Chia sẻ

Tre Làng

NGỌC ĐẠI CÁO ỐM KHI BỊ THANH TRA MỜI LÊN LÀM VIỆC

Thanh tra mời lên làm việc, nhạc sĩ Ngọc Đại cáo ốm
“Thằng Mõ 1” bị kết luận là có nội dung dung tục và phản động. Được cơ quan chức năng mời lên làm việc, nhưng Ngọc Đại cáo ốm để xin hoãn.

Theo công văn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn chiều 10.5 gửi cho các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trên cả nước: “Bản ghi âm Thằng Mõ 1 - Cái nường 8x có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc... Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”.

Cục kết luận, bằng việc thu âm, cho lưu hành trên thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy nói trên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã cùng lúc vi phạm Khoản 1 - Điều 6 thuộc Nghị định 79 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Khoản 4 - Điều 13 thuộc Nghị định 75 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Trong công văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo lực lượng thanh tra văn hóa, các thành viên đội kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy bản ghi âm Thằng Mõ 1.

Ông Quốc Chiêm - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội - cho biết Sở Hà Nội chưa nhận được công văn nhưng đã phối hợp với Cục ngay từ đầu chứ không đợi có công văn mới làm. Ông Chiêm hy vọng người dân cùng vào cuộc trong việc thu hồi, tiêu hủy. Theo ông Chiêm, những người đã mua Thằng Mõ 1 nên tự nguyện giao nộp lại CD vì CD chứa những ca từ không thể nghe được. Những người tò mò chưa mua thì không nên tìm cách nghe thử nữa.

Cũng trong chiều 10.5, Thanh tra Sở Hà Nội gửi cho Ngọc Đại giấy mời làm việc về vấn đề Thằng Mõ 1. Tuy nhiên, Ngọc Đại cho biết sức khỏe của ông đang rất kém vì bệnh huyết áp, tiền đình nên ông đã viết giấy thông báo về tình trạng của mình và khẳng định, khi khỏe sẽ chủ động lên làm việc với Sở. Giấy thông báo này chưa tới tay Sở vì Ngọc Đại không thể xuống đường đi gửi thư mà phải chờ bạn bè qua gửi hộ.

Ngọc Đại chưa được nghe kết luận của Cục Nghệ thuật Biểu diễn về nội dung CD cũng như quyết định thu hồi, tiêu hủy. Nhạc sĩ cho rằng Thanh tra Sở mời ông lên làm việc vì đã sản xuất CD không phép. Còn về việc CD bị kết luận là “có nội dung phản động và đồi trụy”, Ngọc Đại đề nghị các cơ quan chức năng thẩm định thơ Bùi Chát, Nguyễn Đình Chính, còn ông chỉ là người phổ nhạc và hát.

Ngọc Đại khẳng định ông không có ý thách đố và chống đối cơ quan chức năng.
CD Thằng Mõ 1 không được ký gửi các đại lý mà được tác giả trực tiếp đi rao bán. Hai tuần nay, ông ốm nằm nhà, khán giả đến tận nơi mua. Gần 1.000 bản đã bán hết. Hai ngày trước Ngọc Đại định in thêm nhưng hiện tại, ông cho biết, trong tình hình sức khỏe, tiền bạc này sẽ không làm nữa. “Có định in cũng thì các nhà in cũng sợ Sở và Cục không dám in cho” - Ngọc Đại nói.

Theo Vnexpress

4 nhận xét:

  1. Ốm đau gì , trốn tránh không dám đối diện với dư luận thì có. Tại sao ông nhạc sỹ lại có thể sáng tác ra những tác phẩm có lời lẽ thô tục và phản động như vậy chứ. Phải thu hồi tất cả các ấn phẩm đã in sao, phát hành , không thể để cho những sản phẩm như vậy đến tay người dân được.

    Trả lờiXóa
  2. Trốn đi đâu trốn lên trời trốn được một lần có trốn được lần thứ 2 không trốn được lần thứ 2 có trốn được cả đời cách tốt nhất là đối diện với việc mình đã làm thành khẩn khai báo hợp tác để nhận được sự tha thứ nếu còn kịp. Chứ lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát nếu không là một người có ích cho xã hội thì cũng đừng là một kẻ phá hoại của xã hội nghe không.

    Trả lờiXóa
  3. Có vấn đề rồi nên cáo ốm đây mà.Việc băng đĩa hay những ấn phẩm có nội dung không tốt như là đò trụy hay là tuyên truyền kích động chống phá có tính chất phản động này rất nguy hiểm khi nó đến với nhân dân và rất khó trong việc thu hồi và tiêu hủy. Còn ông nhạc sỹ này thi chắc chắn sớm thôi sẽ phải gánh chịu hậu quả và chịu trách nhiệm về hành động có thể nói là có ý đồ không tốt của mình thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi không quá phản đối gắt gao với cái đĩa THẰNG MÕ 1 của Ngọc Đại vì đôi lúc nghệ sỹ mà, có thể làm những chuyện mà người thường sẽ không làm hoặc không làm được. Khi thăng hoa người ta như đi trong mây gió. Cái tục tĩu trong đó có thể chỉ là 1 góc nhỏ nhưng trong đó lại chứa những nội dụng phản cách mạng, nói xấu chế độ. Điều này thật không ra gì cả, liệu có bị hải ngoại giật dây không?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog