Chia sẻ

Tre Làng

Hot: NGÔ NHẬT ĐĂNG BỊ PHẠM CHÍ DŨNG CHO KNOCK OUT

Cuteo@

Mới "lập" được một thời gian ngắn, nhưng nội bộ của cái gọi là "Hội nhà báo độc lập Việt Nam" đã lục đục, rối như canh hẹ và dường như đang có cuộc chiến quyền lực tại đây.

Ảnh: Ngô Nhật Đăng thủ dâm trên mạng và bị cô gái công khai cho thiên hạ biết.

Nguyên nhân được cho là thành phần quá ô hợp. Một tổ chức dán nhãn là "Hội nhà báo" nhưng thực tế chỉ có 3 nhà báo thực sự, còn lại là một số nhà văn, một số kẻ hoang tưởng, phóng đãng, dâm dục, thậm chí tư cách đạo đức có vấn đề.

Một người là thành viên của Hội (xin dấu tên) cho hay, đã có những mâu thuẫn về tiền bạc, và đăc biệt là sự tranh giành ảnh hưởng trong hội. Vì thế, Phạm Chí Dũng đã cực chẳng đã phải cho ra thông báo số 5. 

Theo thông báo này, thì Ngô Nhật Đăng đã không còn quyền hành gì trên trang web của hội, và cũng gần như bị khai trừ khỏi "Hội nhà báo độc lập Việt Nam". Bằng thông báo này, tên tuổi của Ngô Nhật Đăng bị sỉ nhục trên các trang mạng và vì nó, tiếng nói của Ngô Nhật Đăng gần như bị vô hiệu hóa khỏi làng zân chủ.

Trong thông báo, Phạm Chí Dũng viết: "Thời Báo do ông Ngô Nhật Đăng điều hành không còn mang danh nghĩa là một trang báo của Hội NBĐLVN, cũng không còn mối liên quan nào với Hội NBĐLVN về quan điểm, nội dung, nhân sự và tài chính".

Chưa biết Ngô Nhật Đăng sẽ phản ứng thế nào, nhưng cách công khai thông báo này của Phạm Chí Dũng gần như một hành động tận diệt khả năng cống hiến cho làng zân chủ trong thời điểm này.



Đây là nguyên văn thông báo:

Thông báo số 5 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: về Facebook VNTB và ông Ngô Nhật Đăng

Đăng bởi Eric hwang vào Thứ Ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014 | 2.9.14

Sau khi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) thành lập vào ngày 4/7/2014, Ban lãnh đạo Hội đã phân công cho ông Ngô Nhật Đăng - ủy viên, điều hành trang Facebook Việt Nam Thời Báo (https://www.facebook.com/vietnamtimes01) với chức trách biên tập chính.

Tuy nhiên trong quá trình điều hành, ông Ngô Nhật Đăng đã có một số biểu hiện trên trang FB VNTB vi phạm Điều lệ Hội NBĐLVN. Những vụ việc này đã được lãnh đạo Hội trao đổi, thuyết phục ông Đăng nhưng không có kết quả.

Căn cứ Điều lệ Hội NBĐLVN về đường lối hoạt động và thẩm quyền của lãnh đạo Hội, ngày 1/9/2014, Ban lãnh đạo Hội đã họp bất thường và đưa ra quyết định với đa số thống nhất:

1. Từ ngày 1/9/2014, trang Facebook mang tên Việt Nam Thời Báo do ông Ngô Nhật Đăng điều hành không còn mang danh nghĩa là một trang báo của Hội NBĐLVN, cũng không còn mối liên quan nào với Hội NBĐLVN về quan điểm, nội dung, nhân sự và tài chính.

2. Hiện thời, tờ báo duy nhất của Hội NBĐLVN là trang web Việt Nam Thời Báo (http://www.ijavn.org/).

Hội NBĐLVN xin thông báo quyết định trên đến độc giả trong và ngoài nước cùng hội viên Hội NBĐLVN để minh xác.

Ngày 1 tháng 9 năm 2014

Thay mặt Ban lãnh đạo Hội Nhà báo độc lập Việt Nam
Chủ tịch
Nhà báo Phạm Chí Dũng

1 nhận xét:

  1. Hội hè gì bọn này, xâu xé nhau chiếc ghế quyền lực và mấy đồng bọn Vịt Tân gửi về thôi.
    Nhục vì miếng ăn.
    Nhục vì cái danh hão.
    Không biết mấy thằng già lõ đít có ý kiến gì không?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog