Chia sẻ

Tre Làng

NHỮNG CHIẾC ÁO QUẢNG BÁ CHO PHẢN ĐỘNG VIỆT TÂN

Việt Tân phân phát áo quảng bá cho tổ chức ở trong nước


Thời gian qua, tổ chức khủng bố Việt tân tán phát mạnh áo "Dậy mà đi" tới các thân hữu, chiến hữu của họ ở trong nước nhằm quảng bá cho tổ chức này.



Các thành viên tích cực của Việt Tân

Áo "Dậy mà đi" nền màu xanh da trời, màu chủ đạo của Việt Tân. Trên áo, phía trước, ở cuối các chữ có in chữ #viettan. Dưới chữ "Dậy" có hoa mai nhỏ là dấu nặng - chính là logo của Việt tân. Trên cổ áo cũng có logo Việt tân là hoa mai nhỏ trên. Việt Tân không ngần ngại tuyên bố: Đây là áo của Việt Tân, dành tặng cho những ai ủng hộ đường lối của Việt Tân!


Trương Văn Dũng mặc áo xanh của Việt Tân

Dễ thấy ngay những ai sẵn sàng mặc những áo này được Việt tân quảng bá, truyền thông với hàm ý: đây là thành viên, đại diện của Việt Tân ở trong nước! Những người mặc áo này có thể kể đến nhóm Trương Văn Dũng ở Hà Nội công khai "thân Việt Tân " sau chuyến đi ra mắt phần mềm của Việt Tân ở Phi-líp-pin, Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng từng bị đi tù nhiều năm vì nhận tiền treo khẩu hiệu, rải truyền đơn cho Việt Tân, maria Thuý Nguyễn - dân oan giờ tham gia bất cứ cái gì miễn có tiền, nhóm Hội anh em dân chủ do Nguyễn Văn Đài lập ra vốn nằm dưới quyền điều hành của ủy viên trung ương Việt tân Hà Đông Xuyến, nhóm Dòng chúa cứu thế ở Thái Hà, Vinh, Kỳ Đồng từ linh mục tới con chiên từ lâu đã gắn bó và trở thành "chiến hữu" với Việt Tân...

Áo này Việt Tân cũng sẵn sàng biếu/tặng cho ai muốn nhận/dám mặc. Chỉ cần đăng ký với người/nick fb của Việt tân địa chỉ nhà riêng là có áo gửi tới tận nhà, không mất tí tiền nào.

Sau khi Việt tân bị chính quyền nêu công khai là tổ chức khủng bố, bị mất uy tín ở hải ngoại do hoạt động lừa đảo, khủng bố kiều bào và lập "kháng chiến ma" trong quá khứ, bị chính nhiều thành viên của tổ chức này trong nước tố chuyên đốt người (kích động cho người của mình hoạt động cực đoan, công khai để bị bắt) nhằm tạo vốn "chính trị" để đấu tranh cho tù nhân lương tâm của Việt Nam trên nghị trường..., nó đã bị những kẻ "dính bẫy" hô hào tẩy chay như blogger Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Phương Anh (Hà Nội, tác giả 3 bài "Mặt thật Việt tân"), một số kẻ lẩn trốn đang bị truy nã vì tham gia hoạt động chống đối của Việt tân...khiến ít ai dám công khai là thành viên Việt Tân hoặc bí mật nhận lời tham gia như trước đây. Việt Tân tuyển lựa theo kiểu "ngầm" thừa nhận ủng hộ đường lối của nhau, nên mới có chuyện phát áo mang màu sắc ủng hộ Việt Tân này. Người mặc công khai khoe "thân hữu" với Việt tân nhưng nếu bị chính quyền điều tra thì sẽ chối bay chối biến.

Cảnh báo cộng đồng nếu thấy kẻ nào mặc áo này thì cũng y như những kẻ quàng cờ 3 sọc vậy, hãy vạch mặt và trình báo với công an nơi gần nhất.

18 nhận xét:

  1. Hoabinh03020009:35 19/8/16

    Thời gian gần đây, tổ chức Việt tân đã bị chính quyền nêu công khai là tổ chức khủng bố, bị mất uy tín ở hải ngoại do hoạt động lừa đảo tiền bạc của kiều bào cũng như bị chính các thành viên của tổ chức này trong nước vạch trần những thủ đoạn xấu xa của chúng. Mọi người nên cảnh giác trước những thủ đoạn của chúng, không để chúng lợi dụng vào các hành vi chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340010:41 19/8/16

    Vẫn là thủ đoạn lừa đảo, kích động của lũ Việt Tân, chúng luôn tranh thủ mọi cơ hội để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng ta, vẽ ra bức tranh u ám về tình hình đất nước để rồi kích động, kêu gọi người dân biểu tình chống phá chính quyền, kêu gọi lật đổ chế độ, chiêu bài này của lũ phản động Việt Tân quả là tinh vi, xảo quyệt

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23410:44 19/8/16

    Lũ phản động Việt Tân này lại giở trò xuyên tạc, bịa đặt, kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động biểu tình, chống phá đất nước. Lần này chúng giở chiêu trò phát áo miễn phí là để quảng bá cho tổ chức Việt Tân, từ đó sẽ mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo một số thành phần tha hóa, biến chất, ham vật chất để vào đội ngũ rận chủ

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83610:53 19/8/16

    Gần đây cộng đồng hải ngoại đã vạch trần chiêu trò lừa đảo của lũ phản động Việt Tân khiến cho công tác tuyển người vào mạng lưới của chúng gặp phải một số khó khăn, do đó trò phát áo Việt Tân miễn phí chẳng qua là chiêu trò quảng cáo, thu hút người tham gia để chúng lôi kéo, dụ dỗ vào tổ chức đây mà

    Trả lờiXóa
  5. Bacgiang19011:08 19/8/16

    Với chiêu trò phát áo miễn phí này, những kẻ dám khoác áo này lên người sẽ được lũ Việt tân quảng bá, truyền thông với hàm ý đây là thành viên của tổ chức, là đại diện của Việt Tân ở trong nước, từ đó chúng quảng bá về tổ chức và mua chuộc, lôi kéo thêm người tham gia. Đây là âm mưu vô cùng tinh vi của chúng, mọi người dân nên đề cao cảnh giác để tránh xa tổ chức phản động này

    Trả lờiXóa
  6. Hết cái áo xanh có in hình lưỡi bò No-U, bây giờ Việt Tân lại giở trò in cái áo dậy mà đi này. Xem ra Việt Tân đang muốn cổ vũ lực lượng trong nước đây. Bà con anh chị em mà thấy ai mặc cái áo này hãy báo ngay cho cơ quan an ninh để tống cổ chúng vào tù

    Trả lờiXóa
  7. Lại còn in áo, quảng bá cho nhau à. Chắc là chúng chán cái cảnh phải chui nhủi lắm rồi, chắc là muốn công khai để bị tóm gọn đây mà. Việt Tân đã không còn là một tổ chức hoạt động hợp pháp nước. Nó đã bị liệt kê là một tổ chức khủng bố, không riêng gì ở Việt Nam mà ở các nước khác, chúng cũng bị truy nã gắt gao.

    Trả lờiXóa
  8. Bọn Việt Tân in áo phát cho đồng bọn chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Trước đây chúng thích hoạt động thì cứ lợi dụng quyền tự do dân chủ mà làm, chẳng ai bắt được chúng. Giờ thì mặc áo Việt Tân phát cho mà đi biểu tình, các chú công an cho luôn vào đồn. Hẳn là bọn này cũng chẳng phải thành phần cốt cán của tổ chức này. Nếu không thì chúng thừa hiểu chúng đang bị truy nã chẳng dại gì chui đầu vào rọ.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Tân đã bị Việt Nam xem là tổ chức phản động khủng bố. In áo này phát cho đồng bọn chắc để giúp cho lực lượng an ninh dễ tóm gọn thêm các đồng bọn của chúng thì phải?

    Trả lờiXóa
  10. Áo "Dậy mà đi" nền màu xanh da trời, màu chủ đạo của Việt Tân. Trên áo, phía trước, ở cuối các chữ có in chữ #viettan. Dưới chữ "Dậy" có hoa mai nhỏ là dấu nặng - chính là logo của Việt tân. Trên cổ áo cũng có logo Việt tân là hoa mai nhỏ trên. Việt Tân không ngần ngại tuyên bố: Đây là áo của Việt Tân, dành tặng cho những ai ủng hộ đường lối của Việt Tân! Rồi lại thêm nhiều chú được lực lượng an ninh hỏi thăm khi mặc những chiếc áo này cảu bọn Việt Tân thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Hết áo in bản đồ hình lưỡi bò thì giờ đây lại tới loạt áo dậy mà đi như một cách kích động gián tiếp của Việt Tân tới những người nhẹ dạ cả tin. Chúng ta cần cảnh giác với những kẻ mặc áo xanh này, bởi mặc áo đồng nghĩa với viêc thừa nhận ủng hộ Việt Tân, thân Việt Tân. Nếu phát hiện ra kẻ nào có ý định tuyên truyền, phát áo miễn phí thì nên báo cáo cơ quan công an nơi gần nhất.

    Trả lờiXóa
  12. Sau khi mất uy tín vì những vụ lừa đảo tiền của Việt kiều ở hải ngoại cũng như của chính những cá nhân trong tổ chức, giờ đây Việt tân lại nghĩ ra chiêu trò mới để vớt vát lại danh tiếng bằng cách đi phát áo miễn phí với dòng chữ kích động "dậy mà đi" cùng biểu tượng tổ chức in rất nhỏ trên áo. Mọi người hãy cảnh giác với những chiêu trò tặng áo của chúng, bở cái gì cũng có mục đích của nó, không gì là miễn phí cả. Mặc áo đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận mình ủng hộ Việt Tân đấy nhé

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi15:07 20/8/16

    Bọn Việt tân ngày càng tỏ ra manh động, công khai khiêu khích chính quyền khi mà ngang nhiên phát tán áo của tổ chức. Hành động này không khác gì sự tuyên bố: Đây là áo của Việt Tân, dành tặng cho những ai ủng hộ đường lối của Việt Tân! Đã tới lúc chúng ta cần vào cuộc, gô cổ một vài cá nhân tiêu biểu của phong trào chống phá nhà nước lại để răn đe cho những kẻ khác rồi

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023415:11 20/8/16

    Trước giờ Việt Tân luôn núp dưới cái bóng dân chủ để hoạt động mà giờ đây lại công khai in áo đồng phục với logo tổ chức, với dòng chữ kích động "dậy mà đi" thế này thì có thể phần nào hiểu được tình cảnh thảm bại của chúng rồi. Chắc giờ không thể moi thêm được đồn nào từ các quan thầy hải ngoài nữa, uy tín cũng đã mất chúng mới phải giở đến cái hạ sách này, in áo mặc để tự động viên, cổ vũ cho nhau đây mà

    Trả lờiXóa
  15. Hungyen363615:14 20/8/16

    Phát áo miễn phí chỉ là một chiêu trò của Việt tân nhằm quảng bá về tổ chức và mua chuộc, lôi kéo thêm người tham gia. Chúng ta hãy cảnh giác trước hành động này của chúng, đồng thời nếu phát hiện ra những kẻ này thì hãy phối hợp với cơ quan công an để tống giam hết lũ phản quốc này lại

    Trả lờiXóa
  16. Chúng nó liều mạng quá ha. Lại còn in áo quảng bá một cách công khai thế này, lại còn biếu tặng cho những ai thích và dám mặc. Hành động của chúng càng ngày càng đốn mạt và liều lĩnh. Đề nghị mọi người không được tin tưởng nghe theo, cũng như nhận và mặc chiếc áo này trên người. Bởi bọn chúng, Việt tân chỉ là bọn phản động đốn mạt của chế độ cũ còn sống sót ngày xưa. Phải trình báo ngay với cơ quan chính quyền nơi gần nhất khi thấy người mặc áo này mọi người nhé

    Trả lờiXóa
  17. Mấy tên Việt Tân cũng thật là liều đấy. Mặc mấy cái áo này thì có thể dễ dàng nhận ra đồng bọn thế nhưng mà cũng rất bị người dân phát hiện ra phản động báo cho công an. Mặc thế này chúng ta càng dễ phát hiện ra chúng mà tránh xa hơn

    Trả lờiXóa
  18. Thời gian vừa qua tổ chức phản động Việt Tân có rất nhiều việc làm để quảng bá hình ảnh, Việt Tân kêu gọi người dân tham gia tổ chức viết các khẩu hiệu băng rôn trang phục, chúng ta cần cùng nhau đấu tranh lại Việt Tân.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog