Chia sẻ

Tre Làng

TIN ẢNH QUỐC PHÒNG 7/10/2012

Lâm Trực giới thiệu từ Đất Việt Online

Mỹ hạ thủy tàu đổ bộ siêu tốc JHSV-2, pháo chống tăng tự hành Sprut khạc lửa, Thủ tướng Nga tập làm xạ thủ là những hình ảnh tiêu biểu trong tuần qua.

Sau đây là những hình ảnh nổi bật tuần qua do Đất Việt tổng hợp:

Việc hạ thủy thành công tàu đổ bộ siêu tốc JHSV-2 mang lại một năng lực tiến công đổ bộ hoàn toàn mới cho Mỹ trong tương lai.

Sau 14 tháng thử lửa tại chiến trường Afghanistan, súng phóng lựu thông minh XM-25 tiếp tục trải qua lần thử lửa thứ 2 bởi hội đồng đánh giá trước khi đưa vào sản xuất loạt trong năm 2014.


Pháo chống tăng tự hành 2S25 Sprut "khạc lửa" khi đang lội nước trong một cuộc diễn tập.

Thủ tướng Nga Medvedev thử sức mình với một khẩu trung liên, từ khi nhậm chức, nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần thị sát các đơn vị vũ trang và đích thân sử dụng một số vũ khí cá nhân.

Một buổi chào cờ của Sư đoàn Bộ binh số 1 của Quân đội Mỹ. Họ xếp hàng tạo nên hình số 1 đặt trong hình ngũ giác vừa để chỉ phiên hiệu đơn vị, vừa là một cách ví von cho "sức mạnh số 1".


Hai nữ binh sĩ Quân đội Trung Quốc với súng trường tiến công chi viện hỏa lực hạng nhẹ, gần đây số lượng nữ quân nhân hoạt động trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc tăng đáng kể.


Nữ đặc nhiệm quân đội Israel và giây phút nghỉ ngơi trong lúc làm nhiệm vụ cùng người đồng đội đặc biệt, tuy không thể chia sẽ bằng lời nói nhưng vẫn là điểm tựa tinh thần trong những nhiệm vụ khó khăn.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-092 lớp Hán bắn thử tên lửa chống hạm trong một cuộc thử nghiệm bí mật.
Tiêm kích F/A-18 C/D thuộc phi đội Blue Angle hạ cánh xuống đường băng sau khi thả một loạt bom cháy xuống mặt đất, một biểu tượng cho sự chiến thắng.

Đặc nhiệm hải quân Mỹ trong một bài tập đổ bộ, họ nằm sát người xuống để tránh bị phát hiện trong tư thế luôn sẳn sàng nhào người xuống biển để nhanh chóng tiên lên bờ, tốc độ khi đổ bộ là yêu cầu quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard (LHD-6) trên biển biển Đông bên cạnh là tàu tiếp dầu USNS Walter S. Diehl (T-AO-193). 

Mỹ đang điều động đến 2 cụm tàu sân bay chiến đấu đến khu vực biển Đông và Hoa Đông. 

Binh lính Mỹ đang huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho quân khuyển, lực lượng quân khuyển của quân đội Mỹ được trang bị đến tận răng không thua kém những binh lính không thường. 


Hai đèn phát xung hồng ngoại gây nhiễu tên lửa chống tăng phía trước xe tăng T-90 trông như đôi mắt rực lửa của chú Gấu dũng mãnh đang lao đến nghiền nát đối thủ.

Hai binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm C-SAR của Combia đưa một người bị thương lên trực thăng.

7 nhận xét:

  1. Tiền đổ ra đầu tư cho việc phát triển vũ khí sao không đem mà làm những việc có ý nghĩa hơn nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Những thứ này chỉ đem lại chiến tranh, đổ máu. VIệt Nam đã trải qua tất cả vì thế Việt Nam yêu chuộng hòa bình

    Trả lờiXóa
  3. Những vũ khí sát thủ. Giá như các nước trên Thế Giới cùng nhau chung sống hòa bình thì phải tốt biết bao

    Trả lờiXóa
  4. công nghệ vũ khí của các nước hiện đại thế. không biết lúc nào việt nam mới theo kiệp được nhỉ!!

    Trả lờiXóa
  5. Phải vài chục năm nữa có lẽ nước ta mới có công nghệ như bây giờ của các nước

    Trả lờiXóa
  6. Công nghệ cao thật, nhìn thấy mà khiếp

    Trả lờiXóa
  7. Toàn vũ khí công nghệ cao, thế nay thì đỡ làm sao được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog