Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG QUỐC HÃY TỎ RA THÔNG MINH BẰNG CÁCH RÚT NGAY GIÀN KHOAN RA KHỎI LÃNH THỔ VIỆT NAM VÔ ĐIỀU KIỆN

LâmTrực@

Sau những gì chứng kiến ở cuộc họp báo quốc tế do Trung Quốc tổ chức, mà nội dung chủ yếu của nó là Trung quốc tiếp tục hung hăng, đổ lỗi, xuyên tạc và vu cáo Việt Nam, người ta đã nghĩ về một Trung Quốc hoàn toàn khác hẳn. Một Trung Quốc với hàng loạt những quan chức thô lỗ, ngạo ngược và thái độ hung đồ.

Bài nên đọc thêm: Xuống Đường

Một số cho rằng, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình tại cuộc họp báo vừa qua là đã tỏ ra "dịu giọng", hay "xuống thang, nhưng đó chỉ là mánh trí tra lưu manh, đánh lừa dư luận mà thôi. Xét về bản chất, họ chưa bao giờ từ bỏ dã tâm hiện thực hóa đường lưỡi bò phi lý và vô luân cả. Vậy nên, chớ mất cảnh giác tin vào lời nói của họ, mà hãy xem những gì họ làm trên thực tế.

Ông Trình Quốc Bình - dù nói kiểu gì - cũng bỏ qua dư luận quốc tế để biện bạch rằng giàn khoan HD-981 hoạt động trong vùng biển thuộc lãnh thổ Trung Quốc và họ sẽ “duy trì lợi ích cốt lõi và bảo vệ chủ quyền”. Thực tế cũng cho thấy, từ khi xảy ra sự kiện giàn khoan HD981 đến nay, chưa có biểu hiện nào từ phía Trung Quốc cho thấy họ có thiện chí hòa bình và sẵn sàng rút lui. 

Với phát biểu như vậy mà ai đó còn tin rằng Trung Quốc “dịu giọng” và “xuống thang” thì quả là rất mất cảnh giác và ngây thơ. 

Ông Dịch Tiên Lương - Vụ phó Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - còn tuyên bố Trung Quốc yêu cầu Việt Nam rút tàu khỏi khu vực đặt giàn khoan HD-981. Ông Dịch đặt điều kiện Việt Nam phải rút các tàu về thì Trung Quốc sẵn sàng đàm phán. Đây có lẽ là biểu hiện bậc cao của căn bệnh vĩ cuồng của lãnh đạo Bắc Kinh. Nó nực cười với bàn dân thiên hạ bởi Trung Quốc đưa giàn khoan vào tận thềm lục địa của Việt Nam, mà lại tuyên bố Việt Nam phải rút tàu thì mới đàm phán. 

Cần nhắc lại cho thế giới biết rằng, địa điểm mà Trung Quốc đặt giàn khoan DH-981 nằm trong vùng biển không hề có tranh chấp, mà lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và phía Trung Quốc không thể làm gì hơn ngoài việc lấp liếm bằng cách so sánh khoảng cách từ địa điểm đó với đảo Tri Tôn (của Việt Nam) với đảo Lý Sơn để chứng minh rằng nó gần với Trung Quốc hơn. Tất nhiên, bằng lối giải thích như vậy, phía Trung Quốc hèn tới mức hoặc ngu tới mức không thể viện dẫn nổi một điều luật quốc tế nào làm cơ sở cho lời nói của mình. Thế nhưng họ vẫn nói mà không biết ngượng mồm, và khi có phóng viên hỏi, thì họ lấp liếm mọt cách trơ trẽn vô sỉ. Trong trường hợp này, nếu đàm phán, thương lượng, có nghĩa là thừa nhận đây là vùng biển tranh chấp. Đây là con bài tủ mà Trung Quốc luôn câu nhử các láng giềng để biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp.

Câu trả lời của người Việt Nam là chỉ có một việc duy nhất Trung Quốc phải làm là rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam vô điều kiện và ngay lập tức. 

Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh, nhưng Trung Quốc, bằng các hành động ngang ngược của mình đã dồn Việt Nam đến chân tường, không còn bất cứ lựa chọn nào khác là buộc phải dùng mọi cách phải bảo vệ lãnh thổ thiêng liên của tổ quốc. Những người lãnh đạo Trung Quốc dù vô sỉ đến mấy cũng nên tỏ ra thông minh vào lúc này là thiện chí rút gian khoan về nước nếu không muốn có một trận Điện Biên Phủ trên biển.

17 nhận xét:

  1. Sự việc HD-981 vào vùng lãnh hải VN lại làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, tất nhiên đuổi nó ra ngoài dell phải việc của anh, nhưng với tư cách là một Lừa dân, anh thấy cũng cần phải có trách nhiệm, ít nhất là cho các bạn hiểu rõ HD-981 nó là cái quái gì.

    HD-981 là một giàn khoan nước sâu thiết kế nửa nổi nửa chìm hay còn gọi là giàn semi-sub bao gồm phần nổi và phần chìm. Phần nổi nhìn thấy trên hình bao gồm các kết câu phục vụ cho công tác khoan, còn phần chìm gọi là ballast bao gồm các tank rỗng mục đích cho giàn nổi lên mặt nước. Ở phần chìm, các tank sẽ được bơm nước vào sao cho khối lượng nước cân bằng với phần nổi để giữ cho giàn thăng bằng không bị lật úp (up side down), ngoài ra còn co các hệ thống chân vịt giúp cho giàn có thể xê dịch trong một phạm vi hẹp nhưng không vì mục đích di chuyển trên quãng đường dài. Khi có dòng hải lưu hoặc cơn sóng xô vào, các chân vịt sẽ hoạt động tạo ra một lực đẩy hướng ngược chiều với dòng hải lưu hoặc con sóng để giàn vẫn đứng yên ở vị trí đã được định vị. Giàn còn được cố định bằng tám tời neo theo tám hướng xung quanh.
    Phần nổi bao gồm một tháp khoan đặt chính giữa. Sở dĩ giàn có thể khoan được ở vùng nước sâu lên tới vài nghìn mét bởi nó được trang bị rất nhiều ống nâng (riser). Mỗi ống có chiều dài khoảng 10m, đường kính 20 inch và rỗng ở giữa. Trước khi khoan người ta sẽ dùng robot lặn thả hệ thống đối áp xuống đáy biển, sau đó nối các ống nâng lại với nhau và thả dần xuống tới khi khớp được vào đối áp. Công việc tiếp theo là lắp mũi khoan vào cần khoan rồi thả vào trong ống nâng cho tới khi xuống tới nơi. Mỗi cần khoan có chiều dài khoảng 10m đường kính 5.5 inch và cũng rỗng ở giữa, người ta nối các cần khoan với nhau sao cho chiều dài bằng với chiều sâu thiết kế giếng. Khi khoan cần và mũi sẽ xoay tròn phá huỷ đất đá bên dưới, đồng thời một loại dung dịch đặc biệt được bơm trong cần và đi ra khỏi mũi khoan vừa có tác dụng làm mát vừa đưa đất đá bị phá huỷ ra ngoài. Giếng khoan có thể khoan thẳng đứng hoặc khoan xiên theo thiết kế. Tháp khoan được đặt cân bằng trên 4 chiếc compensator giống như cái giảm xóc xe máy, mục đích là luôn giữ cho tháp cố định theo phương thẳng đứng kể cả khi có sóng to xô vào làm giàn lắc lư. Ngoài ra trên giàn còn có hệ thống máy phát điện, hệ thống liên lạc vệ tinh, cần cẩu và block nhà ở. Sở dĩ 981 thiết kế to như một sân vận động bởi nó khoan tại các vùng nước sâu rất xa bờ nên cần một diện tích lớn để đặt các vật tư cần thiết. Có người nói nó khổng lồ bởi còn có chức năng như một giàn khai thác, nghĩa là ngay sau khi khoan xong có thể hút dầu lên và xử lý trước khi chuyển lên tàu chứa. Nếu đúng vậy thì từ trước đến nay thế giới chưa hề có tiền lệ.
    Việc di chuyển HD-981 hoàn toàn phụ thuộc vào đội tàu lai dắt hùng hậu mà HQ nhà ta đang phải đau đầu. Cho đến nay những diễn biến cụ thể ngoài đó đều đến từ các thông tin không rõ nguồn, nhưng với niềm tin kiên định, chắc chắn trước sau nó cũng phải chim cút bởi HD-981 đã đi quá xa làn ranh đỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh06:39 11/5/14

      cảm ơn bạn đã cung cấp thêm thông tin bổ ích.

      Xóa
  2. Tại cuộc họp báo của Liên hợp quốc ngày 9/5 ở New York, có ba phóng viên quốc tế (2 của Nhật Bản và 1 của Nga) đã đặt câu hỏi về tình hình mới đây tại Biển Đông.

    Trả lời câu hỏi về quan điểm của Liên hợp quốc về việc Việt Nam hay Trung Quốc thực sự có chủ quyền với khu vực đặt giàn khoan HD-981, và liệu Liên hợp quốc có thực hiện bước đi nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và đã có những đụng độ giữa hai bên, Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết những gì ông có thể nói ông đã nói.

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon dự kiến có chuyến công du tới Trung Quốc trong tháng này và TTK dự kiến sẽ gặp những ai, liệu Biển Đông có là một chủ đề trong thảo luận hay không, ông Farhan Haq cho biết tại thời điểm này ông chưa có thông tin nào để công bố về chuyến đi của ông Ban Ki-moon và Liên hợp quốc sẽ ra tuyên bố vào thời điểm hợp lý.

    Các buổi làm việc của Tổng thư ký Liên hợp quốc với các quan chức cấp cao sẽ có thông cáo báo chí và tại thời điểm này ông chưa có gì để bình luận về nội dung bàn thảo.

    Tại cuộc họp báo ngày 9/5 tại Liên hợp quốc, ông Farhan Haq cho biết: "Tổng thư ký Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng tại Biển Đông, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những ngày vừa qua. Tổng thư ký hối thúc các bên liên quan kiềm chế tối đa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc".

    Trả lờiXóa
  3. Tiếp theo các tuyên bố của Thượng nghị sỹ John McCain và Hạ nghị sỹ Eni Faleomavaega, ngày 9/5 một nhóm các Thượng nghị sỹ có thế lực của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ gồm Chủ tịch Ủy ban Robert Menendez, Marco Rubio, Ben Cardin, Jim Risch cùng với Thượng nghị sỹ Patrick Leahy ra tuyên bố chung lên án việc Trung Quốc liên tục có những hành động gây rối ở Biển Đông.

    Nhóm các nghị sỹ này cũng hối thúc các đồng nghiệp thông qua nghị quyết của Thượng viện Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ đối với hoạt động tự do lưu thông hàng hải trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải bằng con đường ngoại giao hòa bình.

    Tuyên bố chung của nhóm các Thượng nghị sỹ mô tả các hành động gần đây của tàu bè Trung Quốc ở Biển Đông là "rất đáng quan ngại".

    Tuyên bố có đoạn viết: "Việc Trung Quốc mới đây di chuyển một giàn khoan thăm dò, được các tàu quân sự và tàu khác hộ tống, vào vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông ngoài khơi Việt Nam cùng với những hành vi hiếu chiến tiếp sau đó của tàu Trung Quốc, trong đó có việc đâm vào các tàu của Việt Nam, là rất đáng quan ngại. Những hành động này đe dọa dòng chảy thương mại tự do toàn cầu trong một khu vực có tầm quan trọng sống còn".

    Tuyên bố chung cho rằng tự do hàng hải là quan trọng đối với sự thịnh vượng của Mỹ cũng như sự an toàn của toàn bộ khu vực.

    Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc chính quyền nói rõ với Trung Quốc ở cấp cao nhất rằng các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình, thông qua ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc sử dụng vũ lực, cưỡng bức và hăm dọa đều không thể chấp nhận và sẽ dẫn tới bất ổn định".

    Tuyên bố chung cho biết hồi tháng Tư vừa qua, nhóm các Thượng nghị sỹ này đã đề xuất Nghị quyết 412 của Thượng viện tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải và hoạt động trong khu vực, hối thúc tất cả các bên liên quan trong cuộc tranh chấp lãnh thổ này cùng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hòa bình cho các tranh chấp này.

    Tuyên bố chung bày tỏ hy vọng các đồng nghiệp tại Thượng viện trong thời gian sớm nhất cùng nhau thông qua nghị quyết này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng cho những hành động mang tính khiêu khích trên đây của Trung Quố

    Trả lờiXóa
  4. Nhận định về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam trên Biển Đông, ông Taylor Fravel, Giáo sư chính trị học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề lãnh thổ của Trung Quốc, cho rằng lý do nhiều khả năng nhất là vì mục đích chính trị chứ không phải kinh tế.

    Trả lời phỏng vấn nhật báo "New York Times" ngày 8/5, Giáo sư Fravel cho rằng xét về mặt kinh tế, khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan chưa có nhiều bằng chứng là sẽ có trữ lượng hydrocarbon lớn.

    Hơn nữa, giàn khoan HD-981, với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD, cực kỳ đắt đỏ khi hoạt động hàng ngày, và điều này đặt ra câu hỏi tại sao Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) lại thăm dò tại một khu vực khi không có triển vọng chắc chắn.

    Thay vào đó, Trung Quốc nhiều khả năng sử dụng giàn khoan để khẳng định và thực thi quyền tài phán đối với các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

    Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa có chuyến công du tới khu vực, trong đó có chuyến thăm hai quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là Malaysia và Philippines, hành động của Trung Quốc cho thấy nước này có thể đang nỗ lực thử thách cam kết của Mỹ đối với chính sách "xoay trục" tại châu Á.

    Đánh giá về cơ sở pháp lý của Việt Nam, Giáo sư Fravel cho rằng vị trí đặt giàn khoan HD-981 nằm trong EEZ mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền tính từ đường cơ sở.

    Giàn khoan cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 120 hải lý, và vì thế nằm trên thềm lục địa của Việt Nam và nằm hoàn toàn trong vùng EEZ 200 hải lý của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Việc Trung Quốc huy động một đội tàu hùng hậu để hộ tống giàn khoan có chiều cao 136m xuống biển Đông đã đủ nói lên tất cả.

    Vậy mục đích của Trung Quốc là gì? Tôi có cảm giác rằng Bắc Kinh muốn thăm dò phản ứng và kiểm tra ngưỡng chịu đựng của các nước trong khu vực cũng như Mỹ, mặc dù giữa Việt Nam và Mỹ không có thỏa thuận hợp tác quân sự theo cam kết đồng minh nào.

    Trung Quốc muốn dò xem có thể tiến được bao xa nữa trong cuộc chơi khoe cơ bắp và qua đó đánh giá tính hiệu quả của hệ thống an ninh khu vực.

    Trên thực tế, mỗi cuộc đụng độ là một lần kiểm tra của Trung Quốc. Trong đó có cả mục đích kiểm tra cấu trúc an ninh khu vực được xây dựng trên hệ thống quan hệ của mỹ với các đồng minh và các thiết chế đa phương khác trong ASEAN.

    Sau các lần gây hấn trước đây mà không bị đáp trả bằng hành động tập thể, Bắc Kinh tự cho rằng có thể tiếp diễn hành động này và đi xa hơn.

    Ở trong nước, các vụ khủng bố xảy ra gần đây đã làm Đảng Cộng sản Trung Quốc mất thể diện nghiêm trọng. Trong khi đó, nhà cầm quyền Trung Quốc không muốn người dân nước này phải hoài nghi hiệu quả điều hành đất nước và sự thất bại trong đường lối đối ngoại.

    Vấn đề biển Đông vì thế được lựa chọn để Bắc Kinh chứng tỏ với dư luận xã hội nước này rằng Trung Quốc vẫn đang nắm toàn quyền kiểm soát đối với vùng ảnh hưởng truyền thống, mà đây chính là sự thể hiện sức mạnh và khả năng của chính quyền Bắc Kinh.”

    Trả lờiXóa
  6. Tôi vừa có mặt ở Việt Nam và được chứng kiến vấn đề này đang là chủ đề bàn luận nóng bỏng của dư luận xã hội Việt Nam.

    Trong những năm gần đây Trung Quốc củng cố rất mạnh ảnh hưởng và uy tín ở khu vực, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997.

    Sự bành trướng của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa ngay cả khi không nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam đi nữa thì cũng vẫn gây ra căng thẳng, làm phương hại lòng tin và khiến các quốc gia liên quan phải lao vào cuộc chạy đua vũ trang mới.

    Tôi cho rằng trong trường hợp này Mỹ sẽ đứng về phía các nước nhỏ bị bắt nạt nhưng chung cuộc cả Trung Quốc lẫn các cường quốc khác đang cạnh tranh ảnh hưởng ở biển Đông đều bị thiệt hại.

    Căng thẳng không chỉ diễn ra hiện nay mà còn có thể tiếp tục tái diễn trong tương lai trung và dài hạn và gây ra hậu quả nghiêm trọng, tiêu cực đối với Trung Quốc.

    Bắc Kinh hiện đưa ra luật chơi hết sức đơn giản là 'tất cả của Trung Quốc, các nước còn lại không có gì.' Dĩ nhiên các nước ASEAN không thể chấp nhận luật chơi này và sẽ tiếp tục tìm kiếm đối trọng chống Trung Quốc

    Trả lờiXóa
  7. Theo Công ước Liên hợp quốc về luật Biển 1982 thì khu vực Trung Quốc tự tuyên bố thuộc lãnh hải Trung Quốc và hạ giàn khoan HD981 thuộc phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Hành động của Trung Quốc không chỉ gây căng thẳng tình hình, mà còn phá vỡ các nỗ lực và kế hoạch đã tuyên bố về việc xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị.

    Các kế hoạch của Trung Quốc còn nguy hại ở chỗ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thể mối quan hệ với Việt Nam nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng.

    Bên cạnh đó, các hành động này có thể khiến tâm lý chống Trung Quốc gia tăng và thôi thúc người dân Việt Nam ở trong nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết nhau hơn nhằm chống lại hiểm họa ngoại xâm.

    Các nhà chính trị có trách nhiệm ở Trung Quốc cần cân nhắc giữa việc khai thác dầu chưa rõ hiệu quả kinh tế với rủi ro làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam và các nước ASEAN nói chung đã nhãn tiền. Vì vậy giải pháp hợp lý nhất trong tình huống này là Trung Quốc nên từ bỏ việc thăm dò dầu mỏ cho đến khi các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông được giải quyết thấu đáo.

    Nếu không, tình hình có thể lặp lại kịch bản như năm 1992 đối với Tập đoàn năng lượng Mỹ Krestoun. Khi đó Việt Nam đã làm tất cả để ngăn chặn các hành động bất hợp pháp gần quần đảo Hoàng Sa.

    Tuy nhiên, có cần thiết phải đẩy tình hình đến một cuộc xung đột vũ trang hay không? Câu hỏi này Trung Quốc nên tự trả lời

    Trả lờiXóa
  8. Nhiều ý kiến cùng thống nhất họ chọn thời điểm Việt Nam kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ là thuận lợi cho họ - điều này khá dễ thấy. Nhưng có cảm giác câu chuyện không chỉ có thế. Chúng ta thử nhớ lại từ đầu năm đến nay, sự kiện nào là nóng nhất tại Trung Quốc?

    Về đối nội, tình hình Tây Tạng còn khá yên ả, phong trào tự thiêu của các vị sư Tây Tạng giảm bớt đến mức hầu như không có, nhưng tình hình Tân Cương ngày càng nóng. Đồng thời, Trung Quốc còn đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa xã hội giàu - nghèo ngày càng sâu sắc, thể hiện ra ở những vụ biểu tình gần đây của người lao động ở một số thành phố miền duyên hải. Năm 2011 chính là năm có những cuộc phản kháng của người dân khu tự trị Nội Mông hoặc ở Ô Khảm, Quảng Đông... hay như sự tiếp tục đối kháng chính quyền của những người theo Pháp Luân Công, đều là những bất ổn bên trong nội bộ Trung Quốc.

    Trong nội bộ Nhà nước Trung Quốc, những vụ án lớn gần đây như vụ Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang... tuy bên ngoài khó đánh giá, nhưng có thể đoán lờ mờ đó cũng là những hoạt động đấu tranh sắp xếp lại nội bộ những người cầm quyền - việc này cũng tiềm ẩn sự hỗn loạn và đổ vỡ.

    Đáng chú ý là ba vấn đề lớn: Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng - là những vấn đề không dễ giải quyết vì đó là mâu thuẫn giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa ly khai không thể được giải quyết - một mặt, nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay không dễ gì từ bỏ, mặt khác, thì không thể dung hòa giữa quá trình Hán hóa, sự thiếu tôn trọng văn hóa dân tộc và cao hơn cả là quyền dân tộc tự quyết.

    Trả lờiXóa
  9. Các bác thông cảm, thằng con tôi là Nguyễn Xuân Diện bị bệnh liệt dương nên tính tình không bình thường. các bác trách là trách ông trời thôi. Cháu bị bệnh nên các bác thông cảm và tha thứ cho cháu.
    Một dạo cháu cũng cặp kè với Bùi Hằng, gia đình tôi không phản đối hi vọng cháu khỏi bệnh, nhưng cuối cùng thì cháu vẫn không khỏi.
    Mong các bác lượng thứ, đừng chưởi cháu nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam là một nước ưa chuộng hòa bình nhưng không phải 1 nước nhu nhược. Việc Trung Quốc đưa dàn khoan cùng đội tàu 80 chiếc trong đó có cả tàu quân sự vào lãnh hải Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Và việc Trung Quốc liên tục gây hấn bắng bạo lực với các tàu cảnh sát biển Việt Nam là không thể chấp nhận được. Trung Quốc nên đưa dàn khoan cùng tất cả lực lượng của mình ra khỏi hải phận của Việt Nam vô điều kiện, trả lại sự bình yên trên biển trước khi có những điều tồi tệ xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh06:44 11/5/14

      Dân thì không nhu nhược nhưng lãnh đạo thì quá hèn yếu.

      Xóa
    2. Nặc danh10:40 12/5/14

      Chưa hẳn đã yếu... vì sao yếu mà lại làm lãnh đạo...mạnh thì cũng chỉ là dân thường,,, bởi lãnh đạo có đầu óc hơn dân thường là chổ đó-// chưa đến lúc thôi đành kìm nén -mềm dẻo trước- cương quyết sau tới khúc đuôi mới biết vn quằn như thế nào..(xoắn lắm thằng tq kp lường đk trước)

      Xóa
  11. hành động thăm dò dầu khí của TQ và đến nay là hành động đặt dàn khoan di động của chúng thật không thể chấp nhận được nữa rồi, những năm gần đây trêns biển đông chúng liên tục gây hắn với ngư dân và hải quân chúng ta. Chúng ta đang tôn trọng chúng đấy, chúng ta thể hiện là đất nước yêu chuộng hòa bình, ai mà chẳng muốn được sống ấm no hạnh phúc chứ, tôi rất mong sự ủng hộ của bạn bè quốc tế hãy lên tiếng giúp VN, nếu được sự trợ giúp của người dân TQ thì qur tuyệt vời chúng ta hãy hướng đến 1 tương lai không chiến tranh

    Trả lờiXóa
  12. Những bài học trong lịch, những thất bại của Trung Quốc khi xâm lược Việt Nam ta sẽ là viễn cảnh cho hành động gây hấn này của Trung Quốc. Hãy nhớ rằng dân tộc Việt Nam là dân tộc kiên cường sẽ không bao giờ lùi bước trước kẻ thù xâm lược. Với sự đoàn kết dân tộc chúng ta sẽ chiến thắng!

    Trả lờiXóa
  13. Quả thật Trung Quốc rất khôn ngoan khi có hành động này để trành chấp với nước ta khu vực trên thì ít ra chúng cũng có thể biến vùng biển của nước ta từ vùng biển của nước ta thành vùng biển có tranh chấp và đó cũng là một thành công của chúng trong việc lắp đặt giàn khoan trên vùng biển của ta nhưng đến nước này thì Trung Quốc hãy tỏ ra khôn ngoan là nên rút cái giàn khoan kia về để tránh sự phẫn nộ của Việt Nam cũng như thế giới

    Trả lờiXóa
  14. Bất luận là thế nào, nhưng Nhà đang cháy chúng ta là công dân vẫn còn tự hào có liêm sỉ chúng ta phải đoàn kết phải ra tay giúp giữ nước giũ bờ cỏi quốc gia. Phải dạy cho bọn Tàu khựa một bài học thế nào là làm người tử tế trong cộng đồng nhân loại hôm nay. Phải biểu tình rầm rộ, ôn hòa tống cổ giặc Tàu ra khỏi biên cương Việt nam, thể hiện rõ mình là "bề trên", biểu tình có văn hóa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog