Chia sẻ

Tre Làng

BỐ LÁO THÌ PHẢI BẮT THÔI

Xung quanh vụ bắt giữ phóng viên của báo Pháp luật TP.HCM

ANTĐ - Ông Võ Thanh Tùng bị bắt giữ để làm rõ hành vi nhận tiền từ tay 1 chủ quán bar ở Đồng Nai. Hiện Bộ Công an đang điều tra mở rộng đến các đối tượng có liên quan.

Ngoài ông Võ Thanh Tùng (SN 1981, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, là phóng viên của báo Pháp luật TP.HCM, thường trú địa bàn tỉnh Đồng Nai, với bút danh Võ Tùng, Duy Đông) thì Bộ Công an cũng bắt giữ 2 người khác tên Tài và Minh, là cộng tác viên, cùng với ông Tùng trong một loạt bài điều tra báo chí.
Bản tin trên trang thông tin điện tử báo Pháp Luật TP.HCM sáng 8/8 cũng xác nhận phóng viên của báo này, là Võ Thanh Tùng đã bị bắt
Diễn biến mới nhất là sáng 8/8, tổ công tác đặc biệt của Tổng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã di lý cả 3 người trên ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Bộ Công an chưa thông tin chính thức về vụ bắt giữ nói trên và cho biết là vụ việc đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.

Trước đó sáng 7/8 tại nhà hàng thuộc khuôn viên 1 khách sạn đóng ở đường Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an, đã bắt quả tang ông Tùng, cùng người tên Tài đang nhận tiền từ tay đại diện 1 doanh nghiệp chuyên kinh doanh loại hình quán bar giải trí, có trụ sở ở Đồng Nai. Nguồn tin hé lộ, số tiền ông Tùng và cộng sự nhận từ người trên toàn là tiền USD, nguồn tin không nói rõ xấp USD có tổng giá trị bao nhiêu.

Công an đã lập biên bản hành vi phạm tội của Tùng và Tài. Sau đó tổ công tác áp giải ông Tùng về nhà riêng ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, công an có thu giữ 1 số hung khí, dạng công cụ hỗ trợ và nhiều tài liệu, máy móc có liên quan đến nghề nghiệp của ông Tùng. Cùng thời điểm, công an đã bắt giữ người tên Minh khi ông này tìm đến nhà riêng của ông Tùng.

Trong diễn biến có liên quan, Báo Pháp luật TP.HCM sáng 8/8 cũng có đăng bản tin xác nhận về việc phóng viên Võ Thanh Tùng bị bắt. Trong bản tin này cũng nói rõ “Báo Pháp luật TP.HCM chưa tiếp nhận được thông tin chi tiết từ cơ quan chức năng. Báo đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý cụ thể”.

Được biết, ông Võ Thanh Tùng là phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM từ đầu năm 2012 đến nay, thường trú ở địa bàn Đồng Nai. Đầu năm đến nay trên báo Pháp luật TP.HCM có những loạt bài của ông Tùng, được ký với bút danh Võ Tùng hay Duy Đông, gây chú ý của dư luận như: "Nhức nhối nạn "đóng hụi chết" cho CSGT trên quốc lộ 20", "Những cây xăng quyền lực trên quốc lộ 20"… và mới đây nhất là loạt bài "Múa cột, ma túy trong các quán bar ở Đồng Nai"... Giữa tháng 6/2013, ông Tùng đã đoạt giải nhất thể loại tin, ảnh báo chí, của giải báo chí TP.HCM, với tác phẩm "Cướp lại 2,2 tấn thịt bò bẩn bị tiêu hủy".

Theo ANTĐ

9 nhận xét:

  1. Thì ra là ăn hối lộ ah, mà sao đoạn kết lại thấy ông này cũng có tài ghê còn gì, có nhiều bài được dư luận quan tâm còn gì, không những thế lại còn đoạt giải nhất thể loại tin, ảnh báo chí, của giải báo chí TP.HCM . AI bảo ham tiền mà !

    Trả lờiXóa
  2. á à bắt tận tay thế rồi còn chối cải gì nữa vụ án đã sáng tỏ chứng cứ đã xác thực rồi không thể đổi trắng thay đen được,ông nhà báo nguyễn quang tùng lại có hành vi nhận tiền không minh bạch với một bọn bán buôn gì đấy mục đích đen tối chờ công an giải quyết,nhưng xem mấy bài thằng này viết mình cũng thấy nóng gáy nhân cách chả ra gì còn cầm bút viết người khác

    Trả lờiXóa
  3. Ai phạm tội thì bắt thôi, đúng pháp luật. Còn về phóng viên thì những lý do bị bắt chắc chỉ có một vài thôi. Trong đó có vẻ như anh Tùng đã vi phạm tội bố láo, chém gió, vu cáo, viết bài nói xấu người khác. Từ đây có thể thấy là người cầm bút viết lách nếu có cái tâm thực sự thì dù có bới móc ra cái sai của người khác để khuyên họ sửa chữa thì cũng chẳng ai trách được, đằng này lại đi xuyên tạc vớ vẩn, mục đích nói xấu chính quyền nhà nước, cơ quan ban ngành gây ảnh hưởng niềm tin trong dân chúng thì đáng bắt còn gì nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Vụ việc chưa được làm sáng tỏ và lực lượng công an đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên chúng ta có thể hình dung được phần nào tính chất nguy hiểm của vụ việc trên, đó là việc ông Tùng nhận tiền từ đại diện của một doanh nghiệp, mà lại còn toàn tiền đô la nữa chứ. Phải chăng đằng sau đó là một mưu đồ chính trị mang tầm cỡ quốc gia?

    Trả lờiXóa
  6. Vụ việc này thật là không hề đơn giản, không phải tự dưng mà ông Võ Thanh Tùng lại lén lút nhận một khoản tiền đô như vậy, lại từ tay của đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh loại hình quán bar nữa chứ! Rõ ràng là rất có vấn đề, và chúng ta chỉ biết được vấn đề đó khi có sự vào cuộc của cơ quan công an.

    Trả lờiXóa
  7. bị đám xã hội đen trả thù thôi .

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh17:11 9/8/13

    báo ANTĐ mà còn đưa tin không chính xác về việc di lý ra HN trong khi đối tượng vẫn đang bị tạm giữ ở tp HCM thì còn nói gì đến những chuyện khác nữa. chán quá

    Trả lờiXóa
  9. Thực sự thì phạm tội, làm trái pháp luật, bị bắt là đúng, là hợp lý thôi, chả có gì phải nói nhiều ở đây cả. Việc thời gian gần đây, các vụ án liên quan đến đạo đức nhà báo khi nhận hối lộ, đưa tin ai sự thật bị cơ quan công an phát giác, bắt giữ đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo về đạo đức nghề nghiệp của giới làm báo. Những người truyền đạt thông tin cho dư luận mà đưa tin sai thì thật là không thể chấp nhận được. Vụ việc Võ Thanh Tùng nhận hối lộ, bị bắt là một hệ quả của việc đạo đức nhà báo đang trên đà trượt dốc không phanh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog