Chia sẻ

Tre Làng

HỌC TẬP TÂY PHƯƠNG LÀM LUẬT BIỂU TỀNH

Cuteo@

Đkm, hết làm loạn Hồ Gươm lại đến làm loạn Lộc Hà, hết biểu tềnh đứng lại biểu tềnh nằm, chỉ có chiêu ăn vạ là không đổi. Hóa ra Chí Phèo đời léo nào cũng cóa, nhưng xem ra, chính quyền vẫn chưa quếc liệc, mấy thằng ăn vạ thì đã đành, nhưng mấy thằng ngồi máy lạnh chờ tin và bơm vá mới là loại đáng trừng trị. Chúng nó là những thằng léo nào? Không khó tìm đâu, lên mạng guk phát ra ngay cả một lũ một lĩ. Những Diện, những Thụy, những Hằng, những Linh và có cả JB Nguyễn Hữu Vinh, một con cừu ngu ngốc của chúa và có cả ngọn đèn dầu hiu hắt Đào Tiến Thi, giọng điệu na ná như nhau, cách làm việc như nhau và gào như nhau. Theo anh, lũ này truy tố bằng hết. Nếu cứ để thế này trẻ em mất chỗ chơi, các cụ già mất chỗ thư giãn, khách Tây khách ta bị quấy rầy, và môi trường bị ô nhiễm khủng khiếp. Nhưng khổ nhất vẫn là mấy chú công an, cứ ngày đêm lo lắng quần quật, cứ đặt mình vào vai các chú ấy thì biết. Cơ khổ!

Cơ khổ cũng có cái nguyên do của nó, nhưng cái nguyên do căn cốt nhất có lẽ là thiếu cái luật biểu tềnh. 

Mấy hôm rồi họp Quốc hội gì đó, nghe nói các đại biểu tranh luận cực gay gắt và hình thành hai phe phản biện kịch liệt. 

Anh Cuteo@ xin ủng hộ cần có luật biểu tềnh, trước hết là đảm bảo cái quyền của công dân đã được hiến định, sau nữa là để cho mấy chú công an đỡ khổ do phải làm việc trong một môi trường pháp lí mù mờ, làm cũng chết, không làm cũng chết. Có cụ nào đó nói, là chưa đến thời điểm làm Luật này, nhưng theo anh đã đến lúc rồi đó, không chậm hơn được đâu. Càng chậm càng bị chọc ngoáy bởi lũ rận khoác áo yêu nước, dân chủ hay nhân quyền.

Có điều, Luật biểu tềnh muốn học tập nước nào thì học tập, nhưng dứt khoát phải học mấy cái hay của các nền dân chủ Tây phương (lí do là vì bọn rận luôn đề cao dân chủ Tây phương). Theo như anh nghiên cứu, và tích hợp với góp ý của Em Đỏ, anh đưa ra mấy điều cần học hỏi như này:

1- Biểu tềnh dứt khoát phải xin phép, chỉ khi được chính quyền cấp phép mới được tiến hành. Không có phép mà đi biểu tềnh đương nhiên là vi phạm pháp luật, các chú công an cứ bắt, tòa cứ xử, nhẹ là phạt tiền, nặng thì truy tố. Cấm kêu, cấm gào, cấm sủa.

2- Không làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Yêu cầu này thậm chí phải được đặt lên hàng đầu. Tụ tập, diễu hành, hò hét, gào thét.v.v..nhưng không được gây mất trật tự giao thông, không được dùng vũ lực, không mạt xát thóa mạ chính quyền hay người thực thi công vụ...Vi phạm sẽ bị bắt, phạt tiền hoặc truy tố.

3- Bảo đảm an ninh trật tự đường phố. Vì thế, sẽ phải khoanh vùng cho người biểu tềnh, và họ chỉ được phép biểu thị thái độ trong khu vực đó. Bước ra khỏi vòng kim cô đừng trách. 

Hình dưới: Biểu tình của một nhóm Cờ Vàng ở Nhật 2011 được khoanh vùng bởi chính quyền. Người biểu tềnh chỉ được hoạt động trong phạm vi đó, nếu ra ngoài sẽ bị trừng trị. Rất ổn!


4- Cấm cản trở hoạt động khác (ý kiến này của Em Đỏ). Biểu tình ở đâu, khi nào, mục đích gì đều không được cản trở các hoạt động bình thường của xã hội. Tỷ như việc buôn bán làm ăn của doanh nghiệp, của cá nhân, hay lễ hội, hoặc cản trở sự lưu thông hàng hóa.v.v..Nếu vi phạm, trừng trị thẳng cánh.

Đây là hình ảnh "Luật sư triệu dân oan" Bùi Kim Thành bị cảnh sát Hoa Kỳ còng tay dẫn đi và tống tù 2 ngày vì tội cản trở kinh doanh trong cuộc biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng ở Anaheim Arena - California. Các biểu tềnh vin nhớ đấy!


5- Không chấp nhận vượt quá giới hạn cho phép. 

Ai muốn biểu tình cứ đăng ký với chính quyền và thống nhất về phạm vi cho phép trong một khu vực nhất định ở công viên hoặc những tuyến phố nhất định. Vượt ra khỏi phạm vi đó sẽ bị phạt tiền hoặc tống giam, nặng nữa lôi ra tòa hình sự và tống giam.

Ở Đức, có quy định về hành lang an toàn các trụ sở cơ quan nhà nước, đoàn diễu hành không được phép vào khu vực hành lang an toàn đó. (Nghĩ lại thương anh EVN, anh MTTQ Việt Nam, trụ sở thường xuyên bị xâm hại).

Đây là hình ảnh cảnh sát xử lý trường hợp vượt quá giới hạn cho phép tại một quốc gia tiên tiến ở châu Âu, đó là Anh Quốc. Xử lý mạnh tại chỗ tội vượt qua phạm vi an toàn, không miễn trừ phụ nữ chân yếu tay mềm mồm to. Biểu tình chống phát xít tại Trung tâm truyền hình BBC 2009



6- Cứng rắn hơn với người vi phạm nhiều lần: phạt tiền hoặc truy tố ra Tòa. Daniel Elsberg - người "nguy hiểm nhất nước Mỹ" với vụ án Hồ sơ Lầu Năm Góc 1971 trong Chiến tranh VN - bị bắt ở tuổi 79 vì phớt lờ lệnh di chuyển của CS khi biểu tình trước cổng Nhà Trắng 2010, chống Mỹ can thiệp quân sự ở nước ngoài.


7- Trấn áp bằng bạo lực với những hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm đến các cơ quan, tổ chức và người thực thi công vụ.

Ở các nước phương Tây, hành vi chửi bới, nhục mạ cảnh sát sẽ bị vòi rồng, hơi ga, dùi cui; cấm cãi. 

Trong hình dưới: Biểu tình ở Quebec - Canada chống Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Thương mại 2007. Cảnh sát thẳng tay trấn áp người có thái độ mang dáng vẻ ôn hòa nhưng xúc phạm, mạ lị chính quyền và cảnh sát. Hành vi trấn áp này không bị coi là dã man con ngan, mà trái lại là rất nhân văn vì nó mang lại sự bình yên cho đa số người dân.


8- Tống cổ ý định chiếm đóng thường xuyên nơi công cộng.

Hình ảnh các đoàn biểu tình lưu cữu ở những nơi công cộng dài ngày là rất xấu và manh nha những bất ổn cho xã hội, đồng thời làm mất mỹ quan không gian công cộng, ảnh hưởng đến quyền làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của người dân. Vì thế, các quốc gia đã có luật biểu tình hay luật gì đó tương tự đều rất chú ý đến vấn đề này. Trong nội dung các quy định của luật, họ thẳng tay trấn áp những hành vi chiếm đóng trái phép các nơi công cộng, ví dụ như quảng trường, công viên v.v..

9- Chỉ được biểu tình ôn hòa

Nghĩa là không được sử dụng bạo lực dưới bất kể hình thức nào. Và để đảm bảo an toàn, cảnh sát được phép trấn áp khi có yếu tố cho thấy manh nha có bạo lực. Ví dụ thái độ thiếu kiềm chế, hành vi gây gổ với nhân viên công vụ, nhổ nước bọt, thách thức.v.v..Dó đó, nên trấn áp thẳng tay mọi yếu tố bạo lực hoặc manh nha bạo lực. 

Dưới đây là hình Cảnh sát chống bạo động nện dùi cui, hơi cay và súng đạn xuống Biểu tình Chiếm Đóng Oakland, Mỹ 2011.



10- Sử dụng sức mạnh quân đội trong trường hợp biểu tình quy mô lớn có yếu tố bạo động, đe dọa an ninh quốc gia. Phát biểu của Đại tá Sansern Kaewkamnerd - phát ngôn viên quân đội Thái lan, trước tình hình biểu tình áo đỏ 2010.

11- Nên học tập Singapore, xây dựng Công viên biểu tềnh. 

Nên có Công viên Biểu tềnh, vì nó giúp cho người biểu tềnh có nơi để bày tỏ thái độ và cất lên tiếng nói của mềnh. Mặt khác, nó khoanh vùng bất ổn về an ninh trật tự, đề phòng có bạo loạn đường phố do quá khích.

Gợi ý là nên xây dựng công viên biểu tểnh ở Hà Giang, Lai Châu, Kon Tum..Nếu ở Hà Nội thì nên xây ở Quốc Oai hay Ba Vì.

Về tên gọi, nên gọi như em Đỏ gợi ý: Góc Chém Gió (Speakers' Corner) hoặc Góc tự sướng!

Nên nhớ ở Hong Lim Park - Singapore muốn chém gió phải đăng ký trước, cấm người nước ngoài tổ chức và tham gia; cấm ô nhiễm tiếng ồn. Chống chỉ định khiêu dâm, bạo lực, phỉ báng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, kích động phạm tội và nổi loạn. Với những quy định ngặt nghèo như thế, người Singapore kết luận, thà leo mạng chém gió sướng hơn.


Nhưng cây gậy thường nên kèm theo củ cà rốt, cứ vậy đi cho nó nhân văn và sạch đường phố.

22 nhận xét:

  1. Nếu Việt Nam ra luật biểu tình thì liệu bên ngoài có can thiệp vào không ạ, bởi vì thấy ở nhiều nước tiên tiến người ta vẫn tự do biểu tình, chứ ngồi đợi chính quyền cho phép mới được biểu tình thì đến bao giờ mới biểu tình được.

    Trả lờiXóa
  2. Không ra luật biểu tình thì để cho những cuộc biểu tình như vừa rồi sẽ diễn ra liên liên à, Bây giờ mới ít người nhưng có ai dám khẳng định trong thời gian tới nó không lan rộng và mạnh mẽ hơn, thế nên phòng còn hơn chống.

    Trả lờiXóa
  3. kẻ xấu lợi dụng đất nước chưa có luật biểu tình để làm loạn đây mà, biểu tình gì nằm la liệt giữa đường, cản trở giao thông, giẫm đạp lên hoa, lên cỏ. Không biết vụ biểu tình vừa rồi có ai bị bắt không, theo tôi thì công an nên bắt hết chúng lại, phạt thật nặng vào.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng! rất cần thiết có luật biểu tình, chứ cứ để mấy thằng lười lao động, vì vài đồng tiền bẩn thỉu của nước ngoài mà chống phá nhà nước, đi biểu tình, làm mất trật tự công cộng, ùn tắc giao thông, phá hoại tài sản công cộng thế này có ngày dân cũng đập cho chúng thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Mấy kẻ đi biểu tình cứ viện cớ Phương tây dân chủ, người dân đi biểu tình thoải mái. Chúng nói nước ta không có dân chủ vì "công an đàn áp người biểu tình"... thực chất đấy là luận điệu để chúng lôi kéo mọi người theo tư tưởng chống chính quyền, hãy nhìn vào biểu tình ở phương tây. Họ đâu như biểu tình ở ta, nếu vượt quá quyền hạn cho phép người bieuer tình cũng bị khống chế, bị bắt và chịu phạt cơ mà. Đúng là rất cần có luật biểu tình

    Trả lờiXóa
  6. Úi giời ! nhìn kìa ! biểu tình ở mấy nước có vũ khí tối tân có khác ! lằng nhằng là các anh Cảnh vác súng ra ngay ! thử xem đứa nào lằng nhằng :) Nước mình cảnh sát ra có mỗi phạt hành chính thôi mà cũng kêu ca bốc phét là đánh đập này nọ ! như nước nhật kìa biểu tình có một nhúm vài mét ! vậy mà nước mình cứ phải vòng quanh cả thành phố với một nhúm người ! đúng là cần phải có luật biểu tềnh giống các anh tây nhề !

    Trả lờiXóa
  7. Học phương tây về luật biểu tình là chuẩn rồi vì bên đó biểu tình nó đã phát triển trên cả việc phong trào ! nhưng có những cái nên học và có những cái không ! cụ thể như việc biểu tình phải được đăng kí và cấp nơi để biểu tình ! vượt ra ngoài là không được phép ngay ! còn những hành động bạo lực kia thì chẳng nên học tập làm gì cả @@

    Trả lờiXóa
  8. Luật biểu tình có lẽ là đã cần thiết trong lúc này bởi gần đây đám biểu tình cứ thường xuyên hoạt động là ôn nhiễm bầu không khí ! có lẽ sau đại hội lần này luật biểu tình sẽ được ra đời để có thể kiểm soát tốt hơn tình hình biểu tình hiện nay ! bởi biểu tình hiện nay ở nước ta là rất rối giem không theo quy củ và rất tự phát ! cứ thế này thì chỉ có loạn đất nước thôi ! cần có luật là ý kiến của mình !

    Trả lờiXóa
  9. tiếp tục màn biểu tình diễu phố táo bạo hơn màn có cả cờ đỏ ba sọc của bọn phản động miền nam.dẫu biết rằng chúng nó kiểu gì cũng lăm le tổ chức nhưng chúng ta không quyết liệt nên vẫn để sự việc xảy ra,phải làm mạnh tay một lần cho chúng biết sợ.cái này chúng ta phải học phương tây về vấn đề dẹp bạo loạn biểu tình cứ vòi rồng hơi cay xem có thằng nào còn nằm đường nữa không.dẹp hết

    Trả lờiXóa
  10. tây cũng đôi lúc ta phải học tập,học tập cách sống không tiểu thủ nhỏ nhặt kiểu nông nghiệp việt nam.học cách làm kinh tế hay khoa học kỹ thuật hay cách sống văn minh hơn.không vứt rác đái bậy ...bây giờ vấn đề bạo động biểu tình lại nỗi lên ở việt nam khá nan giải phải học tây cách giảm các cuộc biểu tình ngăn chặn hay dẹp các cuộc một cách triệt để

    Trả lờiXóa
  11. phải như thế chứ, cứ phải mạnh tay, phải răn đe, cho bọn chúng một bài học, cho cái tội biểu tình không đúng cách, sai hết phương pháp, không biết trời đất đâu cả. nhẹ không ưa thì phải dùng biện pháp mạnh, không phải xoắn, làm đúng thì thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Vậy mới biết cần thiết phải có luật biểu tình hay không? Nếu có luật biểu tình thật thì nên tham khảo những phong trào biểu tình ở nước ngoài đẻ quy định cho chặt chẽ. Chứ cứ để bọn xấu lợi dụng biểu tình rồi làm loạn xã hội lên, biểu tình kiểu gì mà cứ nằm ra ăn vạ không biết nữa, thế thì làm gì phải là quần chúng nhân dân. Cứ lấy lí do biểu tình chống Trung Quốc mà ăn vạ, phá hoại trật tự xã hội Việt Nam, vậy thì đâu có phải là vì lợi ích của đất nước cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  13. Ở Việt Nam là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ ấy mà, lực lượng công an còn nhẹ tay với mấy con rận nên chúng nó được thể nhờn gien thích biểu tình thì biểu tình. Cứ ra thử nước ngoài biểu tình mà xem, thể nào chẳng bị vòi rồng nó phụt cho chạy té khói. Có khi nước ta nên xem xét cho cái này vào dự thảo luật biểu tình để trấn áp lũ rận này

    Trả lờiXóa
  14. Nếu đám rận thích biểu tình như thế thì chúng ta tặng cho chúng nó cái luật biểu tình cho chúng nó sướng. Để xem mấy con rận chịu được nhiệt cái kiểu trấn áp như bên nước ngoài. Vớ vẩn mới thấy luật ra là xanh lè mắt sợ chẳng dám biểu tình nữa ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  15. hóa ra chí phèo đời nào cũng có. những kẻ kiểu như không còn cách nào khác chỉ biết ăn vạ, biết la hét hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không biết xấu hổ. mãi không nhận ra cái sai của bản thân mình. kẻ la hét ăn vạ đã đành lại còn mấy thẳng nằm chờ ở nhà rồi thổi phồng bơm vá nữa chứ. thật chẳng có lòng tự trọng.

    Trả lờiXóa
  16. ờ thì có luật biểu tình đê. để mấy thằng suốt ngày ăn trực nằm chờ để hễ có chuyện gì động đến chính trị là lao ngay ra đường ăn vạ hò hét ấy nó biết mà sợ đê. vớ vẩn tống cổ vào tù hết. mà thực ra cũng là để lực lượng công an đỡ khổ. cứ luật ta làm. có lẽ đến lúc rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  17. Đưa ra luật biểu tình là hợp lý rồi, nhưng không thể bạo lực mạnh như ở tây được, bạo lực như vậy thì chỉ làm người ta càng thêm phẫn nộ thôi, cần siết chặt hình phạt thôi, chứ còn dùng bạo lực thì cuối cùng lại có bọn ăn không ngồi rồi nhảy vào kêu là đàn áp rồi vi phạm dân chủ nhân quyền thì lại càng thêm đau đầu thôi

    Trả lờiXóa
  18. Cũng đúng hầy, như việt nam mình biểu tình một cách tự phát, thậm chí gây bất ổn quá, thích thì đi, chỗ nào cũng bựa ra được, thậm chí lao đầu cả vào xe, cản trở giao thông, chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nhìn cái cảnh đó không ổn cho lắm, nhìn mà thấy chướng măt, có luật biểu tình thì may ra mới ổn thỏa được, Như nhật, với singapo chả hạn, không biết con người ta có ý thức hơn hay họ có một cái luật nó rõ ràng hơn nưa. Việt nam mình nên học tập

    Trả lờiXóa
  19. Xem người nhật họ biểu tình thấy mà ngưỡng mộ quá trời, họ biểu tình trong im lặng là đằng khác, đi có đưòng lối, theo quy củ, thậm chí không cần phải có mặt của lực lượng cảnh sát họ mới chấp hành. Việt nam mình bao giờ người dân mới có ý thức như thế nhỉ. Chứ cái loại biểu tình như việt nam thấy mà phát ói quá.

    Trả lờiXóa
  20. Biểu tình kiểu gì chứ biểu tình kiểu mấy ông rân chủ này thì nên dẹp cho sớm thôi, toàn là cái kiểu lợi dụng người khác phục vụ cho mục đích bản thân, lại còn biểu tình theo kiểu cực đoan, nằm ra đường cản trở giao thông rồi chửi bới gào thét, miệng hô hào biểu tình một đằng rồi lại làm một nẻo, kêu chống trung quốc nhưng lại chửi Đảng và nhà nước Việt Nam, thấy mà ghê tởm mấy con rận này quá

    Trả lờiXóa
  21. Cái gì cũng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, đó chính là sự bảo vệ cần thiết cho người dân, có điều việt nam chưa có luật biểu tình, thì khuôn khổ pháp luật đang bị để trống. Hi vọng rằng luật biểu tình sớm được thông qua để người dân biết đó mà tuân thủ, biểu tình một cách có văn hóa, văn minh, vừa đạt được mục đích, lại không ảnh hưởng gì đến xã hội cả.

    Trả lờiXóa
  22. Ở việt nam thì ra luật biểu tình cũng như không mà thôi, ý thức của người dân cao quá đễn nỗi cái gì họ cũng có thể làm được, lực lượng gọi là chức năng cũng bó tay mà thôi, hò hét, gây ách tắc giao thông, dù rằng có cái đúng có cái sai. hi vọng răng có luật biểu tình thi mọi việc sẽ ổn thỏa hơn. đi vào quy củ hơn, Học tập nước ngoài mà biểu tình cho có tí văn minh đi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog