờ Hồ có 1 người đeo kính nom rất ... trí thức tự nhận là CCB. Khi bác Thắng Còng hỏi: Ông CCB ở mặt trận nào, Biên giới Tây Nam hay Biên giới phía Bắc, ông đeo kính này lớn tiếng: Tây Nam rồi ra Phía Bắc, đủ cả! Hỏi tiếp: Vậy ông là quân của sư nào, đánh ở mặt nào, Vị Xuyên hay Lào Cai? Ông này lúng túng: Tôi ở tiểu đoàn địa phương, đánh ở Thông Nông!!! Các Cựu chiến binh cười ồ vì họ biết rằng trong chiến tranh Biên giới phía Bắc, ta đã điều động nhiều đơn vị từ Cămpuchia, từ Biên giới Tây Nam ra nhưng đó chỉ là những đơn vị quân đội chính quy chứ không ai lại điều một tiểu đoàn địa phương từ biên giới Tây Nam ra biên giới phía Bắc!

Khi hỏi tiếp: Tại sao các ông chỉ chăm chăm đòi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở chiến tranh biên giới phía Bắc mà không tưởng niệm liệt sĩ trong cuộc chiến Biên giới Tây Nam? Vị đeo kính dõng dạc: Hôm nay tưởng niệm liệt sĩ Biên giới phía Bắc. Còn liệt sĩ Biên giới Tây Nam sẽ tưởng niệm sau, một tháng nữa! Các Cựu chiến binh lại được phen cười ngả nghiêng!

Nhiều bạn bè trên fb đã hỏi chúng tôi: Ông đeo kính này tên là gì nhưng chúng tôi, thú thực là.... không biết! Thế nhưng tối qua, cộng đồng fb bỗng rôm rả hẳn lên vì những tấm hình, những thông tin về ông đeo kính này vừa được phát hiện từ 1 stt vào ngày 5 Tháng 9 2013 từ một đồng đảng zân trủ của ông đeo kính! Qua stt này chúng ta mới biết, hóa ra vị zân trủ đeo kính rất trí thức kia tên là Ngô Nhật Đăng, con trai Nhà thơ nổi tiếng Xuân Sách. Thông tin sốc nhất: Hóa ra nhà zân trủ Ngô Nhật Đăng này cũng đã có vợ con nhưng lại cùng nhóm máu với ông Lã Việt Dũng- đầu lãnh No-U! Ông Đăng cũng bồ bịch lăng nhăng, tự chụp hình lõa thể của mình rồi gửi cho các bạn gái kèm những lời nhắn khiêu dâm, gạ tình và cuối cùng, chính cô bạn gái Thao Thanh Nguyen này công khai lên mạng!

Google.tienlang xin đưa cả stt của người bạn gái đồng đảng zân trủ của ông Ngô Nhật Đăng về đây để các bạn tham khảo...***************

Tôi là người sống ở hải ngoại , sở dĩ tôi đăng những bằng chứng hẳn hòi của tên Ngô Nhật Đăng không phải chỉ đơn thuần muốn trả thù riêng mà muốn cho mọi người nhìn rõ bộ mặt trõ tráo của hắn ta là một tay đểu cáng chuyên tán tỉnh phụ nữ bằng những lời ngọt ngào và hình ảnh khiêu dâm , sau đó đưa người đàn bà tên Oanh Bùi ( Giáo viên ) ra chửi bới bằng những lời lẽ thô tục 
Ngoài ra mỗi lần hắn lên FB khen tặng cá nhân hay một đoàn thể yêu nước là sau đó cá nhân hay đoàn thể đó sẽ bị bắt bớ như Giáng Sinh hắn đến nhà thờ thì sau đó các thanh niên và giáo dân yêu nước bị bắt ??, hắn khen tặng Lê Anh Hùng thì anh ta bị đưa vào trại tâm thần , hắn ca ngợi lòng dũng cảm yêu nước của 2 em Phương Uyên và Nguyên Kha thì 2 em bị bắt vì tội yêu nước mà ko đánh đồng với Đảng ??? , bản thân hắn là Đảng viên nhưng cũng tham gia biểu tình chống TQ và cũng bị bắt vào trại Lộc Hà nhưng khác một cái là hắn được cán bộ , an ninh đối xử lễ phép và lich sự ??Vì sao thế ?? 
Hắn ta không cần làm việc mà vẫn ung dung đi hưởng thụ và sống phè phỡn ?? Tiền ở đâu cung cấp !?? 
Quý vị cứ bình tĩnh và sáng suốt nhận xét để đừng gián tiếp trớ thành con cờ của hắn , mà làm hại cho những người có nhiệt huyết và tranh đấu thực sự






49 người thích điều này.
Thao Thanh Nguyen Ngô Nhật Đăng
Lê Thanh Tùng Bác Đăng...?
Nguyễn Văn Thanh Mình thấy việc tung hình ảnh riêng tư của người khác lên để nhằm hạ nhục là không được, còn việc lồng ghép sự việc vào với nhau ở đây có vẻ nhằm hướng suy nghĩ của người đọc theo ý người viết, LAH hay PU gặp bao nhiêu người khác nhau chứ gặp riêng gì bác Đăng, suy luận kiểu này thì ai đã từng gặp những người bị AN bắt đều thành tình nghi hết được, 
Đây là suy nghĩ và quan điểm của riêng tôi khi đọc stt này
Lê Anh Hùng Hãy xem đây để biết thêm về bộ mặt thật của "blogger" Ngô Nhật Đăng:
Thú thật, tôi đọc trên mạng những thư tố cáo của bác Lê Anh Hùng từ rất lâu rồi,...Xem thêm
Meo Map "Nằm vùng" là nghề ruột của CS, phát hiện được là may mắn lớn cho phong trào. Theo bài viết thì tôi tin 99% là nằm vùng rồi.
Lê Thị Phương Anh Đời có luật nhân quả mà,quỷ đội lốt người có ngày rồi cũng sẽ hiện nguyên hình quỷ thôi.
Son Dang ngo nhat dang ?
Thao Thanh Nguyen Xin lỗi Nguyễn Văn Thanh , tôi tôn trọng suy nghĩ của anh nhưng tôi dám đăng lên là để mọi người cùng nhìn thấy sự thật , tôi không bịa chuyện hay đả kích phỉ báng Ngo Nhật Đăng và Oanh Bùi mà chĩnh vì tôi chỉ cho mọi người nhin thấy sự thật vè sự ĐẠO ĐỨC-TRÍ THỨC NHÂN CÁCH của 2 người đó , tôi vẫn biết thế lực và tiền tải của họ rất mạnh nhưng tôi chỉ mong quý vị đừng vì Thế lực , tiền tài hùng mạnh của họ mà quên đi mục đích của họ sẽ gây thêm cho nhiều người 
Về việc Lê Anh Hùng ,2 em Phương Uyên - Nguyên Kha , tôi chỉ muốn quý vị nhận xét có phải đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không ??? 
Còn chuyện hắn ta bị bắt vào trại Lộc Hà được đối xử thế nào thì chĩnh hắn đã từng huênh hoang trên trang nhà (Blog) của hắn ,không lẽ Công An , An ninh của nhà nước đối xử lễ phép và tử tế với hết mọi người biểu tình chỏng đối đều giống như đã đối xử với Ngô Nhật Đăng ?????
Nguyên Đăng Bản chất là lợn nhưng sống được nhờ máu dê- Mới sinh ra chủng loại người hai mặt- Đáng sợ.....
Nguyen Ha Hinh anh bi lam mo di co chu y ... toi nghi ko phai ong ngonhatdang o hinh den canh ...
Khoa Tran Hình này có mờ ko Nguyen Minh Ha ?
Bùi Như Lạc Tôi đã xóa tên việt gian bán nước này da khỏi danh sách bạn bè
Thanh Tien Le Nhìn vừa tức cười vừa muốn mửa, không có cái gì nhục bằng " vạch trần sự thật " thế này khà khà khà
Thao Thanh Nguyen Nguyễn Minh Hà , đây là tấm hình Ngô Nhật Đăng tự chụp trong phòng tắm đứng trứơc tấm gương , khi hắn đang " phê" không đeo kiếng , đã rớt bỏ bộ mặt " đạo mạo " đạo đức trí thức xuống ,
Lê Thị Phương Anh Ngô Nhật Đăng,loại người như ông sống thêm bẩn đất.ÔNG NÊN ĐI CHẾT ĐI.
Thao Thanh Nguyen Vô cùng chính xác cho mình Lịke mạnh Lê Thị Phương Anh
Loan Nguyen cho xin đia chỉ link nhà hăn .
Thao Thanh Nguyen Hắn đã dùng đồng tiền bất nghĩa để hưởng thụ lạc thú , mua chuộc lòng ngừơi một con vật đội lốt người dưới vẻ Trí thức , Đạo đức nhưng khi có lợi hắn sẽ sẵn sàmg bán rẻ bạn bè để đạt mục đích
Thao Thanh Nguyen Link của hắn Ngo Nhật Đăng
Bùi Như Lạc Bạn tâm kế đã đưa địa chỉ nhà tên khốn ấy ở phần bình luận trên dồi, cứ nik vào đó là tới
Loan Nguyen 1 thời các bạn đã tin tưởng hắn ,giờ k cho nó nhập nhóm nữa .Cho nó cô đơn lẻ loi .Kẻ đồng loã với tội ác hãy XA nó .
Loan Nguyen Làm bạn với nó, nó chỉ HẠI mình thôi .

Thao Thanh Nguyen No sanh ngay 2 thang 9 nam 1958 la can bo Dang vien CS

Thao Thanh Nguyen Han dung ve be ngoai lich su , dao mao de ket ban , nhat la voi phu nu han rat ngot ngao , nhung tin nhan tren da chung to phan nao su chuyen nghiep cua han du do phu nu , luc truoc tôi cung da lan ket ban voi han , han bi vợ bo vi tội lang nhang , sau đó Oanh Bui là cháu nghe sĩ Kim Chi mê hắn nên đã vì hắn mà mất cả tôn nghiêm của người phụ nữ khi biết hắn lang nhang nen da lồng lộn chửi bới tôi và Tammy Le, chung to đã chụp lại tất cả bằng chứng hẳn hòi chứ ko hề bịa.đặt vu cáo 2 chúng nó
Trung Sơn Tôi kg quen NND bên ngoài, nhưng tôi biết Đăng kg phải đảng viên. Bố Đăng đã bị qui chụp và kg có đảng nên Đăng kg thể vào vì đảng cs nó coi trọng lý lịch lắm. 
Chuyện của bạn rất đáng chú ý, nhưng hình như bạn sống ở nước ngoài thì phải?
Thao Thanh Nguyen Tôi tôn trọng suy nghĩ của Trung Sơn , nhưng những hình ảnh và bằng chứng vè NND và Oanh Bùi là sự thật , ko hè vu cáo hay bịa đặt
Loan Nguyen Trung Sơn nên đọc link của anh Lê Anh Hùng đi rồi biết thêm
Michael Dang hãy treo cổ nó lên
Luu Gia Lạc Có một lời khuyên chân thành gửi đến các bạn của tôi : Nên nhìn nhận sự việc một cách công tâm, dựa trên những suy luận có lý . Với riêng Thao Thanh Nguyen thì mình nghĩ bạn cần kiểm tra lại nguồn thông tin trước khi đưa ra vì không gì tệ hơn là khi chưa có những dữ liệu chính xác về nhân cách một con người thì đừng vội quy kết, hãy đặt địa vị mình vào 1 vị trí khi bị quy chụp .
Lê Anh Hùng Lê Nhật sao bỗng dưng "tự diễn biến" à. Đây không phải là xét đoán, hay trả thù ai. Stt này đơn giản là để vạch mặt một tên an ninh trá hình, đểu giả không chỉ đang lừa phỉnh các cô gái, mà còn phá hoại phong trào đấu tranh dân chủ trong nước một cách đầy tinh vi và quỷ quyệt. Đây là sự lên tiếng của lương tâm và trách nhiệm; điều đó có lợi cho cộng đồng và xã hội.
Thứ nhất : , tôi khẳng định một lần nữa những hinh ảnh và những messages của Ngô Nhật Đăng và Oanh Bùi đều là sự thật có ngày tháng và giờ giấc hẳn hòi tôi ko hề vu cáo hay bịa đặt , tôi ko làm điều phạm pháp vì còn bằng chứng 
Thứ hai : chuyện Ngô Nhật Đăng bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 8-12-12 ở trại Lộc Hà và được chính quyền CSVN đối xử thế nào thì chính hắn cũng đã viết trên bloger cúa hắn và trả lời phóng viên , 
Chuyện Lê Anh Hùng thì chính Lê Anh Hùng đã khẳng định 
Chuyện các thanh niên giáo dân yêu nước và 2 em Phương Uyên - Đinh Nguyên Kha có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ko ?? Chính tôi thắc mắc và nhờ mọi người nhận xét , ý kiến 
Bản thân tôi cũng đã ký vào thinh nguyện thư trong phong trào Triệu con tim của anh Trúc Hồ và Việt Dzũng để tranh đấu cho Nhân Quyền và Tự do cho VIệt Nam 
Vì thế tôi đã theo dõi cả năm nay tọi ko muốn những cỏ gắng của chúng tôi và mọi người trong nước bị oan uổng và vô ích
Thao Thanh Nguyen Tôi tôn trọng tất cả các bạn , tôn trọng sự suy nghĩ , nhận xét và tình cảm của các bạn về 2 nhân vậy NND và OB ,nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh ngoài tình cảm chúng ta cần LÝ TRÍ và nhận định vấn đề , đừng vì tình cảm mà quên đi mục đích và lý tưởng của tất cả cho sự Nhân quyền và Tự do , đừng để những việc làm tranh đấu của chúng ta bị dập tắt đàn áp 
Cũng như đừng vì sự mua chuộc lòng người của NND Va OB vì họ có thế lực và tiền bạc mà chúng ta khiếp sợ hay chạy theo a dua nịnh bợ

Tammy Le Ối giời ạ , Bác Đăng nhà mình đang tự sướng " xinh giai " nhẩy ka ka ka
Bao Vi Le Wow! Kinh di , bôi bác quá
Bao Vi Le Sao lại để mất mặt thế này ?
Thao Thanh Nguyen Bao Vi Le , tên Đăng này hèn lắm nó lăng nhămg bậy bạ xong rồi lại nhờ đản bà ra mặt dàn xếp cho hắn như Tammy Le đã nói trên hắn có bà thiếm già Oanh Bùi là lá nùa hộ mạng sẵn sàng vì hắn mà mất cả tôn nghiêm của một nhà giáo ,mà cứ ráng ôm mộng hạnh phúc , thật đáng thương cho bà thiếm
Thị Hồng Lâm Ngô đã nhiều lần tôi nghe các bạn fb phàn nàn về Ngô Nhật Đăng ! Xin tất cả mọi người hãy đề cao cảnh giác, đừng để rơi vào cái xoáy nước là bị cuốn đi luôn đấy. Có nghe sự nghi ngờ Ngô Nhật Đăng là ang-ten
Thị Hồng Lâm Ngô bộ lòng ruột của "đồng chí" Ngô Nhật Đăng đã quá rõ rồi còn gì nữa thưa bà con fb
Thao Thanh Nguyen Có người bạn thân cho tôi biết thằng Ngô Nhật Đăng này sẽ trả thù tôi vì đã phanh phui chuyện " đẹp đẽ" của nó cho mọi người biết hầu làm nhục tôi ???
Thanh Tien Le Nếu " đồng chí " Đăng mà trả thù Thảo kiểu hèn hạ , Thảo ko sớ chả ai tin đâu , bởi vì đ/c Đăng để phơi bày tất cả sự thật rồi Thào à ,
Lão mà dám post lên là gián tiếp nói cho mọi người biết mối quan hệ bất chính của lão lại càng hiểu rõ bộ mặt đểu cáng , dù sao " vuốt mặt cũng nể mũi " kẻo Bà thiếm Oanh Bùi đuổi ra khỏi nhà
Thị Hồng Lâm Ngô Ồ tôi thấy lạ lùng, khi xưa tôi vẫn thỉnh thoảng có cuộc trò chuyện với anh Xuân Sách khi đến Tòa soạn sửa bài. Anh xuân Sách đã để lại trong tình đồng nghiệp với chúng tôi một hình ảnh đẹp về sĩ khí của nhà văn với đất nước. Vậy mà sao Ngô Nhật Đăng lại không kế thừa được tinh hoa ấy từ cha mình nhỉ ? Để trở trở thành "đồng chí" ang-ten cho đảng ? hại lại anh em của phong trào !
Thị Hồng Lâm Ngô bạn Thao Thanh Nguyen đừng lo Ngo Nhật Đăng có viết đến ông Giời nữa cũng không ai tin hắn đâu !
Thao Thanh Nguyen Cám ơn cô Thi Hồng Lâm Ngô ,(cô xưng hô với nhà thơ Xuân Sách bằng Anh ) cháu nghĩ Cô là bậc tiền bối , chỉ vì lúc trước cháu kính trọng Bác Xuân Sách vì những tác phẩm có giá trị và sĩ khí đáng kính nên cháu đã tin lầm Ngô Nhật Đăng Cô ạ , với Bác Xuân Sách cháu vẫn kính trọng nhưng còn Ngô Nhật Đăng thì !!! Cô và mọi người đã hiểu 
Cháu xin chào và cám ơn Cô
Theresa Mi Tran Dù là một người mạnh mẽ , cứng rắn hay vị tha yêu đương mãnh liệt đến đâu đi nữa thì khi nhìn hình ảnh người đàn ông của mình và những tin nhắn như thế này thì sự tổn thương k thể tránh khỏi sự thật phô bày quá phũ phàng 
Ông ta đã làm tồn thương 2 người đàn bà yêu mình mà người đau lòng nhất là cô Oanh Bùi đây , hạnh phúc được k ? hay cứ tự lừa dối mọi người và chính mình là mình đang hạnh phúc ??? 
Mi cũng là phụ nữ nên Mi rất cảm thông và bức xúc vì nếu là Mi cũng k thể nào chịu nồi niềm đau đớn như vậy
Thao Thanh Nguyen Therea Mi Tran , em ko hiểu câu chuyện nên có thể binh vực cho Oanh Bùi , ngược lại Oanh Bùi cũng là phụ nữ sao ko hiểu nỗi đau của người bị phản bội ? Đằng này còn phô trương sự hạnh phúc của mình lại còn lớn tiếng chửi bới người khác 
Bản chất hung dữ , đạo đức giả cứ tưởng mình là kẻ thắng cuộc là trĩ thức mà dùng những lời lẽ ko có một chút văn hoá 
Nếu biết nói lời tử tế , biết nhận lõi thì đâu phải nhục như vầy 
Cho dù thay tên đổi họ lấy đủ thứ pháp danh pháp hiệu thì Oanh Bùi vẫn là Oanh Bùi đừng nghĩ đoori tên đổi nick đồi hình thì ko ai nhìn ra
Theresa Mi Tran Cho em xin lỗi chi Thảo nhe có thể em đã kg hiểu rõ câu chuyện nhưng chị Thảo đã đăng hình ảnh của cô chú Ngô Nhật Đăng và những tin nhắn thế này thì chắc chắn hoàn toàn sự thật 
Em kg biết cô Oanh Bùi này nên kg có phải binh vực mà chỉ là tâm trăng phụ nữ thôi chị à
Diana Oanh Le Đôi nam nữ này ko cần nói đến nữa vì ko xứng đáng , 
Đàn ông được gọi là Trượng phu nếu ko thế được thì cũng đừng vô liêm sỉ , mất nhân cách con ngừơi sống nhu nhược dựa dẫm đàn bà , , lợi dụng lòng tin để bán rẻ cảm tình , ném đá dấu tay ko dám chịu trách nhiệm như vậy hèn lắm , tiếng xấu nhơ nhuốc sống cũng như chết 
Oanh xun lỗi nếu có lời nào đụng chạm đến các vị đàn ông ,trong cuộc sống của Oanh ko co 2 chữ Hận Thù hay khinh bỉ bất cứ ai dù là người hành khất nghèo khổ , nhưng một khi Oanh đã thấy ko đáng thì coi như vất đi
Thị Hồng Lâm Ngô xin mời mọi người hãy nghe lại một câu chuyện của nhạc sĩ Huy Du và nhà thơ Xuân Sách :ở bài hát mà anh Huy Du phổ thơ của anh Xuân Sách có "ta đi giữa tình thương của đảng, tiếng bác Hồ vang vọng mãi trong tim". Khi bài hát được dàn dựng thì tuyên huấn cho phát bài này liên tục. Nhưng nhạc sĩ Huy Du đã bị nhà thơ Xuân Sách khiển trách rằng thơ của tôi làm gì có cụm từ "đảng" và "bác Hồ" và nhạc sĩ Huy Du đã xin lỗi nhà thơ Xuân Sách :"tao xin lỗi mày, tao còn hèn". Nhạc sĩ Huy Du thực tế thì trong giao tiếp không mất lòng anh em. Nhưng qua câu chuyện này thì nhân cách và bản lĩnh của anh Xuân Sách được anh em rất trân trọng.
Thao Thanh Nguyen Thưa Cô đúng thế , nhân cách của nhà thơ Xuân Sách và tiếng thơm còn mãi giữ lại trong lòng người dù nhà thơ đã khuất 
Nhưng thật đáng " Hổ phụ " lại sinh " Khuyển tủ " Cô à
Thao Thanh Nguyen Úi chu choa mãi đến hôm nay cô bạn xinh đẹp của tôi mới lên tiếng , Chú Đăng và thiếm Oanh Bùi " pháp ranh " Riệu Tịnh " này ê chề nhục nhã
Thị Hồng Lâm Ngô Lẽ ra khi bạn nhận được hình ảnh khiêu dâm của Ngô Nhật Đăng gửi đến thì phải điểm mặt nó ngay, để nó biết nó đã làm một việc bỉ ổi với phụ nữa. Nhìn cái mặt nó ngắn tủn lại đầy thịt, chẳng thừa kế được một một chút nhân cách nào của cha nó là ông Sách. Ông ấy còn mãi trong lòng anh em văn sĩ.

Lê Thiện Nhân Tôi tin tưởng vào Lê Anh Hùng, là một trong những người bạn tôi quý trọng. Những ý kiến đồng tình với LAH tôi cũng tin tưởng vì các bạn đã trực tiếp cảm nhận và trải qua thực tế khi tiếp xúc với NNĐ. Nhưng tôi tâm Đắc với ý kiến bạn Lê Nhật về cách ứng xử. Tôi đang cố gắng học theo cách ứng xử đó.

Thao Thanh Nguyen Hay lắm Heidi Dang , làm bạn với loại chó săn , quỷ râu xanh này cũng ê chề lắm lắm
Michael Vu Dinh Chuyện ông Đăng này lăng nhăng với nhiều phụ nữ thì có bằng chứng hẳn hoi rồi! Còn chuyện ông ta làm angteng cho an ninh thì vẫn chưa đủ bằng chứng! Chỉ là suy diễn, trong khi cha ông ta đã bị Cộng Sản ức hiếp!
Thao Thanh Nguyen Thưa cô Cháu đã muốn đăng hình thằng này từ lâu nhưng cháu nghe lời người bạn khuyên nên cho nó cơ hội để nhận lỗi nhưng ko ngờ người đàn bà đứng sau lưng nó Oanh Bùi cứ huênh hoang phô trương khiêu khích đã đànhcàng quá đáng lại đi chửi cháu và bạn cháu nữa nên cháu cho cả 2 chúng nó chuốc lấy nhục nhã
Phuong Phuong Linh Ngô Đăng cũng có lần chat với mình nhưng đàng hoàng . Chuyện này ...đau đầu quá ! tin tưởng ai được đây?
Quang Tran Tôi cũng đã có nghi ngờ tên họ Sở mình Ngô này kể từ khi tung tin không trung thực trong vụ bà con bên khu phố Trịnh Nguyễn mà hình như Lan Le đã cảnh báo .......
Thao Thanh Nguyen Ly Ly chính vì hắn chat rất đàng hoàng ngọt ngào nên mới dễ lấy lòng tin , chứ nói năng thẳng thắn bốp chát thì làm sao Ly Ly có thiện cảm được , đúng chưa ?
Thao Thanh Nguyen Vu Đinh , nếu hắn dễ dàng để cho mọi người tìm ra bằng chứng Angten thì lấy đâu ra tiền bạc dư giả để hắn sống ung dung hưởng lạc mà ko cần làm việc ? 
Ba của hắn bị CS ức hiếp nhưng lai đền bù xứng đáng cho hắn
Thanh Tien Le Chính tên này đã từng xác nhận trên blog của chính hắn , hắn k phản đối hay cải chính câu nói " Hổ phụ sinh khuyển tử" chỉ cần vẫn có người tin hắn là được
Vu Manh Toan Từ Ngô Nhật Đăng ra Oanh Bùi ra cả Oanh Yến Thị Phạm

Việt Nam Cộng Hòa Ôi trái đất thật là tròn! kiếm mãi không ra nay lại hiện nguyên hình Quỷ Darcula!
Thao Thanh Nguyen Vay Minh Thu dang anh that cua ban len di , biet noi nguoi ma ko tu noi minh , loi le nay cua ban rat giong tên Đăng đấy , bạn mới mở FB gần đây thôi 
Bạn chưa hề comment vào đây thì làm sao tôi xoá ?? Đừng giống như Ngô Nhật Đăng nhé 
Phản tác dụng hay ko thì mọi người sẽ hiểu , cũng như Oanh Bùi là Giáo viên mà lời lẽ có Văn hoá quá nhỉ ?? 
Tôi sống ở Mỹ bây giờ là buổi sáng đúng rồi 
Tôi đoán ko lầm bạn là Ngô Nhật Đăng giả tên Minh Thu để vào đây muốn gây hoang mang cho mọi người , nếu ko sao lời lẽ giống một tên an ninh nằm vùng Ngô Nhật Đăng thế nhỉ ? 
Tên Ngô Nhật Đăng có dám công khai nhận hình ảnh này là của nó ko ? 
Thứ người đàn ông hèn nhát như nó ( thằng Ngô Nhật Đăng ) như chuột chui ống cống thối tha
Thao Thanh Nguyen Minh Thu này , nếu NND là bạn của Minh Thu nếu ko muốn NND bị nhục thêm thì đừng lên tiếng binh vực 
Nếu Munh Thu là NND thì cảng ko nên len tiếng nhé
Thao Thanh Nguyen Ka ka ka tôi chẳng mắc mưu lời khiêu khích đấy đâu Minh Thu , ấy quên Ngô Nhật Đăng oi , bản chất hèm nhát dám làm mà ko dám nhận à
Minh Thu Thêm nữa nếu NND là tên cộng sản thì những người như bạn 1000 năm nữa cũng chẳng làm gì nổi hắn, tôi nói thật lòng nếu muốn lột mặt nạ hắn bằng cách này thì các bạn nhầm rồi.Tìm cách khác đi.
Thao Thanh Nguyen Lê Thị Phương Anh tên Minh Thu nay la thằng Ngô Nhật Đăng giả mạo để vào đây gây hoang mang cho mọi người
Thao Thanh Nguyen Cái thứ hèn hạ như Ngo Nhật Đang no ko dam ra mat nen dùng nick gia de vao comment
Lê Thị Phương Anh Trời Phật có mắt chị Thao Thanh Nguyen ạ,cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi ,Những ai còn tin NGÔ NHẬT ĐĂNG rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ hiểu và biết rỏ về con người dạ thú này thôi chị. Em tin vào luật nhân quả. Đối với em,ngày đêm sẽ thắp hương cầu nguyện cho thằng chó thối NGÔ NHẬT ĐĂNG ,kẻ đả âm mưu hại chồng em sẽ bị quả báo trời tru đất diệt tên NGÔ NHẬT ĐĂNG.
Vu Manh Toan Oanh Bùi da doi nick thanh Kim Kim roi
Thao Thanh Nguyen Lê Thị Phương Anh , chẳng cần biết Minh Thu nó là con hay thằng bởi vì cũng từ 2 đứa chúng nó OB và NND
Thao Thanh Nguyen Cám ơn Vũ Mạnh Tuấn nha
Tammy Le 2 tên này chưa học hiểu được chữ NHỤC hay sao mà còn lén lút mở nick mới Minh Thu ?? Thay ten đổi họ Kim Kim ???
Christina Le Trời đất sao lại làm chuyện xấu hổ vậy Chú Đăng và cô giáo ơi
Thao Thanh Nguyen Bao Vi Le va Christina Le cai thang khon nan nay no van chua biet nhuc dau


Được đăng bởi Lê Lan Hương vào lúc 05:02



5 nhận xét:

  1. Thật là một tên đồi bại và vô liêm xỉ, đã làm những hành động như vậy mà dám lên tiếng cho những người chiến sỹ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía bắc để bảo vệ Tổ Quốc, thật là ghê tởm với những con người đó, thế mới thấy được cái bản chất và bộ mặt đểu giả, đồi bại của những tên rận chủ nayfm đúng là không tin vào mắt mình ncữa. Kiểu này thì đám rận chủ và đặc biệt là Nhà zân trủ Ngô Nhật Đăng lại rúc vào xó bếp rồi

    Trả lờiXóa
  2. Cứ tưởng là mấy nhà rận chủ tốt đẹp lắm cơ, a dè cũng đê tiện lắm, suốt ngày nói rằng nhân quyền này, nhân quyền nọ, tưởng nhớ này, tưởng nhớ nọ, thế mà lại đi làm những cái trò thủ dâm rồi post lên mạng, thế mà cũng đòi nói người khác, đã thế lại còn hai thứ tóc rồi nữa chứ, thật là nhục nhã cho một thế hệ đi trước.

    Trả lờiXóa
  3. Thì ra mấy cái thằng rận chủ này cũng là những thằng đồi bại đến như vậy hay sao, chúng chụp ảnh tự sướng rồi tung lên mạng để khoe hàng, đúng là không thể chấp nhận được cái lối sống đó ở Việt Nam được, nó làm suy đồi đạo đức của xã hội mà một bộ phận không nhỏ thanh niên trẻ ngày nay mắc phải. Ngô Nhật Đăng đúng là một tên rận chủ đểu giả, một kẻ sống lăng nhăng, một kẻ sống vì chủ nghĩa cá nhân.

    Trả lờiXóa
  4. Con người không phải ai cũng hoàn hảo được, thế nhưng với cái tên Ngô Nhật Đăng này thì hắn thực sự đã phá hỏng đi cái thanh danh của một người đã 2 thứ tóc, hắn đã có mặt trong ngày mà bọn rận chủ đã làm cái lễ kỉ niệm tại hồ Gươm, tuy nhiên, đằng sau cái khuôn mặt hiền lành đó là một bộ mặt xấu xa, đồi trụy đến mức phát tởm, thật khinh bỉ những kẻ như Ngô Nhật Đăng!

    Trả lờiXóa
  5. Bon nguoi tu nhan La dan chu chung rất giong nhau o cho: thich song bay dan, tinh cho khong bieu khong, co chua nhu com bua: H Vi sai gon La 1 dien hinh, B Hang Vung Tau là 1 Tam gương sang ve chuyen nay. Gia tre, lon be chi Hang tiep het. P Uyen thi trai cung thich ma gai cung khong tha. Mot lu benh hoan, nghe, nhin La muon non mua

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog