Chia sẻ

Tre Làng

NHIẾP ẢNH GIA VIỆT NAM LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ẢNH DANH TIẾNG THẾ GIỚI

Nhật Minh - Theo Trí Thức Trẻ

Trong danh sách các tác giả có ảnh lọt vào vòng chung kết cuộc thi ảnh danh tiếng do tạp chí Smithsonian tổ chức có tên của hai nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam.

Cuộc thi ảnh quốc tế thường niên của tạp chí hàng đầu nước Mỹ Smithsonian thu hút được sự tham gia của đông đảo những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh trên toàn thế giới.

6 chủ đề của cuộc thi bao gồm: Thế giới tự nhiên, Du lịch, Con người, Văn minh nước Mỹ, Ảnh đã qua chỉnh sửa và ảnh chụp bằng điện thoại. Năm nay, cuộc thi ảnh lần thứ 11 thu hút được sự quan tâm của 50.000 người đến từ 132 quốc gia trên toàn thế giới.

Tạp chí Smithsonian vừa công bố danh sách 60 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Trong số đó có hai tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Việt Nam "Những thiếu nữ ở Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận" của Nguyễn Bảo Sơn và "Mùa lúa chín ở Mù Cang Chải" của Võ Anh Kiệt.

Trước đó, vào tháng 3/2013, cùng với Hoàng Hải Thịnh (tác phẩm Thung lũng Bắc Sơn) và Hoàng Giang Hải (Thu hoạch muối), tay máy Võ Anh Kiệt cũng từng lọt vào Top 50 bức ảnh vòng chung kết cuộc thi lần thứ 10 (năm 2012) với Mùa vàng trên ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Dưới đây là một số tác phẩm xuất sắc được chọn vào vòng chung kết cuộc thi ảnh Smithsonian lần thứ 11:
Tháp Babylon của người Ý - Dina Bova (Israel).

Mùa lúa chín ở Mù Cang Chải - Võ Anh Kiệt (Việt Nam).

Màn ngụy trang hoàn hảo của chim cú - Graham McGeorge (Mỹ).

Trên lưng ngựa - Michael Anglin (Mỹ).

Những thiếu nữ ở Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận - Nguyễn Bảo Sơn (Việt Nam).

Trận bóng của các em nhỏ trên núi cao - David Lazar (Australia).

Chim cánh cụt trên băng – Aspen Wang (Hồng Kông).


Đùa giỡn với tử thần – Adnan Kibria (Bangladesh).

Sải cánh giữa rừng thu - Pistolwish (Mỹ).

Cậu bé Ethiopia – Sergio Carbajo Rodriguez (Tây Ban Nha).

Nhịp thở dưới hoàng hôn– Christopher Doherty (Mỹ).

Bình minh trên bãi đá cổ - Willie Huang (Mỹ).

Sức mạnh của Will – Dusan Ignac (Slovakia).

2 nhận xét:

  1. Con người Việt Nam đúng là tài giỏi, ở tất cả các lĩnh vực, chẳng hề thua kém gì các nước khác trên thế giới. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam đến với bạn bè năm châu trên thế giới, hi vọng sẽ có nhiều tác phẩm đoạt giải hơn nữa để bạn bè quốc tế có thể biết đến Việt Nam với những hình ảnh đẹp nhất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog