Chia sẻ

Tre Làng

THIỂU NĂNG

LâmTrực@

Giời ạ, xấu hổ kinh khủng.

Một ông Phó cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội mà lại có thể đưa ra lời lẽ như thế. 

Nghiên cứu cả đoạn trích về phát biểu của ông Toàn ta có thể thấy thế nào là thiểu năng. Cách diễn đạt vấn đề lòng vòng, thiếu sự khúc chiết mạch lạc và đặc biệt các ý tứ được trình bày thiếu logic. Thú thực là đọc xong, tôi vẫn hiểu được ý ông này nói gì. 

Nhưng tôi sốc khi ông nói: "các phóng viên đó có lẽ...thiểu năng".

Lối phát biểu bạt mạng của ông này trước báo giới khó có thể chấp nhận. Đó có lẽ không phải là vạ miệng hay sảy miệng như một tờ báo nói. Tôi cũng không nghĩ ông này cố tình thóa mạ các phóng viên...mà là do năng lực diễn đạt (năng lực trí tuệ) của ông.


Ai đó lên tiếng yêu cầu ông này xin lỗi dư luận về lời phát biểu "thiểu năng" trước báo giới. Nhưng tôi lại nghĩ là không cần.

Cái này là đích thị là một thảm họa về trí tuệ trước dư luận. Tôi thấy buồn vì cái trình của đội ngũ cán bộ cấp cục của chúng ta.

Bài đó trên báo Lao Động đây:


“Các phóng viên đó có lẽ… thiểu năng gì đó”

Đây là phát biểu của ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) hôm nay (11.3).

Đó là lời phát biểu của ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tại hội nghị bàn về các nội dung của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức vào chiều nay (11.3) tại Bộ Giao thông Vận tải.

Phát biểu tham gia hội thảo, ông Toàn nói: “Từ dự thảo này, 2 vấn đề chính đó là hành vi không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Mũ bảo hiểm có 3 đối tượng, thứ nhất là đối tượng sản xuất, nếu đối tượng sản xuất giả, sản xuất không đúng tiêu chuẩn thì đây là một hành vi phạm tội, có thể khởi tố và truy tố; thứ hai, đối với người kinh doanh, hiện Cục Quản lý thị trường đang làm rất tốt trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh; tôi rất đồng tình với việc cần phải đưa hành vi vi phạm. Báo chí nên hướng dư luận đúng vào các kết luận của các cơ quan chức năng. Báo chí cũng nên hướng dư luận vào đúng với các kết luận của những người chủ trì các cuộc họp của các cơ quan chức năng. Gần đây tôi lên mạng xem, báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, đó là chúng ta nêu lên thế nào là mũ giả, mũ rởm. Các phóng viên đó có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm, mà cứ phải đưa ra bằng những lời lẽ, những giả thiết. Ở đây 5 - 6 bộ đánh giá, ngoài ra 100% ý kiến của người dân cho rằng cứ rẻ là mua, (biết là hàng giả vẫn mua), nhưng hiện các cơ quan chức năng vẫn làm được. Sau 15.4, những người này cũng nên đội mũ vài ba lần nữa, nhưng báo chí cũng nên hướng dư luận đúng như truyền hình làm rất tốt, đâu đó tôi lên mạng thấy thế này thế kia cho không đúng vấn đề…”.

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 3 năm 2013

14 nhận xét:

  1. Trong lực lượng chúng ta đôi khi vẫn còn những người chưa thực sự diễn đạt được những gì cần nói mà đôi khi còn phát biểu ra những câu thô thiển làm mất hình tượng người chiến sỹ công an.Đây chính là cơ hội cho những phần tử xấu lợi dụng bôi nhọ ngành công an.Những chiến sỹ công an cần phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói của mình đó cũng là một biện pháp phòng ngữa các thế lực thù đich lợi dụng để xuyên tạc và cũng là để tránh những lời nói ko mong muốn của mình

    Trả lờiXóa
  2. 1 hình ảnh không tốt, công an là 1 lĩnh vực mà hình ảnh của họ khá là nhạy cảm, bởi họ là 1 trong 2 cánh tay của Đảng, Nhà Nước, nên rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  3. Là một người cảnh sát mà nói năng như thế thật không đủ tư cách để làm lãnh đạo cấp cục. Mong rằng đây chỉ là trường hợp thiểu số trong hàng ngũ lực lượng vũ trang ở VN vì những lời nói xấu xí hạ nhục người khác như thế này có thể là cơ hội để bọn xấu xuyên tạc, bội nhọ hình ảnh người công an trong lòng dân chúng

    Trả lờiXóa
  4. Đây có thể là nguồn tin không chính thức , một câu nói không thể kết tội điều gì , có thể ông Đinh mạnh Toàn nói trong 1 hoàn cảnh nào đó mà vô tình bị các thế lực thù địch lợi dụng câu nói của ông mà nói xấu bôi nhọ chế độ như vậy là rất nguy hiểm , cần phải điều tra xem thực hư ra sao.

    Trả lờiXóa
  5. Những chiến sĩ trong lực lượng công an có lẽ cần chú ý hơn đến kĩ năng phát biểu, diễn đạt trước đám đông, tránh tình trạng nói năng ấp úng, để các đối tượng xấu lợi dụng bôi xấu

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là thiểu năng quá còn gì, mũ giả mũ rởm thì chỉ cần nhìn là biết, 25k/ cái lấy đâu ra mũ thật, còn cần phải bằng chứng vs giả thiết gì nữa

    Trả lờiXóa
  7. mấy ông giao thông làm ăn không tốt bây giờ lại phát ngôn như vậy sao mà dân không kêu cho chứ,nhà báo lại có cớ viết rồi

    Trả lờiXóa
  8. mấy ông giao thông làm ăn không tốt bây giờ lại phát ngôn như vậy sao mà dân không kêu cho chứ,nhà báo lại có cớ viết rồi

    Trả lờiXóa
  9. Thấy ý của ông Toàn này cũng đâu có gì sai, chẳng qua cách diễn đạt của ông không được thuận tai lắm thôi, nhưng sao không nghĩ đến hoàn cảnh phát ngôn của ông? Có khi vì mấy tay phóng viên cứ vặn vẹo quá kiểu:"Như thế nào được coi là mũ rởm", bố sư chứ, nhìn là biết chứ sao, mũ rởm thì ọp ẹp, lòe loẹt, cầm đã thấy mùi Trung Của rồi, có thế mà cũng phải bàn. Công an có phải thánh đâu, cục trưởng, cục phó thì cũng là người, nên cũng có lúc nhỡ mồm, mấy lực lượng tiếp xúc với dân kiểu quản lý hành chính với giao thông nữa, kiểu gì có lúc chả vạ miệng, nên dân đen chúng mình cũng phải thông cảm cho các bác ý, cũng nên nghĩ đến những gì mà các bác ý làm cho dân, không có các bác ý thì bọn cướp giật còn lộng hành ntn, bọn trộm cướp manh động ra sao, đường tắc ntn...Chứ cứ săm soi vài lỗi vặt rồi quy chụp kiểu con sâu làm rầu nồi canh thì xã hội bao giờ mới tiến bộ được

    Trả lờiXóa
  10. chúng ta hãy xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an trong lòng dân. có thể đâu đó vẫn còn những con người sống và làm việc thật sư chưa hết khả năng của mình và còn đâu đó chưa sống với tư cách người công an cách mang. nhưng không thể phủ nhận đc rằng có rất rất nhiều người anh hùng lực lượng công an sống và chiến đấu bảo vệ đất nước và an ninh xh

    Trả lờiXóa
  11. Ngành nào mà chẳng có người này người kia, mọi người cũng không nên vì một người mà đánh giá cả một tập thể.

    Trả lờiXóa
  12. công nhận là thiểu năng không hiểu ông ấy ăn học kiểu gì mà giờ lại phát ngôn như vậy thật là mất mặt và gây bực bội cho dân chúng

    Trả lờiXóa
  13. thật buồn cho những người có chức tước cao như ông ý,đây là một vết giơ của cán bộ công chức việt nam dẫu sao chúng ta còn có rất nhiều cán bộ tốt

    Trả lờiXóa
  14. không hiểu ai mới là thiểu năng đây! chán quá!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog