Chia sẻ

Tre Làng

ANH NGHỊ VỀ LÀM PHÓ BÍ THƯ KIÊN GIANG

Khoai@

Báo đài đưa tin, thấy mừng mừng. Tin là anh Nguyễn Thanh Nghị, 38 tuổi, trở về quê làm Phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Mừng cho anh, mừng cho Kiên Giang.

Tuổi trẻ, tài cao có khác.

Anh Nghị hiện là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, xuất thân từ gia đình truyền thống cách mạng, từng theo học đại học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM, có bằng tiến sĩ tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ.

Sau khi du học, anh trở về làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Cuối 2011, anh nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, và nay, anh lại được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang - Mảnh đất đã nuôi anh lớn khôn.

Được biết, anh Nghị sẽ nhận nhiệm vụ mới ngay trong tháng 3 này.

Con đường phía trước còn rất dài. Hi vọng anh Nghị với tài năng trí tuệ của mình sẽ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

30 nhận xét:

  1. đảng viên15:34 12/3/14

    Ôi! Tuổi trẻ "tài cao" quá(!) Hoan hô anh, một hạt giống tốt! Hy vọng anh sẽ là người sau này làm đổi thay đất nước hoàn toàn!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh17:14 12/3/14

    Chúc mừng anh, mong anh làm việc thật tốt

    Trả lờiXóa
  3. Ối giời Cái THỨ CON ÔNG CHÁU CHA18:56 12/3/14

    Ối giời Cái THỨ CON ÔNG CHÁU CHA

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh20:12 12/3/14

    Con trai đương kim thủ tướng mà lại.

    Trả lờiXóa
  5. Xét về tài thì tôi cao hơn cậu này nhiều lần. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là con trai của thủ tướng. Dù sao cũng xin chúc mừng cậu ta.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh23:43 12/3/14

    Thì ra bác Tre Làng cũng biết nịnh đầm

    Trả lờiXóa
  7. HE...HE...Hoan hộ anh tuổi trẻ tài cao . Cứ cái đà này thì tôi tin rằng : NGÀY MAI CỦA CHÚNG TA CHẮC LÀ ...SUNG SƯỚNG LẮM ! https://www.facebook.com/hoighetphandong/posts/3699997434566

    Trả lờiXóa
  8. Thấy toàn là con của các bác không chả thấy con bần cố nông nào cả.Hoan hô !

    Trả lờiXóa
  9. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ07:10 13/3/14

    thằng nghị gật này cũng là dân cũ gốc cà mau, thì tương lai cũng sẽ giống như con của ông CÔNG TỬ BẠC LIÊU thôi, đang ở trung ương xướng thấy mẹ, không chịu tiến lên phó thủ tướng, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch quốc hội, hay phó tổng bí thư??? về kiên giang là coi như bít đường vì không ai được uống nước 2 lần trên 1 dòng sông??? cụ thể là anh nông quốc tuấn con trai nguyên tổng bí thơ nông đức mạnh...

    Trả lờiXóa
  10. ngay xua co ngo dinh,ngay nay co nguyen tan, truong tan. giong nhau the la cung

    Trả lờiXóa
  11. dư luận viên lề phải09:57 13/3/14

    Bạn "dinh cao" phát biểu chưa chuẩn lắm! Dòng họ "Ngô Đình" trước kia là những người có thực tài và thuộc dòng tộc có gia thế chứ không như những dòng họ kia. Không nên đem rồng "Ngô Đình" so sánh với liu điu.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh12:05 13/3/14

    HEHE, BẠN NẶC DANH,
    NỊNH ĐẦM NHƯ NỊNH VỢ VẬY THÔI. ĐỠ RÁT.
    NHƯNG BÀI NÀY MÌNH CÓ NỊNH TÍ TẸO NÀO ĐÂU NHỞ?
    MÌNH CÓ CẢM GIÁC BẠN NẶC DANH CÓ ÁC CẢM VỚI CON QUAN THÌ PHẢI. CON QUAN CŨNG CÓ NĂM BÀY LAOIJ. CÓ LOẠI ĂN CHƠ, LÁO TOÉT, CÓ LOẠI LẠI CHÍ THÚ LÀM ĂN, VÀ CŨNG CÓ LOẠI GIỎI GIANG ĐẤY CHỨ. VẠY SAO MÌNH LÀ CÓ ÁC CẢM VỚI HỌ?
    NẾU ANH NGHỊ THỰC TÀI THÌ TỐT QUÁ ĐI CHỨ?

    Trả lờiXóa
  13. dù có là con ông zời đi nữa thì cũng không thể thăng tiến một cách vô lí được , không thể có chuyện thành công mà ko có năng lực , chỉ là những kẻ không có năng lực nên ko thành công , quay ra nói xấu người khác, nghĩ kẻ khác thành công hơn mình chỉ nhờ vào con ông cháu cha nọ kia , đó chỉ là mấy kẻ tiểu nhân mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là nhân tài cho đất nước, cha nào con nấy thôi, thật là khâm phục và kính nể, khả năng đây sẽ là những cán bộ nguồn chuẩn bị cho nhân lực kì họp sắp tới, có thể tương lai ông này sẽ tham gia vào bộ chính trị, góp một phần công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước,đúng là tuổi trẻ tài cao, không biết bao giờ mình mới được như thế này đây, tấm gương để chúng ta học tập và noi theo

    Trả lờiXóa
  15. con ông cháu cha thì cùng lắm chỉ có tác dụng ở gần nhà mà thôi , đàng này anh Nghị đã có được bằng tiến sĩ ở nước ngoài , nếu không phải do năng lực của anh thì là gì , chỉ có những kẻ không đủ tài , không thành công được hơn người ta nên mới ngồi mà soi xét rồi vạch là tìm sâu , nói xấu nọ kia ,

    Trả lờiXóa
  16. con ông cháu cha thì cùng lắm chỉ có tác dụng ở gần nhà mà thôi , đàng này anh Nghị đã có được bằng tiến sĩ ở nước ngoài , nếu không phải do năng lực của anh thì là gì , chỉ có những kẻ không đủ tài , không thành công được hơn người ta nên mới ngồi mà soi xét rồi vạch là tìm sâu , nói xấu nọ kia ,

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh17:14 13/3/14

    Nói chung đi học ở Mỹ về là giỏi rồi, có điều kiện nên cho con đi Mỹ học các bạn ạ! Càng nhiều người đi học ở Mỹ về, dân tộc ta càng tiến bộ hơn và thay đổi nhanh hơn.

    Trả lờiXóa
  18. Con bần nông có tiền không mà du hoc,đồ óc ngắn thế

    Trả lờiXóa
  19. dinh cao : tôi không hiểu bạn đang nghĩ cái giống gì , nhưng nếu bạn cứ chê người này người kia , thì thử tự hỏi bạn đã làm được hơn người ta hay chưa , nếu có tài mà hơn được người ta, thì hãy đem ra mà làm được việc đi thì hay nói , hẳn là bạn biết ngày xưa Ngô Diệm như thế nào rõ lắm sao, hãy nhìn lại bản thân đi đã

    Trả lờiXóa
  20. thế hệ trẻ đang dần chứng tỏ được mình , đó chính là lực lượng gánh vác tương lai của đất nước , cần phải đặt niềm tin vào thế hệ đó và cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, khắc phục khuyết điểm giúp nhau cùng tiến bộ chứ không phải là đi soi xét , bới móc nhau , nếu không sửa được ý thức đó, thì người Việt Nam sẽ rất khó có thể đạt được những thành tựu lớn

    Trả lờiXóa
  21. Những tên nặc danh vào đây ném đá lung tung gì thế. Người ta phấn đấu cống hiến phục vụ quê hương đất nước chứ có phải muốn lên ông nọ bà kia đâu. Nếu đã là người Việt Nam thì hãy comment có trọng tâm một chút nhé. Chúc anh Nghị mạnh khỏe, cống hiến được nhiều hơn cho quê hương đất nước. Đất nước ta đang trên đà phát triển, cần lắm những người tài đức vẹn toàn

    Trả lờiXóa
  22. Chúc anh luôn mạnh khỏe, có sức khỏe là có tất cả để phục vụ quê hương đất nước. Tình hình chính trị Việt Nam hiện nay đang khá ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Mong rằng khi anh về làm bí thư Kiên Giang sẽ giúp cho người dân ở đây có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn như ông Nguyên Bá Thanh đã làm được đối với thành phố Đà Nẵng

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh Nguyễn Thanh Nghị mới 38 tuổi nhưng đã hiện là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phải nói rằng chỉ có tài năng mới giúp người ta thành công được. Nếu không có tài thì không thể làm được việc. Nếu đã không làm được việc thì kiểu gì cũng bị xã hội đào thải. Tuy nhiên anh Nghị đã cho thấy năng lực của mình. Thật đáng mừng cho anh, mừng cho Kiên Giang.

    Trả lờiXóa
  24. Anh Nguyễn Thanh Nghị là con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thật, nhưng anh cũng là người có tài, có khả năng và có thể đảm nhiệm được vai trò Phó Bí thư tỉnh Kiên Giang. Mọi người thử nghĩ xem nếu không có tài thì làm sao làm được việc chứ. Và dù có là con ông trời, nếu không có khả năng thì chẳng có ai dám giao cho gánh vác nhiệm vụ này.

    Trả lờiXóa
  25. Đúng là gia đình có truyền thống có khác, tuổi trẻ tài cao. Tôi cho rằng tài năng của anh Nguyễn Thanh Nghị là không phải bàn cãi. Đừng vì anh ta là con của thủ tướng mà đố kị ghen ghét người ta như vậy. Người ta là con trai thủ tướng thật nhưng nếu không có tài thì cũng không được giao phó nhiệm vụ đâu. Vậy anh Nghị nên sớm chứng minh tài năng của mình để cho mấy tên phản động thấy chúng đã nhầm lẫn như thế nào. Mọi người mong chờ ở anh.

    Trả lờiXóa
  26. Là con trai thủ tướng nên nhiều người ghen tị, đố kỵ cũng là điều dễ hiểu mà. Tuy nhiên cũng phải công nhận anh Nguyễn Thanh Nghị là người có tài. Con nhà có truyền thống cách mạng nên phải khác. Đâu như mấy đại ca chỉ biết ghen ăn tức ở, thấy người ta thành công thì nói xấu người ta như mấy ông. Tôi tin rằng anh Nghị sẽ chứng tỏ được khả năng của mình.

    Trả lờiXóa
  27. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ11:50 16/3/14

    nghị Hà tiên là nghị củ chuối! làm sao có thể so sánh với ông nghị bí thơ Hà nội? suốt thời gian làm thứ trưởng bộ xây dựng, nghị tắt đài như một đứa con nít chỉ giỏi măn vú mẹ! làm thứ trưởng bộ xây dựng mà gọi bộ trưởng bằng chú xưng con thấy mẹ( chú trịnh đình dũng) giờ xin về kiên giang làm phó bí thư thì cũng chỉ giỏi khả năng về vuốt cu thôi! giống con mẹ nguyễn thị thu hà phó bí thư tphcm vọt cu cho lê thanh hải vậy thôi, cũng không tài năng gì hơn đâu mà mơ...

    Trả lờiXóa
  28. con vua thì lại làm vua thôi! Người thường có giỏi bằng 10 anh này thì tầm tuổi này cao lắm cũng bí thư huyện là kịch kim rồi! mà đâu có dễ như vậy?

    Trả lờiXóa
  29. Nặc danh20:37 19/3/14

    Các em chân dài ơi! Mau mau tiếp cận con trời này đi, làm vợ bé tí tí (không nhất thiết là vợ 2, vợ 3 ...) cũng nhà cao cửa rộng đó. Đi Mỹ học về, mai mốt con trời sẽ làm cho đất nước mình giống Mỹ là bà con được nhờ và các em thêm sướng! Rồi tiền ông trời kiếm được đang gởi bên Mỹ sẽ đường đường chính chính trở về đầu tư, kéo nền kinh tế mình lên nữa thì bá phát! Khi đó bà con mình khỏi mất công học tập Triều tiaan chi cho mệt!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog