Chia sẻ

Tre Làng

Tin Nóng: ĐỨC TẶNG TRUNG QUỐC BẢN ĐỒ CỔ KHÔNG CÓ HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

(Tin Nóng) Trong chuyến thăm Đức vừa qua, ngày 28.3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ Trung Quốc in năm 1735, trên đó biên giới Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, theo tạp chí Foreign Policy ngày 1.4.

Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 - Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)

Tấm bản đồ này do nhà bản đồ học người Pháp, ông Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville vẽ, được một nhà xuất bản Đức in năm 1735. Thủ tướng Đức tặng bản đồ cổ này cho Chủ tịch Trung Quốc trong buổi chiêu đãi tối, trong phần trao đổi quà tặng.

Bản đồ của d'Anville dựa trên những khảo sát địa lý của các đoàn truyền giáo Dòng Tên ở Trung Quốc và được xem là "tổng kết hiểu biết của châu Âu về Trung Quốc thế kỷ 18".

Tấm bản đồ này, theo chú thích tiếng Latinh trên đó, chỉ ra một "Trung Quốc đích thực", trong đó khu trung tâm Trung Quốc chủ yếu là người Hán, không có Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, hay Mãn Châu. Còn hai đảo Đài Loan và Hải Nam được thể hiện bằng biên giới khác màu với biên giới Trung Quốc đích thực.

Dĩ nhiên là hoàn toàn không có Hoàng Sa, Trường Sa trong tấm bản đồ thế kỷ 18 này.

Báo chí Trung Quốc đã không công bố bản đồ d'Anville, mà lại đưa ra bản đồ khác và nói đó là bản đồ bà Merkel tặng (!). Bản đồ này của nhà bản đồ học người Anh tên John Dower, được nhà xuất bản Henry Teesdale & Co. in ở London năm 1844, trong đó bao gồm Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ và một phần lớn Siberia.

Tấm bản đồ Trung Quốc cổ, của nhà bản đồ học người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville vẽ, được một nhà xuất bản Đức in năm 1735 - Ảnh: FP

Tuy nhiên trên các mạng xã hội Trung Quốc lại có thông tin về cả hai bản đồ này. Với bản đồ d'Anville, cư dân mạng Trung Quốc giận dữ với món quà bà Merkel tặng, cho rằng đó là "món quà vụng về", hoặc "Đức chắc có động cơ thầm kín", hay đi xa hơn là cáo buộc bà Merkel muốn hợp pháp hóa các phong trào đòi độc lập của Tây Tạng, Tân Cương v.v.

Còn bản đồ Dower trái lại được đón chào hơn, và có người còn tự hào về lãnh thổ cũng như quyền lực to lớn của đế quốc Trung Hoa trước đây.

Anh Sơn

27 nhận xét:

  1. Việc Chính Phủ Đức tặng tấm bản đồ không có hoàng sa và trường sa cho Trung Quốc một lần nữa cho thấy sự thật về bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam ta với hai quần đảo này điều đó cho thấy sự chính nghĩa cuả chúng ta trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

    Trả lờiXóa
  2. Một lần nữa lịch sử đã khẳng định rằng Hoàng sa và Trường sa là chủ quyền của Việt Nam,kể cả trên giấy tờ thì điều đó cũng đã được chứng minh,Đây có thể xem là một minh chứng,cả thế giới đã công nhận,từ pháp tới đức đều có những nghiên cứu từ thế kỷ trước,không hiểu được tại sao Trung quốc lại có những hành động như thế,dám đi ngược lại với lịch sử như thế.

    Trả lờiXóa
  3. Việc Đức tặng TQ bản đồ không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa chứng tỏ rằng trên thế giới cũng có rất nhiều quốc gia không đồng tình với chiêu trò bành trướng của TQ. Tôi có thể tin chắc rằng TQ sẽ không bao giờ thành công với cái âm mưu bành trướng không muốn nói là láo lếu như vậy trên biển Đông

    Trả lờiXóa
  4. Việc chính phủ và những nhà nghiên cứu của Pháp đã từng đưa ra những tấm bản đồ khẳng định Hoàng sa và trường sa là của Việt Nam,và một lần nữa chính phủ Đức lại khẳng định điều đó,Không biết rồi đây trung quốc sẽ hành xử như thế nào về những hành động của mình,nếu tiếp tục làm ra những hành động về biển đông,thì trung quốc sẽ đối mặt với quốc tế như thế nào đây?

    Trả lờiXóa
  5. Có thể nói tấm bản đồ mà thủ tướng Đức tặng Trung Quốc một lần nữa khẳng định chủ quyền của hai quân đảo Hoàng Sa và trường Sa không phải của Trung Quốc mà đó là của Việt Nam, vì tấm bản đồ đó là từ thời vua Càn Long của Trung Quốc và chỉ được một nhà xuất bản Pháp cho in lại thôi, chứng tỏ tấm bản đồ đó được lưu thông trên thế giới và Trung Quốc thời đó chỉ có thế khác hẳn với bây giờ

    Trả lờiXóa
  6. Có thể nói tấm bản đồ mà thủ tướng Đức tặng Trung Quốc một lần nữa khẳng định chủ quyền của hai quân đảo Hoàng Sa và trường Sa không phải của Trung Quốc mà đó là của Việt Nam, vì tấm bản đồ đó là từ thời vua Càn Long của Trung Quốc và chỉ được một nhà xuất bản Pháp cho in lại thôi, chứng tỏ tấm bản đồ đó được lưu thông trên thế giới và Trung Quốc thời đó chỉ có thế khác hẳn với bây giờ

    Trả lờiXóa
  7. những gì là chân lý luôn luôn tồn tại, trường tồn! Hoan hô Thủ tướng Angela Merkel, tôi chưa được vinh dự ghé thăm đất nước của bà nhưng với việc bà cho người Mỹ thấy rằng công nghệ của người Mỹ cũng chưa hẳn đã tối ưu và nay, bà cho người đứng đầu Trung Quốc biết rõ về chân lý "Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam"! tôi xin bày tỏ sự kính trọng, cảm ơn đến bà và đất nước của bà! chúc đất nước của chúng tôi và đất nước bà đang lãnh đạo có được những quan hệ gắn bó, phát triển! Mấy con rận trong chăn zân chủ đâu, vô đây "com mèn" cấy xem sao!

    Trả lờiXóa
  8. Việc báo chí Trung Quốc đã không công bố bản đồ d'Anville, mà lại đưa ra bản đồ khác và nói đó là bản đồ bà Merkel tặng đó là lừa dối nhân dân Trung Quốc và cũng là lừa dối mọi người trên thế giới và đặc biệt là không tôn trọng thủ tướng Đức cũng như đất nước Đức điều đó thật là không thể chấp nhận được, nếu tôi là bà thủ tướng nước Đức thì nhất định sẽ không để yên chuyện này

    Trả lờiXóa
  9. Tấm bản đồ mà bà thủ tướng nước Đức tặng Trung Quốc trong một lần viếng thăm châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ Trung Quốc in năm 1735. Mà tấm bản đồ đó không có khu vực biển Đông cũng như 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chứng tỏ rằng 2 quần đảo đó cũng như khu vực biển Đông từ xưa đã không có liên quan gì đến Trung Quốc thế mà giờ đây chúng lại ngang nhiên chiếm và đặt chủ quyền lên đó đó là vi phạm luật pháp quốc tế

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Hai nguyên thủ trao quà cho nhau, không phải như người dân đi mua mớ rau mớ cá, mà nó đại diện cho cả một quốc gia, một đất nước, bất kể người dân nào trên thế giới họ đều tôn trọng sự thật, người dân Trung Quốc cũng vậy, nhà cầm quyền Trung Quốc cần nhận thấy rằng: Đức cũng không phải là một quốc gia có quan điểm thân thiện với Việt Nam nhưng nhà cầm quyền Đức tặng tấm bản đồ không có hình hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc, chứng tỏ họ muốn đưa đến thông điệp tới các nhà cầm quyền Trung Quốc "hãy tôn trọng sự thật, tôn trọng chủ quyền quốc gia của Việt Nam, Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"! xin bày tỏ sự kính trọng, cảm ơn tới Thủ tướng Đức, nhân dân Đức!

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh19:14 3/4/14

    Bà Angela Merkel cười tũm tĩm; anh Tập Bótay chấm com

    Trả lờiXóa
  13. bành trướng là thuộc tính của người hán, khởi nguồn từ cao nguyên thanh tạng một nhúm dân du mục, chăn cừu, trồng kê, ăn cải thảo nay bành trướng ra toàn trung nguyên và thu thập lãnh thổ các quốc ra bị chinh phục sau mỗi trận đánh - nhỏ thì gọi là cướp đồ/ gia súc/ phụ nữ/ tài sản/ đất đai vùng giáp biên. nếu đánh lớn ( do Quốc gia đối địch quá yếu) thì gọi là xâm lược và đồng hóa toàn bộ quốc gia đó vào mình sau đó di dân sang để hoà huyết và phát triển cấu trúc xã hội mới

    Trả lờiXóa
  14. ngày nay thế giới đã thấy hiểm họa của bành trướng hán tộc. theo lập trình trong gen của người hán thì nó không chỉ giới hạn trong lục địa mà đường chín đoạn cũng chỉ là khởi đầu, nay mai thì toàn bộ đại dương và không gian ngoài địa cầu cảu không đủ chứ đừng nói đến một chút nhỏ nhoi hiện có ,chỉ có điều tham vọng như vậy nhưng liệu khả năng những dân tộc còn lại của địa cầu có chịu quy phục hoàn toàn theo ý hay không lại là chuyện khác. đây chỉ là ý kiến đầu tiên của hậu duệ Arian mà thôi

    Trả lờiXóa
  15. hay quá , bà thủ tướng Đức đúng là người uyên thâm , cũng dễ hiểu thôi vì với những bằng chứng lịch sử về chủ quyền của chúng ta đối với Hoàng Sa và Trường Sa thì cộng đồng quốc tế dễ dàng nhận ra bản chất đúng sai của vấn đề và âm mưu bành chướng của Trung Quốc ,

    Trả lờiXóa
  16. tôi thấy vui vì những hành động này của thủ tướng Đức, bà đã đập tan cái bộ mặt xấu xa của trung quốc ở Biển đông, liệu thằng tàu sẽ giải thích thế nào biện hộ thế nào cho mình khi ra tranh luận trên chiến trường quốc tế đây, những hoạt động phi pháp của thằng tàu có thể sẽ nhận lại nhiều sự trừng phạt từ cộng đồng quốc tế và nhóm liên minh asian có quyền lợi trên biển

    Trả lờiXóa
  17. một tấm bản đồ, đơn thuần không chỉ là một món quà, mà nó khẳng định chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia. món quà bà Merkel tặng không phải là "món quà vụng về", mà "Đức chắc có động cơ thầm kín". còn động xơ gì , ý đồ gì thì chỉ có Đức mới biết được. Nhưng có thể nói, trong tình hình hiện nay, sự xuất hiện siêu cường Trung Quốc là một vấn đề đáng lo nghĩ của những quốc gia phát triển

    Trả lờiXóa
  18. tất cả những gì các quốc gia khác đang làm nhằm hướng đến một thế giới hòa bình hữu nghĩ phát triển chứ không phải là nịnh nọt và cổ súy cho những hành động sai trái của những cường quốc vì nói thẳng ra thì trung quốc cũng chưa phải là mạnh nhất thế giới, ngoài trời vẫn còn trời rông hơn mà, đừng nghĩ ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  19. trung quốc đang thực hiện những âm mưu chính sách hèn hạ nước lớn bắt nạt nước bé của chúng đang được các nước khác chú ý và có những tiếng nói đáp trả nhằm hạn chế sự lộng hành của tàu khựa, tôi mong rằng sớm có một tiếng nói chung và thống nhất giữa hội đồng liên hợp quốc về quyết định rõ ràng lại ranh giới này

    Trả lờiXóa
  20. nước đức từ trước tới nay vẫn còn dư âm về fatxit và thời hittle vẫn còn trong họ, vì thế vị trí cầm quyền nắm giữ vị trí tối thượng về quân sự vẫn được nước này chú trọng quan tâm, việc cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng thâm hiểm, vô tình nhưng gần như cố ý của thủ tướng đức chắc chắn đang dần dà đánh tiếng cho chúng biết

    Trả lờiXóa
  21. tất cả mọi người trên thế giới chắc chắn sẽ rất vui mừng với những hành động của thủ tướng đức , những hành động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của họ đang góp phần khiến trung quốc dè chừng trong những động thái bành trướng của mình, nó cũng phải nghĩ tại sao họ lại tặng tấm bản đồ cổ cho chúng cơ chứ, đây là điều chắc chắn khẳng định lại chủ quyền một lần nữa hoàng sa và trường sa là của việt nam

    Trả lờiXóa
  22. Tất cả những tài liệu hiện nay đều chứng minh rằng Trung Quốc chưa bao giờ sở hữu 2 quần đảo hoàng xa và trường xa của việt Nam , và đều này đã được chứng minh trên toàn thế giớ, về mặt pháp lý chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định được 2 quần đảo này là hoàn toàn của chúng ta và không 1 đất nước nào có thể xâm phạm tới nó.

    Trả lờiXóa
  23. Đúng vậy, gái ngoan hay gái hư là tuỳ từng suy nghỉ của từng người mà thôi, từng nền văn hoá mà thôi. Ví dụ như ở Việt Nam thì việc 1 người con gái bị mất cái quý giá của mình lúc về nhà chồng thì chắc chắn sẽ là gái hư rồi, còn ở nước ngoài thì khác, họ có những suy nghĩ khác về điều đó. do đó ở xã hội nào thì nên theo xã hội đó.

    Trả lờiXóa
  24. đây mới là điều mà chúng ta mong đợi bởi rõ ràng món quà này không khác gì một đòn đánh đau vào chính sách ngoại giao bành trướng của Trung Quốc , bởi Trung Quốc trong cái bản đó, lãnh thổ đó mới chính là của Trung Quốc, những thứ mà nước này cố tâm dùng đủ mọi thủ đoạn nói rằng của nước này đều là sai lầm và không có gì là sự thực cả. Cái thâm của một người thủ tướng không nho học xong bao nhà Nho phải ngưỡng mộ.

    Trả lờiXóa
  25. không nói năng thẳng mặt cũng chẳng phát biểu báo chí nhẹ nhàng mà tình cảm việc làm của Thủ tướng Đức bà MERKEL là hết sức thâm thúy và đáng suy ngẫm.có lẽ Trung Quốc đang khá ê mặt khi miêng cười mà lòng không vui về món quà của bà.nhưng người Trung Quốc nên chấp nhận sự thực số nước ủng hộ công nhân chủ quyền của Trugn quốc trên biển đông là rất ít,nên việc làm của họ là đáng lên án lắm

    Trả lờiXóa
  26. Đây mới đúng là Trung Quốc địch thực, cái gọi là đường lưỡi bò mà giới chức nước này công bố thực chất không có một chút gì là xác thực hay là đúng đắn cả. Chính sách bành trướng được giới chức nước này lớn tiếng tuyên bố như là chủ quyền chính đáng của một quốc gia. Cần có cái nhìn đúng đắn hơn từ cộng đồng quốc tế, bởi thêm một Malaysia, thêm một tấm bản đổ của bà Markel là thêm một động lực ủng hộ nước ta trên con đường đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với hai quẩn đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Trả lờiXóa
  27. Đây là hàng động "hất gáo nước lạnh" vào mặt bọn Tàu khựa để cho chúng tỉnh ngộ, qua đây giúp chúng cần có thái độ tôn trọng lịch sử, sự thật khách quan. Việt Nam có câu "Gieo nhân nào, găp quả đấy"

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog