Chia sẻ

Tre Làng

TIẾP SỨC ĐÓNG CỬA RFA


Sau khi đọc được thông điệp của Nhóm vận động đóng cửa đài RFA, Tư Mã Thiên nhận thấy đây là hoạt động rất cần thiết.

Trước hết, đài RFA lập ra chỉ nhằm nói xấu Việt Nam nên những người biên tập của đài này thường xuyên dựng chuyện, bịa đặt về tình hình Việt Nam. Hoạt động nói xấu, bịa đặt đối với Việt Nam là có mục đích gây bất ổn trong nước, nhằm thực hiện cách mạng màu cam, chuối, quýt… ở xứ ta. Hai là, đài RFA dung túng, nuôi dưỡng những phần tử cơ hội, phản động ở trong nước để chúng viết bài xuyên tạc, chửi bới đất nước. Bài viết dựng chuyện cho CCB Trần Quang Nhật không phải là bài viết đầu tiên hay hiếm hoi mà RFA đã thực hiện, đó chỉ là giọt nước tràn ly. Chúng ta có thể đọc được rất nhiều bài viết phê phán lối viết đậm mùi kích động của RFA. Nói chung, bản chất của RFA là sản phẩm phục vụ cho ý đồ của những kẻ muốn chống phá Việt Nam.

Từ những điều trên, việc yêu cầu đóng cửa một cái loa chuyên quấy phá Việt Nam là tất nhiên. Có nhiều ý kiến cho rằng không thể làm được. Ý kiến này có thể đúng là không thể đóng cửa ngay cái đài này chỉ vì yêu cầu của chúng ta. Nhưng nếu không làm thì cứ để cho RFA mặc sức xuyên tạc à ? Cái xuyên tạc nói hoài rồi sẽ thành cái đúng ! Như vậy, nên tổ chức thành thành một nhóm vận động lấy chữ ký và thực hiện chiến dịch đóng cửa RFA; chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến khi lấy được lượng chữ ký nhất định, tăng cường thêm các công cụ mạng xã hội trên Facebook, Google, Twitter, như một fanpage đã đặt tên là Close RFA(facebook.com/closerfa), dịch các tài liệu thành tiếng anh gửi cho các Thượng nghị sỹ, dân biểu Mỹ, các tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông của Mỹ… Làm được việc này sẽ gây áp lực trở lại đến chính quyền, quan chức và người dân Mỹ, vì họ luôn rao giảng dân chủ, bây giờ thì có hàng ngàn, hàng chục ngàn tiếng nói đòi đóng cửa RFA, ý kiến của quý vị ra sao ? Nhờ đó, RFA sẽ phải bớt lu loa về dân chủ, nhân quyền ở VN, thậm chí quan chức Mỹ sẽ yêu cầu cắt giảm ngân sách, thời gian phát sóng của cái loa độc hại này. Cho nên, chiến dịch cần tổ chức quy mô, vận động thêm các luật gia, luật sư, những người biết tiếng Anh tham gia hỗ trợ về pháp luật, truyền thông, ngoại ngữ. Có thể đặt ra các bước thực hiện như khi đã đạt yêu cầu bước 1 là thu thập chữ ký, sẽ chuyển sang bước 2 là gửi yêu cầu đóng cửa RFA đến những địa chỉ nêu trên và truyền thông, sau đó đến bước 3 là yêu cầu các tổ chức, cá nhân của Mỹ trả lời yêu cầu của chúng ta.

Trong một bài viết về RFA trên mạng Internet có một câu như thế này: “vì sứ mệnh chính trị của họ – chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Do đó, cộng tác với họ cũng đồng nghĩa với việc hợp tác với những người chống lại quyền lợi của Việt Nam”. Đã đến lúc chúng ta cần làm hơn thế thay vì chỉ kêu gọi chung chung như vậy. Hãy đóng cửa RFA – Close RFA.

15 nhận xét:

  1. RFA đóng cửa càng sớm càng tốt. Một đài chuyên bôi xấu nhà nước, kích động bạo lực thì cần phải tẩy chay. Tôi rất đồng tình cho việc làm này. Nó thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, thể hiện tính tất yếu của quy luật nhân quả. Cái xấu sẽ bị trừng trị

    Trả lờiXóa
  2. Tôi ủng hộ, RFA chỉ toàn đưa tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước khiến nhân dân hoang mang

    Trả lờiXóa
  3. Mọi người hãy hưởng ứng việc này ngay bây giờ đừng để cho cái đài "điêu" "ngoa" hoạt động nữa đau đầu lắm đã nói xấu còn coi đó là ban ơn cứu rỗi thật là ghê tởm. Cùng nhau chung sức chống kiểu ngoại xâm này

    Trả lờiXóa
  4. Tôi ủng hộ cả 2 tay. Cái đài xuyên tạc RFA này đóng cửa càng sớm càng tốt. Tắt cái luận điệu xuyên tạc của bọn RFA lại đi. Để cho cuộc sống của người dân Việt Nam được yên ổn

    Trả lờiXóa
  5. Đóng cửa cái đài đó lại đi.Một cái đài mà lập ra để mà chống phá Đảng và nhà nước Việt nam như vậy thì làm sao được phép tồn tại trong xã hội.Chúng ta đã biết được âm mưu và thủ đoạn của đám rận này từ lâu rồi.Nhưng chúng ta chưa có cơ hội để mà đóng cửa chúng.Vậy nên đây là cơ hội lớn để chúng ta có thể đóng cửa chúng.Tất cả chúng ta hãy cùng nhau vận động yêu cầu đóng cửa cái đài lá cải vớ vẩn đó lại.không thể nào chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  6. Phải đóng cửa cái đài xuyên tạc và bịa đặt này lại mới được.RFA,BBC hay một số đài lá cải khác chúng hoạt động dựa vào ngân sách của Mỹ và phương tây nên chúng luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng và nhà nước VIệt Nam.Chính vì vậy chúng không được phép hoạt động.Và cũng đã đến lúc chúng phải bị đóng cửa.Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam yêu cầu Mỹ hãy đóng cửa cái đài này lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

    Trả lờiXóa
  7. Cái đài này nói đóng cửa thì nếu là người VN ai cũng đồng tình vấn đề này cả, ngoài việc nói xấu nhà nước ta ra chúng chẳng nọi j hết, nếu cứ để chúng nói thì sẽ rất ảnh hưởng đấn đất nước ta đến sự ổn định về mọi mặt, từ đây được cớ các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta quyết liệt hơn, các bạn bè nước ngoài sẽ nhìn nhận về chúng ta như thế nào! 1 khi cái đài này còn hoạt động thì ngày đấy đất nước ta chưa có ngày yên lành

    Trả lờiXóa
  8. Chưa bao giờ thấy đài RFA có một bài viết nào gọi là nói tốt về Việt Nam cả, lúc nào cũng là mấy bài xuyên tạc, dựng chuyện, nói xấu đất nước ta, rồi chúng nuôi dưỡng, dung túng nhiều phần tử chống phá nhà nước ta, nhằm mục đích làm suy yếu đất nước ta để chúng dễ dàng kiểm soát, khống chế. Đài này chắc chắn là một cơ quan của Mỹ, có nhiều chứng cứ cho rằng đây còn là một cơ quan tình báo của cục tình báo trung ương Mỹ

    Trả lờiXóa
  9. Đài RFA tồn tại với mục đích xuyên tạc, dựng chuyện, vu khống, nói xấu Việt Nam ta, vì vậy, bản thân tôi đồng tình với ý kiến đóng cửa đài này ngay lập tức. Việc một đài mà chẳng làm gì khác ngoài việc đi chống phá nước khác thì chẳng có lý do gì mà tồn tại cả. Không biết ai là người đứng sau chỉ đạo, theo tôi nghĩ là Mỹ vì họ cố tình chống phá chúng ta để trả thù về việc bại trận trong cuộc xâm lược nước ta ngày trước

    Trả lờiXóa
  10. Ủng hộ nhiệt tình cho nhóm vận động đóng cửa đài RFA, đây là việc làm cần thiết và có ích với đất nước. Mà không chỉ có thế, đóng của RFA còn phải đóng cửa cả mấy cái đài như BBC, VOA,... những đài mà nhiều khả năng là hoạt động dựa trên ngân sách của Mỹ, luôn có những bài viết xuyên tạc, dựng chuyện, nói xấu Việt Nam, nhằm chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  11. Một đài á châu tự do nhưng lại đi xuyên tạc, nói xấu đất nước khác thì làm sao được phép tồn tại đây? Đài này không làm việc gì khác, không đưa thông tin gì khác mà lại toàn đi xuyên tạc, dựng chuyện nói xấu Việt Nam. Thử hỏi liệu có nước nào đồng ý để nó hoạt động không? Đây là vi phạm đến lợi ích quốc gia rồi. Mỹ nên cho đóng cửa đài này ngay, mang tiếng là một nước lớn mà lại phải sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này hay sao?

    Trả lờiXóa
  12. Đài RFA và những người cộng tác với họ đều có tư tưởng thù ghét Việt Nam, họ luôn có những bài viết xuyên tạc, nói xấu, dựng chuyện về Việt Nam để làm giảm uy tín của Việt Nam với bạn bè quốc tế, thuận lợi cho sự chống phá của họ. Đây là một điều không thể chấp nhận với Việt Nam, và yêu cầu Mỹ phải đóng cửa đài này để đảm bảo hòa khí giữa hai bên.

    Trả lờiXóa
  13. RFA cần được đóng cửa ngay lập tức. Đài RFA là đài phản động, chuyên gia viết những bài xuyên tạc, chống phá nhà nước. Một lũ vô học, vô công dồi nghề, ngồi bịa chuyện nhằm bôi xấu công an, chính quyền nhà nước, nhằm mục đích lấy tiền từ các thế lực thù địch. Thật không còn lý do nào để RFA được tồn tại nữa.

    Trả lờiXóa
  14. RFA đóng cửa là việc nhất thiết phải làm lúc này bởi những việc mà đài này đã làm,chúng không những xuyên tạc những sự kiện trong nước ta mà còn thổi phồng lên để bôi nhọ Đảng và nhà nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia,an toàn trật tự xã hội trong nước chính vì vây chúng ta phải chung sức đoàn kết lại với nhau để phá vớ đài RFA này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog