Chia sẻ

Tre Làng

BỖNG NHIÊN THÀNH TỈ PHÚ



Đeo đồng hồ màu vàng chóe. Một tay đeo đến 2 chiếc đồng hồ và nhẫn... Đó là cách làm sang và niềm vui của đồng bào ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi sau khi nhận tiền đền bù thủy điện Đắc Rin.

Dự án xây dựng thuỷ điện Đắc Rin được triển khai xây dựng tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và hoàn thành cuối năm 2013.

Tổng cộng 239 hộ đồng bào dân tộc đã nhận được 170,4 tỉ đồng tiền đền bù, chuyển đổi nghề nghiệp, xây dựng nhà cửa. Mỗi hộ nhận được số tiền từ 100 triệu - 3 tỉ đồng. Đợt chi trả cuối cùng vào tháng 12.2013.

Khi “bỗng nhiên” có số tiền lớn trong tay, mà như nhiều đồng bào nói “tiền nhiều như lá rừng”, nhiều người thể hiện đẳng cấp “ăn chơi” theo cách riêng của mình. Người thì xây nhà lầu, người sắm xe hơi xin, người mua đồng hồ đắt tiền…

Có người nói vui, trong thế giới Ả Rập, giàu nhất là Hoàng tử Alwaleed, tổng tài sản 31,2 tỉ USD. Kế đến là Mohamed Bin Issa Al Jaber, người có tổng tài sản gần 13 tỉ USD. Vậy nhưng, nếu thấy cách chơi của đồng bào ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thì hai ông hoàng này cũng phải “ghen tỵ”.

Tuy nhiên, nhiều người lo lắng với kiểu tiêu xài thoải mái của đồng bào như hiện nay, số tiền dù có lớn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng hết vèo. 
Từ những người nghèo, giờ có trong tay sổ tiết kiệm với số tiền 10 con số


Anh Đinh Văn Ẩy bảo :446 triệu đồng này "nhiều hơn lá trên rừng”
Trang sức màu hồng, đỏ sặc sỡ luôn được ưa chuộng

Đồng hồ, nhẫn, thứ nào vàng chóe thì đồng bào rất chuộng

Người buôn ùn ùn đổ vào bản làng. Nhưng 2 “thương nhân” này thất vọng vì già làng bảo cái nệm Kim Kim (Kim Đan) lỡ châm vào người thì đau, để nằm nhà sàn

Hà Anh

6 nhận xét:

  1. Đây là sự thật không phải là một điều đáng mừng mà là một điều đáng lo, chúng ta cần có kế hoạch thực hiện việc hướng nghiệp cho những người nông dân bị thu hồi đất cho thật tốt để họ không chỉ giàu trong một lúc mà có thể trở lên giàu có thực sự

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh03:53 4/4/14

    Người dân lên gửi tiết kiệm

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn mấy người dân tộc kia mà thấy hài quá, trông chẳng phù hợp tẹo nào cả. Đúng là những người không hiểu biết, mặc dù mình chẳng phải là họ, cũng chẳng được gì nhưng thực sự là mình thấy lo cho họ, ăn chơi hết tiền rồi thì lúc đấy còn gì nữa ? Nhà nước nên có chính sách hay tuyên truyền cho người dân sử dụng tiền đúng mục đích, hợp lý còn hơn là đền bù cho họ một khoản to rồi để mặc họ, như thế hậu quả sẽ rất lớn.

    Trả lờiXóa
  4. Chính sách của Đảng cũng không đi đôi với tạo công ăn việc làm cho người dân để nhiều người chỉ rót tiền đền bù nhưng đó cũng là sự buông lỏng quản lý từ chính quyền, từ đó những tệ nạn cũng ngày càng phát sinh nhiều hơn ăn chơi sa đọa nhảy múa với nhau lên, hơn thế nữa cái tính hiếu kì của người dân việt nam mà thì chả nước nào bằng thấy cái gì hay cũng nhảy vào giả sử có mấy thằng lừa đảo vào đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sao

    Trả lờiXóa
  5. Chính sách của Đảng ta đền bù là đúng đắn nhưng cái điều nguy hiểm là bắt nguyền từ sự căn chơi của chính những người dân này, giả dụ cái nhà cái nhẫn mà họ mua được thì có đánh đổi được sự bền vững không, những đồ họ mua đều là những thứ đồ xa sỉ phẩm so với chính cuộc sống của họ kinh tế lớn trong tay nhưng không biết đầu tư bền vững để rồi tiêu hết rồi không có cái để làm ăn nữa trở thành thất nghiệp từ đó sinh ra nhiều tệ nạn hơn

    Trả lờiXóa
  6. nhiều làng quê những người dân nghèo chưa tiếp cận với công nghệ hiện đại nên chủ yếu họ đua nhau lấy tiền ăn chơi tiêu xài, nhưng có ai biết nhận được những đồng tiền đó họ nên đầu tư vào phát triển kinh tế mở mang đất trồng, phát triển kinh tế bền vững chứ không phải chạy theo sự sa hoa hoàn toàn không phù hợp với những con người vùng quê chất phát

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog