Chia sẻ

Tre Làng

Nóng: DANH HÀI HOÀI LINH CHỬI BỌN BÁO CHÍ LÁ CẢI

Cuteo@

Em xin báo danh cho các vị nhà báo sau đây cố gắng làm phước làm đức để sau này con cái, gia đình được bình an nhé.

1: Cô Hương Giang báo Phụ Nữ To Day 

2: Đỗ Quyên báo Tiền Phong

3: Báo Dân Việt 

4: VH báo Lao Động 

5: KH báo Tin Nhanh 

Tui nhiều lẩn chết trên báo rồi, sau này tui sống lại và hôn mê sâu cũng nhờ quý báo. Tui mồ khối u cổ họng thì kệ tui, ai biểi đi rình làm gì rổi sốc? làm nhà báo mà sốc như sốc thuốc vậy dễ bị tai biến lắm đó. Bớt sốc lại đi cho gia đình các bạn đỡ ra vào bệnh viện nha nha nha.......

Làm báo nên chịu khó như các nhà báo cha chú ngày trước kìa. Muốn viết 1 bài phải đổ mồ hôi. sôi nước mắt chứ không nằm nhà ăn cắp hình hay stt của người khác rồi giựt tít câu view kiếm tiền đâu nhé.


(Hoài Linh)

28 nhận xét:

  1. Càng ngày càng thấy thất vọng với nền báo chí nước nhà. Không hiểu các anh chị tự nhận mình là phóng viên với nhà báo liệu có chút đạo đức nghề nghiệp nào không? Cứ viết bài câu like, giật tít các kiểu rồi bịa đặt xuyên tạc nội dung nhằm câu kéo độc giả như vậy thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ quay lưng lại hết với báo chí mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Làm nhà báo thì cần có tâm vơi nghề, không thể vì lợi ích, vì lợi nhuận mà bỏ qua hết nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp được. Lần này chính danh hài Hoài Linh đã vì quá bức xúc mà phải lên tiếng đã chứng tỏ phần nào cái sự xuống cấp, sự nhảm nhí của mấy tờ báo lá cải hiện nay. Thực sự đáng lo ngại cho thực trạng báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi20:19 13/10/16

    Cái kiểu báo chí giật tít câu view, nhan đề một đằng nội dung một nẻo không còn là chuyện xa lạ với độc giả hiện nay nữa. Một bộ phận những nhà báo vì tiền mà bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình đang hàng ngày hàng giờ vẫn đều đặn cho ra đời những tác phẩm kém chất lượng, cả về nội dung lẫn hình thức. Đã tới lúc độc giả phải phản ứng quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng này

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363620:23 13/10/16

    nếu báo chí đăng tải thông in kiểu này thì cá nhân trong bài báo có thể khởi kiện tờ báo về những tin đồn thất thiệt mà họ gây ra cho bản thân mình. Và có lẽ đã tới lúc mọi người làm vậy để làm bài học răn đe cho những tờ báo lá cải vì lợi nhuận mà bỏ qua đạo đức như vậy rồi. Cần hành động quyết liệt, đồng bộ để trả lại môi trường làm báo trong sạch cho những tờ báo chính thống

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023420:30 13/10/16

    Hình như hoạt động của ngành báo chí đang được thả lỏng hơn hay sao mà ngày càng có nhiều tờ báo lá cải xuất hiện kèm theo dó là những bài đăng thiếu chất lượng, thiếu tính chuyên môn nhan nhản khắp nơi. Thực trạng đáng buồn này lại nguy hiểm hơn khi mà mọi người lại coi nhẹ việc đó mà không có bất kỳ hành động cụ thể nào để lên án những sai phạm kiểu này. Đã tới lúc chúng ta hành động vì một nền báo chí trong sạch rồi

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020020:34 13/10/16

    Với cái kiểu viết bài giật tít câu view thế này thì nghệ sỹ Hoài Linh hoàn toàn có quyền khởi kiện tay nhà báo và tờ báo tung tin thất thiệt như vậy. Tại sao chúng ta cứ dễ dãi để mặc cho những tờ báo lá cải xuyên tạc viết bài như vậy mà không có một hành động cụ thể nào để phản đối hay ngăn chặn sự việc này xảy ra? Phải chăng chính độc giả đang gián tiếp tiếp tay cho sự tồn tại của mấy tờ báo lá cải này?

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340020:37 13/10/16

    Nhìn cái tít bài là biết giọng điệu của mấy tờ báo lá cải rồi. Nào là "sốc với abc" với chả "giật mình với xyz", chuyện gì các anh chị nhà báo cũng giật tít theo kiểu ngã ngửa ra như vậy để câu kéo sự chú ý của độc giả trong khi nôi dung bài thì nhảm nhí, không có tình liên quan. Những kiểu bài đăng thế này phải bị tẩy chay chứ không thể dung túng được

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23420:41 13/10/16

    Cùng với sự phát triển của công nghệ là sự bùng nổ thông tin mà kéo theo là cuộc chạy đua lợi nhuận của những tờ báo mạng. càng ngày những thông tin chính thống càng ít và thay và đó là những tin bài nhảm nhí, câu view câu like. Chẳng hiểu sao mấy kiểu đăng bài như vậy mà vẫn tồn tại được cho tới tận bây giờ nhỉ? phải chăng là do sự dung túng từ phía độc giả?

    Trả lờiXóa
  9. Bacgiang19020:45 13/10/16

    Thực trạng báo chí hiện nay quả là đáng buồn. Nhà báo thì thi nhau đi ăn cắp hình ảnh, nội dung của tơ báo khác rồi về xào xáo lại và cho ra một bài viết mới hoàn toan không có tíh xác thực chút nào. Tờ báo thì ngang nhiên đăng những tin bài như vậy mà chẳng thèm kiểm duyệt xem nội dung bài viết ra sao. Các anh chị cứ ngồi phòng máy lạnh và thản nhiên múa bút kiểu này rồi có này dân kiện cho đi tù cả đám

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83620:49 13/10/16

    Ngày xưa nghề nhà báo được trọng vọng bao nhiêu thì ngày nay chúng ta thấy điều ngược lại cay đắng bấy nhiêu. "Nhà văn nói láo, nhà bao nói phet" quả thực không sai. các anh chị nhà báo bây giờ chắc chẳng có khái niệm lăn lộn thực tế để thu thập thông tin nữa mà lại có kiểu ngồi phòng lạnh ở nhà và lên majg ăn cắp ảnh rồi chế bài. hỏi tại sao mà độc giả lại mất niềm tin và quay lưng lại với báo chí.

    Trả lờiXóa
  11. Báo chí mà còn viết theo cái kiểu bất cần, không quan tâm tới sự thật như vậy thì thật không hiểu còn ai dám tin vào báo chí nữa đây. Mấy cái tờ báo lá cải như vậy cần phải thanh loại một loạt đi, trả lại sự trong sạch cho báo chí.

    Trả lờiXóa
  12. Báo chí thời này chỉ chạy theo tính cập nhật và giật tít nhưng không thèm để ý đến tác hại của những bài viết không có não của họ. Họ là những người định dạng dư luận xã hội mà thật sự không nhận ra được trách nhiệm của mình thì phải

    Trả lờiXóa
  13. Chẳng mấy khi mà một người nổi tiếng phải cực chẳng đã yêu cầu các phóng viên thôi soi mói đời tư của mình. Cũng may cho bác Võ Hoài Linh là bác ấy có địa vị vững chắc trong làng giải trí, chứ nếu bác chỉ là ca sĩ nào đấy thì chắc giờ đã bị các báo đồng loạt vào dìm tới chết rồi

    Trả lờiXóa
  14. Trong số 5 báo trên thì Dân việt và Tin nhanh là những trang báo mạng nổi tiếng nhất về thói soi mói đời tư, giật tít câu like vô lương tâm nhất. Từ các ca sỹ, diễn viên, chính trị gia, công ty đều lần lượt bị hai tờ này soi mói đưa lên trang nhất hết

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện nhà báo soi mói đời tư của người nổi tiếng không còn là chuyện lạ nữa. Nhưng thay vì phản ứng lại thì hầu hết họ lại tìm cách né tránh phóng viên và im lặng trước tin đồn dư luận. Có lẽ vì thế mà cánh nhà báo càng được đà viết nhăng viết cuội. Phản ứng lần này của nghệ sỹ Hoài Linh thực sự là một hành động đúng đắn, cần được phát huy

    Trả lờiXóa
  16. Là người định hướng dư luận nhưng báo chí hiện tại chẳng hề có tâm chút nào. Họ đăng tải những bài viết mang tính câu like nhiều hơn là chuyển tải thông tin. Và chủ đề nóng được họ khai thác nhiều nhất chính là đời tư của những người nổi tiếng. Có không ít nghệ sỹ đã trở thành nạn nhân của vấn nạn này

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyetnhietdoi19:49 14/10/16

    Báo chí ngày nay hoạt động theo kiểu bất cần, chạy đua vì lợi nhuận mà bỏ qua hết tính xác thực của thông tin. Những người được gọi là nhà báo hiện nay hầu hết đều đặt số lượng lên trên chất lượng bài viết, ăn cắp thông tin rồi về xào xáo lại thành bài của mình. Thật đáng buồn với nền báo chí xuống cấp như vậy

    Trả lờiXóa
  18. Hungyen363619:52 14/10/16

    Không biết giờ ở những tờ báo họ còn có bộ phận kiểm duyệt bài đăng hay không mà sao lại để những thông tin nhảm nhí kiểu này được đăng tải nhỉ? Phải chăng vì lợi nhuận mà họ chấp nhận vứt bỏ nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp. Nếu vậy thì thực sự là thất vọng với nền báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023419:54 14/10/16

    Ngày nay độc giả cũng dễ dãi hơn trong việc tiếp nhận thông tin nên những tờ báo lá cải mới có dịp hoành hành, mới có thể tồn tại như vậy. Bài đăng thiếu tính thực tế, thậm chí là xuyên tạc, lời lẽ ngôn từ sáo rỗng, nội dung không liên quan tới tít bài,... Vậy không hiểu vì sao mà chúng ta vẫn có thể đọc được nhỉ?

    Trả lờiXóa
  20. danh hài Hoài Linh nói nhẹ nhàng nhưng thực sự rất sâu cay, đó thực sự là vấn nạn của ngành báo chí bây giờ. viết những bài báo sai sự thật, giật gân để câu view, đó thực sự là hướng đi sai lầm của các nhà báo, và đặc biệt là những nhà báo lá cải. đưa thông tin sai sự thật thì chỉ được một lần thôi, rồi chẳng ai còn tin nữa. cần có những người mạnh dạn lên tiếng, chỉ trích những người cố tình viết sai, cố tình làm sai.

    Trả lờiXóa
  21. Việc quản lý báo chí, tự do báo chí, thả nổi báo chí trước đến nay được bàn ra tán vào rất nhiều, không mất đi độ hót của nó. Nhiều kẻ còn rực mỡ lên cho rằng việc Nhà nước quản lý báo chí làm mất đi tiếng nói độc lập, sự kiểm duyệt mất đi tính minh bạch, mất đi bản chất của báo chí…Tóm lại có cả một tá lý do được đưa ra để biện minh cho việc thả nổi báo chí. Nhưng nay chắc chẳng mấy ai dám ho he sau sự việc vừa rồi. Thử hỏi vừa qua nếu không có sự can thiệp của Bộ Thông tin và truyền thông thì hậu họa của nó sẽ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  22. Báo chí tự cho mình cái quyền lớn nhất thì phải. Chỉ cần mang cái danh là báo chí thì có thể làm mọi thứ. từ lao điên cuồng vào hiện trường, đến trụ sở UBND tỉnh, rồi giả người trồng rau "rởm"... rất nhiều hành động khác ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh người nhà báo chân thật của ngày xưa !!!

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Đã có những sai phạm từ lâu, đã có những sự hời hợt trong quản lý cũng như những sự giả dối trong cái nghề chân phương này. Hãy để nó tự đánh chính nó, để xã hội cùng đánh nó, để nó tỉnh táo ra, để hình ảnh, để tâm trí và cái chân thật được quay lại. Chỉ mong điều này, cho cái nghề thông tin truyền thông ấy đến với người dân được chính xác hơn

    Trả lờiXóa
  25. báo chí sinh ra để phục vụ cộng đồng, đưa sự thật khách quan đến với cộng đồng, vì sự tiến bộ của xã hội chứ không phải sinh ra cho một nhóm người có thể lợi dụng để hạ uy tín, miệt thị một nhóm người, hay sử dụng vào các mục đích cá nhân. Hy vọng những vụ việc này sẽ không diễn ra nữa....

    Trả lờiXóa
  26. Báo chí là thứ quyền lực thứ 4, và nhiều nhà báo, phóng viên vẫn lợi dụng quyền lực của mình để làm việc một cách cẩu thả, vô trách nhiệm. Lương tâm của nghề báo đang bị mai một, những áp lực của nền kinh tế thị trường là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy. Qua sự việc của Lê Bình, mong rằng, các nhà báo hãy sống, làm việc có lương tâm

    Trả lờiXóa
  27. Báo chí không phải là của riêng ai, báo chí sinh ra để phục vụ cộng đồng, đưa sự thật khách quan đến với cộng đồng, vì sự tiến bộ của xã hội chứ không phải sinh ra cho một nhóm người có thể lợi dụng để hạ uy tín, miệt thị một nhóm người, hay sử dụng vào các mục đích cá nhân. Trong vụ báo Petrotime.vn vừa qua đã cảnh tỉnh cho chúng ta thấy sự quản lý lỏng lẻo của báo chí gây nguy hại như thế nào.

    Trả lờiXóa
  28. Thực sự, trong thời gian qua, báo chí đã vẽ nên những hình ảnh không đẹp đối với khán giả, đã làm cho người đọc, người xem cảm tháy thất vọng rất nhiều
    thêm vào đó, các cán bộ đứng đầu còn bị thu hồi thẻ, bị cách chức...điều này cũng gây nên những thiệt hại không hề nhỏ
    mong trong thời gian tới, những việc như thế này sẽ không còn tái diễn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog