Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện phố đi bộ Hồ Gươm: XẢ RÁC VÀ GỬI XE

Khoai@

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, TP Hà Nội đã thí điểm phố đi bộ tại khu vực hồ Gươm. Đây là một chủ trương đúng hợp lòng dân và hợp xu thế phát triển. 

Tuy nhiên có 2 vấn đề mà có lẽ các nhà quản lý chưa lường hết và nếu giải quyết không tốt sẽ lợi bất cập hại. Cả 2 vấn đề đều có thể coi là vấn nạn xã hội và đều xuất phát từ ý thức, thói quen của người dân. Đó là chuyện xả rác và chuyện gửi xe dịch vụ.

Báo Vnexpress viết "Do lượng khách quá đông và nhiều người ý thức chưa tốt, nên đã xảy ra tình trạng xả rác bữa bãi trên một số đoạn phố, nhất là đoạn trước kem Tràng Tiền và kem Thuỷ Tạ. Một công nhân môi trường cho biết họ làm việc luôn tay trong tối, nhưng rác được xả ra liên tục nên dọn không kịp". Nếu ý thức người dân như vậy, tôi tin, khu vực Hồ Gươm không khác gì cái chợ cóc ở nông thôn.

Chuyện "chặt chém" ở các bãi gửi xe hiện có 2 luông thông tin trái chiều. Trang điện tử AutoPro viết: "chuyện lạ: không có chặt chém vè gửi xe tại phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội", nhưng trang Báo mới lại viết: "Dân bị chém tiền gửi xe ở phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nôi". 

Dễ hiểu khi có 2 luồng thông tin trên. Một bên gửi xe tại các bãi gửi do UBND thành phố trông giữ và một bên do tư nhân trông giữ. Với các bãi gửi tư nhân, chuyện chặt chém là có và giá cao ngất trời là có. Thậm chí, ở các bãi tư nhân, chuyện người trông xe chửi bới, dọa nạt, đe nét khách đi bộ là khá phổ biến.

Nhưng nói gì thì nói, người dân không thay đổi ý thức, không vì lợi ích chung, chỉ biết trục lợi thì chuyện xấu vẫn còn xảy ra. 

Thái độ người đi bộ xả rác, người trông giữ xe như vậy, tại sao lại đòi hỏi các bác sĩ, lực lượng cảnh sát và nhân viên công quyền phải lễ phép với mình?

Người Mỹ có câu: bạn sẽ được trả bằng đồng xu tương tự! Ý nói ứng xử trong xã hội, bạn đối xử với người khác, với xã hội thế nào thì sẽ nhận lại sự đáp trả tương ứng phù hợp.

24 nhận xét:

  1. Bacgiang19009:02 4/9/16

    Dự án thí điểm phố đi bộ tại khu vực hồ Gươmlà một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và hợp xu thế phát triển. Nhân dân khắp nơi trên cả nước sẽ có thêm một điểm vui chơi lành mạnh, mang đậm nét văn hóa dân tộc, nhưng nếu ý thức của một bộ phận người dân vẫn kém như vậy, hiện tượng xả rác vẫn tiếp diễn thì e rằng khu phố đi bộ sẽ không còn giữ được vẻ đẹp như hiện tại

    Trả lờiXóa
  2. nhìn cảnh tượng đó thật đáng buồn , đến bao giờ người dân việt nam mới có thể ý thức sâu sắc hơn về những vấn đề này , có có cái nhìn dài hơn đây. họ ngại mất công ra thùng rác vứt rác và xả rác ra xung quanh rồi môi trường ô nhiễm họ đổ cho chính quyền . họ tụ tập đông người , không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý gây mất an ninh an toàn , khi cơ quan công an nhắc nhở họ lại bảo hách dịch ,đánh dân nọ kia. thật không thể hiểu được không biết họ tượng họ là ai là ông vua muốn làm gì thì làm sao .

    Trả lờiXóa
  3. Người Việt Nam trong con đường hội nhập quốc tế và phát triển thì phải nhanh chóng bỏ đi những thói quen xấu đó. Đây là những thói quen rất xấu mà đi ra nước ngoài người Việt Nam ta luôn bị người dân nước khác kì thị. Trong khi đó đâu phải bản chất của người dân ta, dân tộc ta. Bản chất của người dân Việt Nam là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sao không cố gắng mà phát huy nó đi.

    Trả lờiXóa
  4. Ý thức cộng đồng không thể có được bằng hô hào hay trách móc đổ lỗi. Ý thức cộng đồng là một căn bệnh lây lan mà thậm chí người phê bình nó sống trong cộng đồng đó đủ lâu cũng bị nhiễm với lý do biện minh " ở đây ai cũng vậy". Do đó khi nhìn những tin tức này thì hãy tự hứa với nhau là sau mình sẽ có ý thức hơn đi.

    Trả lờiXóa
  5. Chính những bạn đưa ý kiến chính quyền cần bố trí tăng người dọn rác mới cần phải xem lại. Các bạn đừng đổ lỗi thiếu người dọn, thiếu thùng rác. Con tôi 8 tuổi, nó muốn bỏ rác mà không có thùng nó còn biết đút vỏ bánh, que kem vào túi mang về, thấy thùng thì bỏ vào sau. Chưa tự ý thức đã trông mong có người dọn thêm thì làm sao mà thay đổi được. Cọng rác nào cũng từ một con người, mang đến được thì mang đi được. Chưa có ý thức thì phạt thật nặng vào, phạt tiền ý, lấy tiền đó ra lại mua cây mua hoa mà chăng cho đẹp

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội vẫn nhiều ấn tượng với những hình ảnh tương tự như thế này. Ngập rác, hoa lá bị hái tả tơi, cỏ bị dẫm nát ... sau mỗi sự kiện. Tôi sống HN và hiện tại đang ở Hội An, phố đêm đông nghịt nhưng rác không đáng kể. Khi người bản địa có ý thức tốt và chính quyền làm tốt thì khách du lịch họ cũng tự thấy xấu hổ khi có những hành động không văn minh, thiếu ý thức

    Trả lờiXóa
  7. Gắn camera phạt thật nặng những người vứt rác, không cần nhiều công nhân môi trường mà bắt ngay những người vứt rác thu dọn. VỨT MỘT MẪU RÁC BẮT DỌN VỆ SINH MỘT NGÀY cuối ngày kiểm tra nếu còn thấy rác thì bắt tất cả những người quản lý, phụ trách khu vực phải dọn; nếu thực hiện kiên quyết thì sau một tuần thì đường phố sẽ sạch hơn cả hồng công

    Trả lờiXóa
  8. Trình độ dân trí của mình kém quá! Tôi không đồng tình với ý kiến của chị Hương trong bài viết :" cơ quan chức năng tăng cường nhân lực và phương tiện để liên tục gom nhặt rác vụn trong khu vực quanh hồ Gươm." Tại sao mình thì đi bộ dạo chơi mà lại bắt tăng cường thêm những người khác để phục vụ cho hành động thiếu ý thức của mình.

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83613:13 4/9/16

    Nhà nước và chính quyền Thủ đô đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bộ mặt thủ đô, xây dựng thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, mở rộng khu phố đi bộ để người dân trên cả nước có thêm không gian vui chơi, tham quan cũng như kích cầu du lịch. Nhưng để làm được điều đó cần sự đồng lòng, ủng hộ của toàn dân, mỗi người dân hay nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh chung để xây dựng thủ đô xanh, sạch, đẹp

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinhquetoi23413:16 4/9/16

    Có lẽ chính quyền nên tăng cường các lực lượng công an, dân phòng, tự quản ở các điểm chốt đồng thời cho phép tăng nặng các mức xử phạt với những người vi phạm, vứt rác bừa bãi, có như vậy mới giữ gìn được cảnh quan chung của Thủ đô, chứ dân ta ý thức chưa cao, để kêu gọi người dân nâng cao ý thức thì còn xa vời lắm

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ còn phạt đòn roi, không thì đánh thẳng vào kinh tế như Singapore thì họa may ý thức mới chuyển biến nếu để như thế hoài thì muôn đời vẫn vậy. Lại toàn thanh niên to miệng nói chính quyền sao không đặt nhiều thùng rác, lại phải chế tác thùng rác sao cho bắt mắt đáng yêu thì mình thì có ý thức á? Không nhìn thấy có thùng rác mà dân ta vẫn vứt rác ra ngoài kia à, ý thức quá cơ.

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinh02340013:22 4/9/16

    Kêu gọi, hô hào rồi chờ đợi người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thì còn xa xôi lắm, rồi thì rác vẫn xả ra bừa bãi khắp nơi mà thôi. Cần tăng cường các lực lượng chức năng kiểm tra tại các chốt khắp tuyến phố đi bộ, đồng thời xử phạt nóng các hành vi vi phạm, có như vậy thì mới xây dựng được Thủ đô xanh, sạch, đẹp trong tương lai

    Trả lờiXóa
  13. Hoabinh03020013:27 4/9/16

    Ý thức của một bộ phận nhân dân ta còn quá kém, chính quyền đã nỗ lực xây dựng tuyến phố đi bộ quanh bờ Hồ cho bà con có nơi vui chơi, giải trí bổ ích, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy mà vẫn có những người vô ý thức, xả rác bừa bãi, coi việc giữ gìn vệ sinh chung là việc của công nhân vệ sinh, không phải việc của mình. Với những hành vi này cần có biện pháp phạt nóng với mức phạt nặng, có như vậy mới đảm bảo tính răn đe

    Trả lờiXóa
  14. Đây không phải lần đầu vấn đề xae rác bừa bãi và các bãi trông giữ xe chặt chém giá cắt cổ mỗi dịp lễ tết tại Hà nội. Rất dễ hiểu nguyên nhân của tình trạng này là do ý thức người dân chưa cao, ai cũng chỉ chăm chăm lo cho quyền lợi cá nhân mình mà bỏ qua lợi ích tập thể, miễn sao được việc mình là được. Nếu cái suy nghĩ này không thể thay đổi thì không biết bao giờ tình trạng mới được cải thiện nữa

    Trả lờiXóa
  15. Chính quyền cứ nỗ lực xây dựng và người dân thì cứ vô tư phá hoại. Nói không quá nhưng sự thật đúng là bên cạnh mnhững người ý thức thì còn không nhỏ một bộ phận người dân có ý thức quá tồi. Ngang nhiên xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên cây cỏ,..., những hành động này đã để lại ấn tượng rất xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Họ là những khách du lịch đến Việt Nam mà họ còn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường mà sao chúng ta là những người dân ở đây, hàng ngày sinh sống, hít thở bầu không khí ở đây, tận hưởng cảnh quan ở đây mà chúng ta lại chỉ biết hưởng thụ, thậm chí gọi là phá hoại cũng đúng chứ không nghĩ tới chuyện giữ gìn?

    Trả lờiXóa
  16. Bangtuyetnhietdoi14:24 4/9/16

    Nếu chỉ viết báo và lên án suông thì chắc chắn tình trạng vứt rác bừa bãi và tình trạng các bãi giữ xe tự phát lấy giá cắt cổ sẽ vẫn tiếp diễn mà thôi. Chúng ta cần vào cuộc, kiên quyết hơn, mạnh tay hơn trong việ xử phạt những cá nhân vi phạm, mà cụ thể là những người vứt rác bừa bãi và những bãi gửi xe có dấu hiệu tăng giá vượt khung quy định. Làm một lần không được ngay thì hai lần, ba lần, làm tới bao giờ mọi thứ đi vào nề nếp thì thôi

    Trả lờiXóa
  17. Hungyen363614:30 4/9/16

    Phải công nhận một sự thật rằng một bộ phận không nhỏ người dân chúng ta luôn có tâm lý chụp giật, cả trong cách làm ăn và cách hưởng thụ. Nếu như khách du lịch tham gia vào phố đi bộ không có ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan chung thì những người giữ xe lại có cách làm ăn khác là hét giá gửi xe thật cao. Dự án phố đi bộ của thành phố Hà Nội là một dự án với ý nghĩa giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo ra một môi trường lành mạnh, giúp người dân có thêm không gian vui chơi giải trí và tiếp cận văn hóa nhưng với tình trạng ý thức người dân kém thế này, liệu dự án có thể thành công hay không?

    Trả lờiXóa
  18. Hoabinh023414:34 4/9/16

    Không thể đổ lỗi việc này cho khách du lịch mà cần xem xét lại chính ý thức của người dân sinh sống tại Hà Nội. Nếu như chính quyền tổ chức tốt, người dân bản địa có ý thức tốt thì tin rằng khách du lịch khi định giơ tay xả rác hay giẫm đạp lên cỏ cây cũng phải chùn tay xấu hổ. Đó là một hiệu ứng dây truyền tích cực. Chúng ta hãy cải thiện tình hình, nâng cao ý thức người dân từ trong cốt lõi thì chắc chắn, một phố đi bộ văn minh sẽ được hình thành và phát triển

    Trả lờiXóa
  19. TP Hà Nội đã thí điểm phố đi bộ tại khu vực hồ Gươm. Đây là một chủ trương đúng hợp lòng dân và hợp xu thế phát triển. Tuy vậy vấn đề người dân xả rác bừa bãi là do ý thức của người dân. Cần tuyên truyền nâng cao ý thức thì vấn nạn xả rác bừa bãi chắc chắn sẽ sớm chấm dứt.

    Trả lờiXóa
  20. ý thức của người dân Việt Nam ta vẫn rất kém, đến bao giờ cái ý thức đó mới là sự tự giác, tự ý thức để xây dựng một xã hội có văn hóa, văn minh hơn. sẽ cần một thời gian nữa để chúng ta thấy được những điều văn minh, tự giác của đông đảo người dân, nhưng ngay từ bây giờ hãy hành động để bắt đầu ngay về sự tự ý thức, tự giác phấn đấu vì một xã hội văn minh và có văn hóa

    Trả lờiXóa
  21. Ở Singapore, xả rác 1 lần phạt lên tới $1600. Ý thức được hình thành từ chế tài. Cũng như chúng ta khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm vậy, làm mạnh tay thì tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn. "Đã đến lúc cần phải phạt nặng hành vi xả rác nơi công cộng. Chỉ khi xót của con người mới thay đổi hành vi được! Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Song song đó, có các biện pháp giáo dục trẻ và tuyên truyền cho người lớn.

    Trả lờiXóa
  22. Chủ trương đúng, nhưng để chủ trương thực hiện đúng thì những người có liên quan trong chủ trương phải kết hợp và thực hiện đúng nó.Phố đi bộ vào cuối tuần chủ trương giúp ngành du lịch phát triển, giúp cho người dân ngắm nhìn hồ gươm, con phố về đêm...Thành phố đã làm rất tốt việc cấm phương tiện ở các con phố đi bộ, có bãi gửi xe miễn phí cho người dân gửi và rất nhiều dịch vụ mà thành phố làm để thực hiện chủ trương. Nhưng ngược lại thì những người dân tham gia vào phố đi bộ quá đông quá tải vào các ngày cuối tuần này lại gây ra rất nhiều vấn đề: Thứ nhất là việc giữ gìn vệ sinh chung của tuyến phố cũng như hồ gươm, khi mà họ thiếu ý thức xả thải ngay tại chỗ không đúng nơi quy định, Thứ 2 là việc ngoài việc có bãi gửi xe miễn phí của thành phố thì lại tồn tại những bãi gửi xe tư nhân, cái giá chặt chém du khách, người dân đang là vấn đề nhức nhối. Vậy việc thành phố nên làm là phải nâng cao ý thức người tham gia tuyến phố đi bộ, đặt thêm nhiều thùng rác dọc tuyến phố và hồ gươm. Cần có hình thức xử lý mạnh tay với những điểm giữ xe tư nhân chặt chém khách, cần đưa ra khung giá quy định cho những doanh nghiệp tư nhân này

    Trả lờiXóa
  23. Những ngày đâu tiên phố đi bộ đưa vào hoạt động đã mang lại không ít những điều tốt đẹp cho bộ mặt của thủ đô nhưng qua đây chúng ta cũng mới thấy được chúng ta còn tồn tại nhiều vấn đề, tình trang xả rác bừa bãi, các quán gửi xe bất hợp pháp lợi dụng để kinh doanh, chúng ta cần xem xét và xử lý tốt những vấn đề này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog