Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN NÓI XẤU ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ

LâmTrực@

Đọc bài viết "Chân dung ông Phạm Quang Nghị, ứng viên Tổng bí thư" trên trang Dân Làm Báo của một người giấu mặt mà cảm thấy buồn nôn. 

Vẫn chiêu trò chia rẽ nội bộ ấy, vẫn kế gián ấy, và vẫn trò vấy bẩn ấy được nâng cấp thành một bài báo, và kèm theo là đám tung hứng, hỏi đáp, ra vẻ ta đây khách quan. Tất nhiên, vải thưa không che nổi mắt thánh, những chiêu trò cũ mèm đã bị lật tẩy, và ngay cả trang Dân Làm Báo cũng bị tẩy chay đến vắng hoe như chùa bà đanh.

Khách quan mà nhận xét, ông Phạm Quang Nghị là vị Bí thư Thành ủy Hà Nội vất vả nhất từ trước đến nay. Cái vất vả của ông là lẽ tự nhiên, và xuất phát từ nhiều lý do.

Trước hết phải kể đến là những khó khăn chồng chất của thời kỳ trước khi ông về làm Bí thư vẫn tồn tại dai dẳng, đánh đeo với Hà Nội. Khỏi phải nói nhiều, những tồn tại như nạn chạy chức chạy quyền diễn ra phổ biến; nạn tham ô, tham nhũng hoành hành; nạn cửa quyền quan liêu diễn ra hàng ngày hàng giờ; tình trạng hỗn loạn trong giao thông đô thị tới mức tưởng chừng không thể kiểm soát; những bản sắc văn hóa của Hà Nội dường như đang mai một; những bất cập, hạn chế, và tiêu cực trong xây dựng cơ bản có vẻ như rất khó kiểm soát...Tất cả những thứ đó là cả một đống khó khăn mà ông Phạm Quang Nghị phải đối mặt.

Thứ hai, cái vất vả của ông cũng xuất phát từ quyết sách của Nhà nước khi sáp nhập 2 đơn vị hành chính là Hà Nội và Hà Tây. Quản lý một Thủ đô Hà Nội như nó vốn có trước đây đã khó, nay lại phải quản lý điều hành cả một Hà Nội rộng lớn mênh mông "không giống ai" thì cái lẽ vất vả khó khăn là đương nhiên. Một Hà Nội hầm bà làng, với trăm thứ bà giằng, loang lổ sẽ không dễ quản lý, điều hành. Vậy nên, nhận trách nhiệm quản lý như ông Nghị quả là dũng cảm.

Thứ ba, ông Phạm Quang Nghị, như người dân nói không phải là loại người khoa trương. Ông là người của công việc và tôn trọng thực tế và khá kiệm lời. Người ta dễ nhận ra một thực tế là chính ông, trên cương vị của người lãnh đạo Hà Nội rất chịu khó lắng nghe tiếng nói của người dân, và cũng chính ông đã được dư luận đánh giá cao khi đã tiên phong "mở miệng" xin lỗi dân khi có những phát ngôn lỡ lời. Tác giả Huy Đức trên báo Sài Gòn Tiếp thị đã có nhận xét: "Các chính trị gia trên thế giới vẫn thường lỡ lời. Các quan quan chức Việt Nam lỡ lời cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng, ông Phạm Quang Nghị, có thể nói đã trở thành một quan chức trong nước, rất hiếm hoi, lựa chọn cách ứng xử văn minh: thấy sai thì “xin lỗi”.

Khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng Hà Nội đã đổi thay. Sau vài năm sáp nhập, Hà Nội khổng lồ đã có bộ máy chính quyền ổn định, khá vững vàng. Tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô đã khởi sắc. Và đây, khỏi phân tích dài dòng, mời các bạn tham khảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Hà Nội (Bản gốc ở đây):
Ước tính 9 tháng năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 2,35%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 7,42%, ngành dịch vụ tăng 8,9%.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,4% so cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội): đạt 172647 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực vốn nhà nước do địa phương quản lý tăng 21,1% so với cùng kỳ, riêng phần vốn ngân sách của Thành phố tăng 24,4%, đạt 63,6% so với kế hoạch năm 2013. Tốc độ giải ngân 9 tháng năm 2013 tăng khá so với tốc độ giải ngân của cùng kỳ năm trước. 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ước tính 9 tháng năm 2013 đã thực hiện cấp mới và điều chỉnh 246 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 768,19 triệu USD, tăng 6,5% số dự án và bằng 83,6% vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ.
Dự kiến, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng đầu năm 2013 tăng 12,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 12,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 7404,7 triệu USD, giảm 1,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu địa phương giảm 0,9%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 17229,5 triệu USD giảm3,5% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương giảm 2,1%.
Từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 1363,9 nghìn lượt người tăng 20,1% so cùng kỳ. Khách nội địa đến Hà Nội tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước.
Sau 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 12 năm trước tăng 5,79%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng đầu năm 2013 so cùng kỳ tăng 6,17%.
So với 9 tháng đầu năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 14,7%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 14,4%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 15,4%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 13,5%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 12,2%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 14,9%.
Dự kiến 9 tháng năm 2013, doanh thu bưu chính tăng 15,1% so cùng kỳ năm trước. Số thuê bao tăng thêm là 767,5 nghìn thuê bao điện thoại (tăng 14,8% so cùng kỳ năm trước); 288,6 nghìn thuê bao Internet (tăng 14,4%). Doanh thu viễn thông đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (tăng 15,7%).
Uớc tính tổng diện tích gieo trồng Cây hàng năm vụ mùa năm 2013 đạt 123.670 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây lâu năm ước tính 9 tháng năm 2013 đạt 17.447 ha, tăng 0,3% so với cả năm 2012.
Diện tích rừng trồng mới 9 tháng năm 2013, ước đạt 263 ha, tăng 29,6% so với cả năm 2012. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 8.515 m3, tăng 8,2 %, trong đó rừng trồng 8.287 m3,tăng 8,4%; Sản lượng củi 38.474 Ste, tăng 5,2%; Từ đầu năm đến nay toàn Thành phố đã xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 22,5 ha diện tích rừng trồng, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 85 triệu đồng.
Ước 9 tháng năm 2013, tổng sản lượng thuỷ sản 9 tháng 2013 ước đạt 52.122 tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản 9 tháng ước đạt 49.637 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ;
Giáo dục mầm non và phổ thông: Hiện nay, Thành phố Hà Nội có 2.495 trường (tăng 61 trường so với năm học trước và chủ yếu là các trường ngoài công lập).Ước 9 tháng, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo cho 110.000 lượt người, đạt 74,8% kế hoạch năm, tăng 17% so cùng kỳ năm trước. Tính đến năm học 2013-2014: trên địa bàn thành phố Hà Nội có 50 trường đào tạo chuyên nghiệp với tổng số 62.065 học sinh. 75 trường đại học và 53 trường cao đẳng, cao đẳng nghề (bao gồm cả các trường thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo và các trường thuộc Bộ, Ngành).
Thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2013 đạt 79994 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán năm và bằng 94% so cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm 2013 là 29768 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và bằng 120% so cùng kỳ
Dự kiến đến cuối tháng Chín năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 978.629 tỷ đồng, tăng 9,11% so cuối năm 2012. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng Chín năm 2013 đạt 675.713 tỷ đồng, tăng 3,5% so cuối năm 2012.
Nguồn: Trích Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng Chín và 9 tháng đầu năm 2013 - Cục Thống kê TP. Hà Nội
Những gì chúng ta thấy Hà Nội đã làm như trong báo cáo của Tổng cục thống kê quả là đáng trân trọng. Thành quả đó, trước hết và chủ yếu là người dân Thủ Đô, nhưng không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành kinh tế xã hội của người đứng đầu. 

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, với những đặc điểm không giống ai của Hà Nội, làm được như ông Phạm quang Nghị quả là rất khó, và không đáng ngạc nhiên khi đám Dân làm báo lại liên tục chĩa mũi nhọn vào ông.

21 nhận xét:

  1. Đúng là một lũ xuyên tạc đẳng cấp, nhưng những chiêu trò của chúng quá quen rồi . đúng là một trang mạng chuyên gia tuyên truyền những chuyện lung tung gây ra những nghi ngờ trong nhân dân gây mất ổn định tình hình xã hội và làm cho tình hình thêm rối ren. chiêu bài của những bọn này là gi? Người dân cần cảnh tỉnh trước những chiêu bài xuyên tạc mà chúng chế tạo ra. Mà chúng không xuyên tạc ai lại đi xuyên tạc lãnh đạo của đảng và nahf nước thì hiểu rõ chúng muốn làm gi

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh11:59 12/11/13

    chẳng ai xuyên tạc làm chi! Ai cũng muốn đất nước đi lên chứ ko muốn tham nhũng tràn lan,đục khoét đất nước bởi đặc quyền đặc lợi con ông cháu cha do độc tài mà ra...

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh13:01 12/11/13

    Mặt khác chị không nói, nhưng xét về phát triển kinh tế và môi trường đầu tư doanh nghiệp thì tay này cùng bộ sậu của hắn đã phá nát bấy thủ đô. Gì mà xứ ba vạ cũng nay đòi sàng lọc đầu tư, mai đòi thắt chặt kinh doanh tạo cơ sở cho mấy thằng chuyên viên bên mảng kế hoạch đầu tư, đăng ký doanh nghiệp làm tiền doanh nghiệp trắng trợn. Kinh tế quyết định chính trị. Làm ăn tào lao cướp đất dân để bán và phá hạ tầng để lấy tăng trưởng kiểu này là chẳng mấy nả mà chết đấy bọn đầu đất nhóe!

    Trả lờiXóa
  4. Ông Phạm Quang Nghị là một trong những chính trị gia xuất sắc nhất hiện nay của Việt Nam, ông đã làm tốt được những nhiệm vụ của mình trong hoàn cảnh hiện nay. Thực trạng Hà Nội xảy ra rất nhiều vấn đề trong khóa mà ông làm bí thư Thành ủy vậy mà ông vẫn giải quyết tốt mọi vấn đề để đưa Hà Nội ngày một phát triển kinh tế và ổn định chính trị hơn trước.

    Trả lờiXóa
  5. Bọn phản động chúng nó có trừ một ai đâu, những chính trị gia làm tốt công việc của mình thì chúng càng thích nói xấu để hạ danh dự của người đó, chúng muốn đất nước chúng ta trì trệ, chúng muốn hạ bệ uy tín của các vị lãnh đạo để chúng có cơ hội lật đổ chính quyền, nhưng bọn chúng thì có gì mà chúng đòi lật đổ chính quyền khi lòng dân ta một lòng hướng về Đảng, Nhà nước, chúng chỉ dựa và các thế lực ngoại quốc, không làm gì được cho nhân dân, chúng là một lũ ngu học bất tài vô dụng.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Ở Hà Nội còn nhiều những rắc rối, sau khi sáp nhập với Hà Tây thì những rắc rối ngày càng nhiều hơn, không thể nào một người mà có thể giải quyết hết được mọi việc được, những điều mà ông Phạm Quang Nghị làm được cho Hà Nội, cho đất nước là quá rõ ràng rồi, đây là một công việc mà không phải ai cũng có thể làm tốt được như ông, bọn phản động nói xấu ông nhằm những mục đích xấu xa để chia rẽ nội bộ ta, không thể để chúng đạt được mục đích được.

    Trả lờiXóa
  8. dường như nói xấu là một cái khả năng và cũng là một việc làm thường xuyên của mấy ông rận chủ này, những kẻ chuyên đi nói xấu như thế thực ra cũng chẳng có ai ton trọng đâu, và cũng chẳng ai để ý, mặt khác, ông phạm quang nghị là một người có khả năng, ông cũng có nhiều việc làm tốt trên cương vị mình, những cái nói xấu đây như là một sự vu oan cho ngời lãnh đạo, vu oan để mất lòng tin của nhân dân với những việc làm của lãnh đạo này, đáng ghê tởm với những kẻ này quá

    Trả lờiXóa
  9. Trang mạng dânlambao lại là những nhà xuyên tạc giỏi, đặc biệt la tác giả của bài viết về ông Phạm Quang Nghị. với những thủ đọan và mục đích của một số kẻ nhàm chia rẽ nội bộ đẫ dưa ra những bài viết nhằm xuyên tạc lung tung và gây nên những xôn xao dư luận không tốt . Qua đây cũng cho chugns ta hiểu bản chất của chúng về những chiêu bài mà chúng làm và lộ bản chất thực của chúng. Mong sao người dấn cảnh tỉnh và không bị chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
  10. blog danlambao đúng là một blog chuyên nói sai sự thật và có tính chính xác rất thấp, không biết kẻ nào viết bài cho những blog này thế? phải vả vào mồm nó với hả được những cơn tức,
    viết sai sự thật như thế thì được cái lợi ích gì thế không biết, chẳng lé là để người khác đọc được mất lòng tin, coi thường những người cán bộ của nước ta, có vẻ những bài viết này có mục đích cho người nước ngoài , những đối tượng chống nhà nước việt nam đấy,

    Trả lờiXóa
  11. Đây là một vụ việc mà sai lệch bản chất của sự việc. Qua đây cũng cho hcungs ta thấy về bản chất xuyên tạc của nhiều tác giả đân làm báo mà chúng cư tôn vinh như là những nguwoif làm báo thực thụ. Sự việc này là không có tính tích cực mà nó nhằm , với mục đich là chia rẽ nội bộ , gây nên dư luận trong nhân dân và làm cho nhân dân hiểu lầm , để mất lòng tin vào đảng vầ nhà nước. MOng sao ngừi dân hiểu được bản chất của cái bọn dược gọi là dân làm báo này để vạch trần những mục đích xấu của chúng. Cần dư luận lên án và tảy chay

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh16:14 12/11/13

    Các em phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí Nghị. Vừa rồi đấy thơi, không có sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí ấy thì cơn bão số 14 hayan đã đổ bộ vào nước ta có thể làm chết hàng chục vạn người. Nước Philippine không có những nhân tài kiệt xuất như đồng chí Nghị nên chỉ một đêm thôi đã có hơn chục nghìn người chết vì bão.

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh20:01 12/11/13

    Ông Nghị làm bí thư thành ủy Hanoi, đã dẫn dắt nhân dân thủ đô đạt được những thành tựu như vậy, điều ấy chứng tỏ sự lãnh đạo của đang CS đang phát huy tác dụng.
    Các ông kêu ca gì, sao lại muốn lật đổ anh cả Chọng và đảng của anh ấy. Các ông là bọn thù địch à .!

    Trả lờiXóa
  14. Tuấn chu04:52 13/11/13

    Ơ. Tớ nghe nói ô. Nghị tuy là đảng viên thật nhưng tốt lắm mà?

    Trả lờiXóa
  15. Có những cái kẻ ai ai cũng có thể nói xấu được ấy chứ , đồng ý là con người chẳng ai là hoàn hảo cả , ai ai mà chẳng có lỗi chứ , không thế thì đã không phải là con người nữa rồi , có những kẻ chỉ biết đi tìm , bới móc người ta nhưng có bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân mình xem đã ra cái gì chưa mà đi nói xấu người khác cơ chứ hả??

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh00:16 17/11/13

    Đồng chí Nghị là người tốt nhưng chỉ có cái khuyết là đảng viên.

    Trả lờiXóa
  17. Cái lũ danlambao là lũ phản động, chuyên xuyên tạc, đâm bị thóc chọc bị gạo. Cái trò chia rẽ nội bộ này chúng nó sử dụng cũng nhiều rồi mà.

    Trả lờiXóa
  18. việc nói xấu các cán bộ lãnh đạo nhà nước luôn luôn là hành động bỉ ổi và vô sỉ của cá thế lực thù địch muốn bêu rếu nói xấu đảng trước mặt nhân dân và bạn bè quốc tế...chúng rất giỏi trong lĩnh vực này mà...chuyện bé xé ra to chuyện không có hóa thành có...chúng ta không hề lạ gì những chuyện như thế này

    Trả lờiXóa
  19. chúng ta cần có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu với những hành động không thể chấp nhận được của các thế lực thù địch ...bọn chúng là những con cờ trong tay của bọn đế quốc nhân nhiệm vụ thay bọn chúng làm những công việc bẩn thỉu mà bọn chúng không muôn nhúng tay vào....

    Trả lờiXóa
  20. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ14:59 3/12/13


    MẠI ZÔ MẠI ZÔ….RƯỢI CÀNG CŨ CÀNG NGON ĐÂY….NGUYỄN TẤN DŨNG THỦ TƯỚNG VIỆT NAM BÁN RẺ LƯƠNG TÂM ĐÂY- NGUYỄN TẤN DŨNG CHỈ ĐÁNG LÀ THẰNG CẦM CU CHO NGÔ ĐÌNH DIỆM TÈ NÈ BÀ CON HẢI NGOẠI ƠI…..
    http://www.hennhausaigon2015.com/2013/12/01/41908/

    CĂN CỨ CHƯƠNG IV CỦA HIẾN PHÁP 2013 – HIẾN ĐỊNH VIỆC BẢO VỆ TỔ QUỐC, HUỲNH UY DŨNG(DŨNG LÒ VÔI) ĐÃ CÓ ĐƠN GỬI TÒA ÁN QUỐC TẾ TỐ CÁO NHÓM :
    1. NGUYỄN TẤN DŨNG THỦ TƯỚNG VIỆT NAM CẦM ĐẦU VI PHẠM HIỆP ĐỊNH PARI 1973, CẤU KẾT VỚI NGOẠI BANG ( TRUNG CỘNG ) PHẢN BỘI MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM - Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ,
    2. LÊ THANH HẢI BÍ THƯ TPHCM
    3. TRƯƠNG MỸ HOA, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM
    4. NGUYỄN MINH TRIẾT, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM
    5. NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÓ BÍ THƯ TPHCM- GÓC NGỪ TÂY NINH (THỦ PHỦ MTGPMNVN)
    6. TẤT CẢ BỌN LÂU LA CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG
    ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI TỪ TỪ LOẠI BỎ HẾT BỌN LÂU LA CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG- LÊ THANH HẢI (NHÓM ĐẠI DIỆN MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM) , RA KHỎI BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA HIẾN PHÁP 2013. ĐỂ PHÒNG NGỪA NGUY CƠ KHẢ NĂNG BỌN LÂU LA NÀY QUAY ĐẦU CẤU KẾT VỚI MỸ PHÁ HOẠI ĐẢNG – NHÀ NƯỚC CỦA HIẾN PHÁP 2013.

    http://zini.vn/nghi.nguyenthanh.737

    https://www.facebook.com/tat.axit.1


    KÍNH THƯA QUỐC HỘI, TRƯỚC ĐÂY ĐẢNG TA ĐÃ SÁNG SUỐT GIÚP BẠN CAMPUCHIA TIÊU DIỆT SẠCH CỎ PÔN PÓT NHƯ THẾ NÀO THÌ HÔM NAY VỚI HIẾN PHÁP 2013 THÔNG QUA 98% NHƯ THẾ NẦY, ĐÂY LÀ CƠ SỞ VỮNG CHẮT ĐỂ QUỐC HỘI PHẢI MẠNH TAY LOẠI TRỪ HẾT KHỎI BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỦA HIẾN PHÁP 2013, KHÔNG CHỪA 1 CỌNG CỎ NÀO CÓ LIÊN QUAN GỌI LÀ M.TR.D.T.G.P.M.N.VN, CÓ THỂ CHỪA LẠI 1 ÔNG THỦ TƯỚNG MIỀN NAM BÙ NHÌN CŨNG KHÔNG SAO... CHÚC PAPA NGUYỄN SINH HÙNG GHI THÊM 1 BÀN THẮNG NỮA....TẠI ỔNG ĐAM MÊ CÁI GHẾ TT NÊN CHẾ ĐỘ (M.TR.D.T.G.P.M.N.VN - Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ) SUY VONG-TRÍCH LỜI CHIÊM TINH GIA – TRƯƠNG TẤN SANG CHỦ TỊCH NƯỚC VN.( ĐỪNG VÌ CHIẾC GHẾ -ĐỂ RỒI CHẾ ĐỘ SUY VONG), LINK phía dưới:

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121127/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-vi-cai-ghe-che-do-se-suy-vong.aspx

    đừng nói bậy gì nha, tôi là con nuôi của PAPA NGUYỄN SINH HÙNG đây- CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VIỆT NAM - HIẾN PHÁP 2013 LÀ BẢN HÙNG CA VĂN HỌC ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM !

    HIẾN PHÁP 2013 ĐƯỢC THÔNG QUA BỞI 29 CON BÒ TPHCM. CÒN 1 NGƯỜI KHÔNG BỎ PHIẾU THÔNG QUA HIẾN PHÁP 2013 LÀ LÊ THANH HẢI BÍ THƯ TPHCM - NGƯỜI NGỒI TRONG HÌNH, NHÌN HÒN DÁI ĐÂM ĐINH...

    https://ttxva.org/ngoi-nhin-hon-dai-dam-dinh/

    Trả lờiXóa
  21. NGUYỄN ĐÌNH TẤN-CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ TPHCM-GÓC ngừ HUẾ06:45 25/11/14

    https://www.ttxva.net/ngoi-nhin-hon-dai-dam-dinh/

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog